Hà Nội: nghi vấn bé 13 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh tím mặt

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi đón con từ trường mầm non tư thục Sơn Ca về nhà, chị Trang phát hiện cháu liên tục nôn mửa, khóc và trên mặt bị tím tái.

Sáng ngày 26/7, chị Đỗ Thị Huyền Trang (trú tại xóm Dộc, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã phản ánh tới Kiến Thức về vụ việc con gái - cháu Nguyễn Thị Lan Anh (SN 25/5/2013) bị cô Quách Thị Lệ Thủy, hiện là giáo viên trường mầm non tư thục Sơn Ca (xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) đánh khiến cháu tím tái mặt, tai.
 Cháu Nguyễn Thị Lan Anh bị cô giáo đánh tím, tái mặt, tai trái.
Cụ thể, chiều ngày 16/7, chị Trang ra nơi gửi con là trường mầm non tư thục Sơn Ca để đón cháu Lan Anh về nhà, tuy lúc đưa con gái về chị Trang thấy cháu có nhiều biểu hiện bất thường khác với mọi hôm như: nôn mửa, khóc lóc, la ói liên tục... Sau đó chị Trang nhìn kỹ người, mặt con thì phát hiện phía bên má trái, tai trái của cháu Lan Anh bị tím tái, đặc biệt còn in nguyên vết tay rất to.
Sau đó, chị Trang liền quay lại trường mầm non tư thục Sơn Ca để hỏi. Qua lời của một giáo viên, cháu Lan Anh đã bị cô giáo Thủy đánh và véo vào tai nên cháu mới bị như vậy.
Ngay trong đêm 16/7, hai vợ chồng chị Đỗ Thị Huyền Trang và anh Nguyễn Chính Hưng đã cùng nhau đưa con tới bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội để khám chữa.
Do quá bức xúc trước hành động của cô giáo Thủy, ngày 18/7, gia đình chị Trang đã làm đơn gửi lên Công an xã Bình Minh, mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Khi đó, xã đã yêu cầu gia đình chị Trang phải bế con lên trụ sở ủy ban mới xử lý. 
Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật…
Mạnh Hưng

Bình luận(0)