Vì sao Trung Quốc vội vã di chuyển giàn khoan trong đêm?

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc vội vàng di chuyển giàn khoan khi bão Rammasun tiến vào Biển Đông khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi, không rõ vì tránh bão hay có nguyên do nào khác?

Đêm qua (15/7), giàn khoan Hải Dương 981 trái phép của Trung Quốc bất ngờ ngưng hoạt động và đang dần được di chuyển ra khỏi vùng biển Việt Nam.
Theo đúng kế hoạch thăm dò được công bố ban đầu, đến 15/8 tới, Trung Quốc mới rút giàn khoan hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam,. Tuy nhiên, sau 75 ngày hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương (Haiyang Shiyou) 981, đêm qua, giàn khoan Hải Dương 981 trái phép của Trung Quốc bất ngờ ngưng hoạt động và đang dần được di chuyển ra khỏi vùng biển Việt Nam.
Khoảng 23h17 ngày 15/7 hãng tin Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu trên biển Trung Quốc tuyên bố, giàn khoan Haiyang Shiyou 981 đã ngưng hoạt động ở khu vực biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Trước đó, vào lúc 21h10’ ngày 15/7, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đã phát hiện sự di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981. Khi di chuyển, giàn khoan Hải Dương 981 luôn đi ổn định theo hướng Bắc Tây Bắc với vận tốc 4,3 hải lý/h.
 Siêu bão Rammasun đang tiến thẳng vào Biển Đông.
Việc Trung Quốc vội vàng di chuyển giàn khoan sớm hơn dự định trong bối cảnh bão Rammasun đang hướng vào Biển Đông và được dự báo là một cơn bão rất mạnh khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi, không rõ vì tránh bão hay có nguyên do nào khác?
Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 16/7, vị trí tâm bão Rammasun ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.
Dự báo đến 1h ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.
Từ tối 14/7 tới sáng 15/7, thời tiết tại thực địa nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trời nhiều mây, gió cấp 5, cấp 6, biển động mạnh.
Giàn khoan Hải Dương 981 rút đi vì lí do gì? Ảnh minh họa.
Sáng nay (16/7), Đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết đến thời điểm này, lực lượng Cảnh sát biển vẫn tiếp tục theo dõi sát sao sự di chuyển của giàn khoan. Tuy nhiên Cảnh sát biển vẫn chưa thể trả lời câu hỏi giàn khoan này di chuyển khỏi vị trí cũ đi về phía Bắc là vì lý do trốn tránh bão Rammansun hay vì một lý do nào khác.
Trong khi đó, nói về lí do di chuyển giàn khoan, Tân Hoa xã cho biết, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) thông báo rằng, giàn khoan Hải Dương-981 đã hoàn tất hoạt động khoan thăm dò ngoài khơi ở khu vực gần đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và di chuyển về Lăng Thủy, Hải Nam, Trung Quốc.
CNPC đã khoan thăm dò bất hợp pháp 2 giếng dầu tại khu vực này từ đầu tháng 5 vừa qua và kết thúc hoạt động thăm dò bị dư luận quốc tế phản đối trên vào ngày 15/5 và ngày 15/7.
Trần Vũ (tổng hợp)

Bình luận(1)

Minh Hiền

Đoàn Hồng Hải

Thả thiết bị quân sự (như mìn biển) để bảo vệ nơi Trung Quốc khoan, vì chúng có thể quay trở lại để gây sự