Iran dọa chặn toàn bộ hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông

Sau khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran, Tehran đe dọa sẽ chặn toàn bộ hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng biển Iran hôm 13/7, đồng thời thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã từ bỏ kế hoạch thu phí chỉ vài giờ trước khi nối lại lệnh phong tỏa, viện dẫn yêu cầu từ các đồng minh ở vùng Vịnh Ba Tư, theo AP.

Hôm 15/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, Mỹ đã tiến hành đợt tấn công mới khi tái áp đặt lệnh phong tỏa, nhắm vào hàng chục mục tiêu ở Iran trong vòng 7 giờ.

Các báo cáo ban đầu từ địa phương cho thấy một cuộc tấn công quy mô lớn đã nhắm vào tỉnh Sistan và Baluchestan ở phía đông nam Iran, giáp Vịnh Oman.

tau1.png
Các tàu chở dầu và tàu chở hàng ở Vịnh Oman trong bức ảnh được chụp ngày 16/6/2026. Ảnh: AP.

Theo Bộ Y tế Iran, hơn 260 người bị thương trong đợt tấn công đêm 14/7. Người phát ngôn Chính phủ Iran, Fatemeh Mohajerani, cho biết hơn 30 người đã thiệt mạng trong “những ngày gần đây”, nhưng không nêu rõ chi tiết.

“Lực lượng Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành động gây hấn vô cớ tiếp tục đe dọa đến tính mạng của những người vô tội”, Đô đốc Brad Cooper của Hải quân Mỹ, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, phát biểu.

Đáp trả, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain, Kuwait và Jordan. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir Saeid Iravani, lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công liên tục của Mỹ nhằm vào nước này.

Đô đốc Brad Cooper của Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng Iran đã phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái vào các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh lân cận.

Trong diễn biến liên quan, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/7 đã đe dọa sẽ chặn tất cả hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông để phản đối lệnh phong tỏa cảng biển Iran của Mỹ.

"Việc xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt từ khu vực này sẽ dành cho tất cả mọi người hoặc là không dành cho ai cả", tuyên bố của IRGC nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung chấm dứt xung đột hồi giữa tháng 6/2026

Nguồn video: VTV

Mỹ muốn Iran công khai tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz

Mỹ đang yêu cầu Iran đưa ra một tuyên bố công khai rằng eo biển Hormuz đã mở cửa hoàn toàn và tự do cho tàu thuyền đi qua.

AP dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, nước này đang gây sức ép buộc Iran đưa ra tuyên bố công khai rằng eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng đối với thị trường năng lượng thế giới, mở cửa hoàn toàn và tự do cho tàu thuyền đi qua.

Theo quan chức Mỹ, các nhà lãnh đạo Iran thậm chí đã nói với phía Mỹ rằng vụ tấn công tàu thuyền ở eo biển là một sai lầm và Tehran hy vọng sẽ tiếp tục đàm phán với Washington.

Iran đáp trả cuộc tấn công của Mỹ, căng thẳng leo thang

Sau khi Mỹ mở cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, Tehran đã đáp trả bằng những đợt tập kích vào các cơ sở của Washington tại Bahrain, Kuwait và Qatar.

AP đưa tin, sáng sớm 8/7, Mỹ đã tấn công nhiều địa điểm quân sự và cơ sở cảng biển của Iran sau khi Tehran nhắm mục tiêu vào một số tàu hàng ngoài khơi bờ biển Oman.

Mỹ lần đầu nhắm vào các cây cầu của Iran?

Mỹ mở cuộc tấn công mới vào Iran, Tehran phản ứng sao?

Quân đội Mỹ đã tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào Iran sáng sớm 8/7, chỉ vài giờ sau khi 3 tàu chở hàng bị tập kích ở eo biển Hormuz.

AP đưa tin, Quân đội Mỹ đã mở đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau khi 3 tàu hàng bị tập kích ở eo biển Hormuz. Diễn biến mới nhất đe dọa thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước.

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết nước này đã phát động cuộc tấn công nhằm "gây tổn thất nặng nề cho việc nhắm mục tiêu và tập kích các tàu thương mại chở người dân vô tội trên tuyến đường thủy quốc tế này".

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ tái phong tỏa các cảng biển Iran

Mỹ tái phong tỏa các cảng biển Iran

Mỹ tiếp tục tiến hành cuộc tấn công vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của nước Cộng hòa Hồi giáo này.