Báo Trung Quốc đưa thông tin mới về tàu ngầm Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Báo chí Trung Quốc cho rằng tổng chi phí Việt Nam mua 6 tàu ngầm Kilo, cùng hệ thống vũ khí, cơ sở hạ tầng trị giá 3,2 tỷ USD.

Trong những năm gần đây, truyền thông Trung Quốc luôn bày tỏ sự quan tâm tới quá trình hiện đại hóa cũng như các loại vũ khí mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam, bao gồm cả tàu ngầm Project 636 Varshavyanka (NATO định danh là Kilo).
Mới đây, tờ Tân Hoa Xã và trang mạng Thông tin Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc đồng loạt đăng tải, ngày 7/11, Hải quân Nhân dân Việt Nam chính thức tiếp nhận tàu ngầm Kilo Project 636 đầu tiên mang tên Hà Nội từ công ty Admiralty Verfi (Nga).
 Ảnh minh họa.
“Tàu ngầm này sẽ được vận chuyển đến Việt Nam vào trung tuần tháng 11/2013. Dự kiến tháng 1/2014 tàu ngầm này sẽ cập cảng Cam Ranh, Việt Nam, khi đó sẽ chính thức được biên chế phục vụ cho Hải quân Việt Nam”, trang mạng Thông tin Công nghệ Quốc phòng viết.
Trước khi chính thức bàn giao, tàu ngầm Hà Nội đã hoàn thành thành công việc thử nghiệm trên biển vào tháng 7/2013.
Báo chí Trung Quốc đưa ra một số thông tin riêng về hợp đồng mua tàu ngầm Kilo của Việt Nam. “Năm 2009 Việt Nam đã ký mua 6 tàu ngầm lớp Kilo kiểu cải tiến từ Nga với trị giá hợp đồng khoảng 2,1 tỷ USD. Nếu bao gồm kinh phí như hệ thống vũ khí và cơ sở hạ tầng bảo đảm thì tổng trị giá sẽ đạt 3,2 tỷ USD”, truyền thông Trung Quốc cho biết.
Tờ Nhật báo Bắc Kinh trước đó cũng đánh giá rất cao tàu ngầm Kilo Việt Nam về thiết kế tàu ngầm, hệ thống vũ khí và điện tử trang bị trên tàu (>> chi tiết).
Bằng Hữu

Bình luận(0)