Armenia dùng "ngáo ộp" Iskander trả đũa vụ Azerbaijan phóng LORA vào Nagorno-Karabakh

Google News

Sau khi Quân đội Azerbaijan sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật LORA thì Armenia cũng đã có hành động trả đũa thông qua Iskander-E.

Trang Avia-pro vừa báo cáo về việc tên lửa đạn đạo Iskander-E của Armenia lần đầu tiên được sử dụng để chống lại kẻ thù trang bị tốt, khi phá hủy một khu vực triển khai các hệ thống tên lửa chiến thuật của đối phương.
"Bộ Quốc phòng Armenia tuyên bố đã phá hủy tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật LORA do Israel sản xuất bố trí ở hậu phương của Lực lượng vũ trang Azerbaijan", kênh Military Observer Telegram đưa tin.
Tính đến sự xa xôi của khu vực nơi bị tấn công bởi vũ khí chiến thuật, khả năng sử dụng tổ hợp Tochka-U đã bị loại trừ. Cần nhắc lại rằng Armenia được trang bị ít nhất 4 hệ thống tên lửa Iskander-E có tầm bắn xa, đủ khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu gần như trên toàn lãnh thổ Azerbaijan
Armenia dung
Có thông tin cho rằng Armenia đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-E để trả đũa Azerbaijan. Ảnh: Avia-pro. 
Đáng chú ý là trước đó vài ngày, hai tên lửa chiến thuật từ Azerbaijan bay tới sân bay ở Yerevan đã bị tổ hợp S-300PT đánh chặn thành công vài giây trước khi tiếp cận. Các chuyên gia không loại trừ có máy bay vận tải quân sự và trực thăng tại đây.
Ngay sau đó, đã xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh tên lửa đạn đạo LORA của Azerbaijan đánh trúng cây cầu nối vùng đất Nagorno-Karabakh với lãnh thổ Armenia, vì mối đe dọa tạo ra cho nên Yerevan quyết định sử dụng vũ khí Nga để trả đũa.
Nhưng hiện tại, ngoài thông tin vừa được một số phương tiện truyền thông đăng tải, chưa có bất cứ bằng chứng cụ thể nào cho thấy thực sự cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-E của Armenia đã diễn ra và thu về thành công.
Theo Phong Vũ/Doanh nghiệp Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)