Xuất hiện ma túy 'trà sữa' len lỏi vào trường học, phụ huynh cẩn thận

Theo Bộ Công an, ma túy tổng hợp có giá rẻ, dễ cất giấu nên len lỏi vào học đường với các tên gọi gây tò mò như "tem giấy", "bùa lưỡi", "nước vui", "trà sữa" hay "khô gà".

Bộ Công an cho biết thời gian qua, cơ quan chức năng năng phát hiện nhiều vụ tàng trữ, sử dụng ma túy liên quan giới học sinh, sinh viên. Bộ thống kê trong hơn 230.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, người trong độ tuổi 16-30 chiếm 48%.
Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện, len lỏi vào học đường dưới tên gọi mỹ miều, gây tò mò như “tem giấy”, “bùa lưỡi”, “nước vui”, “trà sữa”, “khô gà” hay "nước xoài".
Theo Bộ Công an, ma túy tổng hợp có giá thành rẻ, dễ cất giấu và sử dụng nên chất cấm này dễ dàng, nhanh chóng len lỏi vào học đường.
Ngoài ra, ma túy tổng hợp trở nên kích thích hơn khi sử dụng kèm với rượu, bia trong môi trường âm nhạc mạnh. Trong khi đó, quán bar, karaoke hay vũ trường là nơi thanh, thiếu niên thường lợi dụng để tổ chức, sử dụng trái phép ma túy.
Xuat hien ma tuy 'tra sua' len loi vao truong hoc, phu huynh can than
Ma túy "nước xoài" hòa tan với nước để sử dụng. Ảnh: Công an cung cấp. 
Theo bác sĩ La Đức Cương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, ma túy tổng hợp được tạo ra từ các tiền chất và hóa chất. Người sử dụng ma túy tổng hợp sẽ bị kích thích thần kinh, tăng cảm giác hưng phấn.
"Ma túy tổng hợp càng tinh túy thì mức độ kích thích, hưng phấn càng tăng nhiều, có thể gấp 500 lần so với ma túy tự nhiên", ông Cương nhấn mạnh.
Bác sĩ Cương cho biết tâm lý chung của giới trẻ thường thích sự hưng phấn và cảm giác được kích thích thần kinh. Do đó, người trẻ sử dụng ma túy ngày càng tăng.
Ông nhấn mạnh ma túy tổng hợp ngụy trang dưới các hình dạng mới như "nước xoài", "trà sữa" hay "tem, bùa" rất dễ cất giấu, dễ sử dụng nên chất cấm nhanh chóng len lỏi vào học đường để đầu độc giới trẻ.
Bộ Công an cho biết căn cứ Chỉ thị số 31 năm 2019 của Thủ tướng, cơ quan chức năng sẽ tăng cường đấu tranh, xử lý vấn nạn sử dụng ma túy trong khu vực trường học, quán bar, karaoke, vũ trường.
Đồng thời, lực lượng phòng, chống ma túy tiếp tục triệt phá các điểm nóng về tội phạm ma túy, nhất là khu vực nông thôn.

Nhan sắc mỹ nữ An Giang cắt tóc ngắn lọt chung kết HHVN 2020

(Kiến Thức) - Nguyễn Thị Cẩm Đan năm nay 18 tuổi, đến từ An Giang. Cô lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 và là thí sinh hiếm hoi để tóc ngắn.

Nhan sac my nu An Giang cat toc ngan lot chung ket HHVN 2020
 Trong top 35 chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Nguyễn Thị Cẩm Đan nhận được sự chú ý của nhiều khán giả.

Dàn xế hơn trăm tỷ của "đại gia điếu cày" rước dâu ở Hà Nội?

(Kiến Thức) - Ngoài chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Oriental Sun độc nhất thế giới, dàn xe rước dâu hàng khủng của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản như Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG G63 Edition 1, Bentley Mulsanne Speed hay dàn xe Range Rove...

Dan xe hon tram ty cua
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video quay lại cảnh một đoàn xe rước dâu hàng khủng khoảng 19 chiếc của các thương hiệu nổi tiếng Rolls-Royce, Bentley, Range Rover, Porsche Panamera, Lexus hay Mercedes-Benz tại Hà Nội đã khiến không ít người đi đường trầm trồ. Được biết, hơn phân nửa dàn xe thuộc sở hữu của tập đoàn Mường Thanh.

Nhặt "sạn" trong SGK lớp 1 đang khiến phụ huynh rần rần bức xúc

(Kiến Thức) - Nhiều phụ huynh và dư luận đang có ý kiến chê sách SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh diều có nhiều "sạn" khi có nhiều câu chuyện không mang thông điệp, ý nghĩa giáo dục, từ ngữ khó hiểu. Điểm những "hạt sạn" khiến phụ huynh bức xúc trong cuốn sách này.

Nhat

SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh diều do do GS Nguyễn Minh Thuyết làm chủ biên là 1 trong 5 bộ sách được lựa chọn đưa vào trường học. Tại bìa sách cuối được giới thiệu, nội dung, hình thức trình bày các bài học trong sách hấp dẫn khơi gợi trí tò mò khoa học, phát huy tính tích cực, khả năng tự học, tự vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và bồi dưỡng tình cảm, đạo đức lối sống cho học sinh. Tuy nhiên, mới đây nhiều phụ huynh đã có ý kiến phản ánh sách có quá nhiều "hạt sạn", không ít bài tập đọc, chuyện phỏng tác không mang ý nghĩa giáo dục, nội dung thiếu phù hợp, từ ngữ khó hiểu. 

Nhat
Chuyện "Hai con ngựa" bị phụ huynh cho rằng là câu chuyện bịa. Giải thích về việc này, Chủ biên cuốn sách GS Nguyễn Minh Thuyết nói rằng, bài tập đọc này được viết lại (phỏng theo) truyện "Ngựa đực và ngựa cái" của Lev Tolstoy được in trong cuốn "Kiến và bồ câu". Về nhân vật, tác giả phải sửa "ngựa đực, ngựa cái" thành "ngựa tía, ngựa ô" vì học sinh đến tuần đó chưa học các vần "ưc", "ai" và cũng vì không muốn nói chuyện "đực, cái". Một số chi tiết được tác giả sửa lại cho nhẹ nhàng nhưng căn bản diễn biến câu chuyện vẫn như truyện của Lev Tolstoy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới