Suffren là chiếc tàu ngầm hạt nhân (SNN) đầu tiên trong loạt 6 chiếc SSN lớp Barracuda có tổng giá trị gàn 9 tỷ euro được đóng cho Hải quân Pháp. Suffren được đánh giá là loại SSN có bước đột phá cao về cả công nghệ và chiến lược.
Một tính toán nhầm trong thiết kế đã khiến tàu ngầm lớp S-80 của Tây Ban Nha không còn khả năng lặn vì một khi lặn xuống, nó sẽ không thể nổi lên được.
Dù là lớp tàu ngầm đắt đỏ nhất mà Hải quân Anh từng chế tạo, tuy nhiên xét về khả năng chiến đấu, các tàu ngầm hạt nhân của Anh vẫn thua kém tàu Nga vài phần.
Ba lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga, có thể tiêu diệt 40.000 quân NATO trong một giờ; tàu ngầm Nga khiến tàu sân bay Mỹ “đi trốn” ở Địa Trung Hải.
Với việc Trung Quốc trang bị tên lửa đạn đạo mới cho các tàu ngầm hiện đại của nước này, Bắc Kinh có thể tấn công Mỹ mà không cần bơi ra Thái Bình Dương
Theo 19FortyFive của Mỹ, trong tài liệu kể từ Chiến tranh Lạnh, Liên Xô cũ và Mỹ đã cố gắng vượt mặt nhau trong việc phát triển các loại vũ khí chiến lược, đặc biệt là lực lượng tàu ngầm.