An ninh Nga ngăn chặn vụ kế hoạch tập kích UAV của Ukraine

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn một âm mưu của Ukraine nhằm tấn công một trong những doanh nghiệp quốc phòng chiến lược ở vùng Moscow.

Theo tuyên bố của FSB, cuộc tấn công nhằm vào một trong những doanh nghiệp quốc phòng chiến lược hàng đầu ở vùng Moscow, các đối tượng sử dụng hơn 30 máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất (FPV).

Còn theo RT, FSB đã thu thập được thông tin tình báo hồi đầu năm nay về kế hoạch tấn công này và cáo buộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đứng sau âm mưu này. Những chiếc UAV này được đưa vào Nga thông qua Slovakia, Ba Lan và Belarus với sự hỗ trợ từ các nước phương Tây ủng hộ Ukraine.

Hoạt động của đường dây chuyển vũ khí lậu này đã bị các cơ quan an ninh Nga theo dõi chặt chẽ trong suốt thời gian qua.

tass-uav.jpg
Nhà kho chứa UAV chuẩn bị cho âm mưu tấn công vào một cơ sở chiến lược tại tỉnh Moscow. Ảnh: FSB/TASS.

Theo đó, các máy bay không người lái được giấu bên trong lô hàng gạch men Tây Ban Nha và chuyển đến một nhà kho ở vùng Moscow. Cơ sở này, nằm không xa mục tiêu dự định, được một người đàn ông địa phương do SBU tuyển dụng thuê lại.

Hai đồng phạm khác, đều là công dân Moldova, đã giúp việc cải tạo nhà kho thành địa điểm phóng máy bay không người lái, trong khi các điệp viên Ukraine theo dõi và trực tiếp chỉ đạo.

Các máy bay không người lái được trang bị mô-đun điều khiển chống chiến tranh điện tử do Canada sản xuất, và mang theo các khối thuốc nổ dẻo C4 do Mỹ sản xuất, tương đương khoảng 4kg TNT.

Theo FSB, kế hoạch này đã được “sự hỗ trợ” từ các cơ quan an ninh của một số quốc gia châu Âu.

Đoạn phim do FSB công bố cho thấy các nhân viên an ninh Nga đột kích nhà kho và phá hủy các máy bay không người lái ngay trước khi chúng được phóng vào mục tiêu.

Các nhân viên an ninh Nga đã bắt giữ nghi phạm chính, người đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đang cố gắng liên lạc với một “nhóm sơ tán” được cho là sẽ giúp anh ta đến Ukraine. Trong khi đó, đồng phạm thuê nhà kho đã chống cự và thiệt mạng trong cuộc đấu súng với nhân viên an ninh.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, hồi đầu tuần, FSB tuyên bố đã ngăn chặn một kế hoạch tấn công “chưa từng có” khác nhằm vào các sân bay quân sự Nga, trong đó cũng có sự tham gia của máy bay không người lái điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo được bí mật đưa vào Nga.

>>> Mời độc giả xem thêm video an ninh Nga ngăn chặn vụ kế hoạch tập kích UAV của Ukraine.

UAV AI Nga tập kích cảng chiến lược của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tập kích vào cảng Chernomorsk của Ukraine nhằm vào một số tàu được cho là phương tiện triển khai UAV cảm tử.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công nhằm "làm suy yếu khả năng vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự của đối phương trong khu vực hoạt động Biển Đen" thông qua cảng Chernomorsk, Odessa.

Cuộc tấn công đã phá hủy và làm hư hại ít nhất bốn tàu, bao gồm một phà chở hàng, một tàu chở hàng rời, một tàu tuần tra và một tàu đánh cá được cải tạo thành tàu chở máy bay không người lái trên biển.

Tàu chiến Nga dựng hàng rào điện tử chống UAV

Hải quân Nga bắt đầu trang bị hệ thống tác chiến điện tử mới lên các tàu chiến của nước này nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử trên Biển Đen.

Theo Defence Blog, Hải quân Nga mới đây đã lắp đặt hệ thống tác chiến điện tử Pereyed-M lên 4 tàu chiến, bao gồm tuần dương hạm Varyag, tàu hộ tống Steregushchiy, tàu săn ngầm Udaloy và khinh hạm Neustrashimy. Đây được coi là nỗ lực nhằm bảo vệ các tàu chiến của Moscow khỏi nguy cơ từ các UAV cảm tử của Ukraine.

Pereyed-M là sự kết hợp giữa hệ thống phát hiện UAV với thiết bị gây nhiễu điện tử, được thiết kế chủ yếu để đối phó với các UAV cỡ nhỏ, đặc biệt là UAV cảm tử góc nhìn thứ nhất và UAV trinh sát bốn cánh quạt. Đây cũng là những loại UAV thường xuyên được Ukraine sử dụng để tấn công lực lượng mặt đất cũng như các tàu chiến Nga ở vị trí cách xa tiền tuyến.

Kho dầu ở Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine

Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga và khiến hai tàu chở dầu bốc cháy trên biển Azov.

AP đưa tin, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga và khiến hai tàu chở dầu bốc cháy trên biển Azov hôm 9/7, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Theo Quyền Thống đốc Vitaly Korolyov, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu ở thành phố Tver, miền tây nước Nga. Thống đốc Vladimir Vladimirov cho biết thêm, các bể chứa dầu ở Vyazniki, thuộc vùng Stavropol phía nam, cũng bị máy bay không người lái tấn công và bốc cháy, buộc người dân ở các tòa nhà chung cư gần đó phải sơ tán.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ tái phong tỏa các cảng biển Iran

Mỹ tái phong tỏa các cảng biển Iran

Mỹ tiếp tục tiến hành cuộc tấn công vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của nước Cộng hòa Hồi giáo này.