Xử phạt nữ sinh lớp 10 đi xe máy buông tay, khoe trên facebook

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt cảnh cáo và tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với nữ sinh có hành vi không đội mũ bảo hiểm và buông tay lái để lên đầu rồi đăng lên Facebook.

Ngày 24/8, Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, vừa xử phạt một học sinh lái xe máy buông tay chụp ảnh đăng trên mạng xã hội.
Theo đó, vào khoảng tháng 5/2020, nữ sinh N.T.N.Q (SN 2004), trú tại thôn Núi Nì, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là học sinh lớp 10, Trường THPT Cảm Ân (huyện Yên Bình) điều khiển xe mô tô BKS 21 BA-07184 trên đường đi học về hướng Cảm Ân - Mông Sơn đã không đội mũ bảo hiểm, buông lái để hai tay lên đầu chụp ảnh gây phản cảm và mất an toàn giao thông.
Xu phat nu sinh lop 10 di xe may buong tay, khoe tren facebook
 Em N. cùng gia đình tại cơ quan Công an.
Đến tối ngày 22/8, N.T.N.Q đã đăng bức ảnh lái xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và buông tay lái để lên đầu lên mạng xã hội Facebook. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT-TT, Công an huyện Yên Bình đã xác minh làm rõ đối tượng N.T.N.Q và triệu tập lên Công an xã Mông Sơn viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm đồng thời yêu cầu Q. phải gỡ bỏ bức ảnh trên Facebook. Vì N.T.N.Q dưới 16 tuổi.
Đội CSGT-TT, Công an huyện Yên Bình đã ra quyết định xử phạt cảnh cáo và tạm giữ phương tiện 7 ngày về hành vi lái xe máy buông tay chụp ảnh đăng lên facebook.
>>> Xem thêm video: Học sinh Hà Nội chỉ "quên" đội mũ bảo hiểm

Nguồn: VTC 1.

Từ tháng 5/2017: Phát tờ rơi, quảng cáo bừa bãi bị phạt nặng

(Kiến Thức) - Từ tháng 5/2017, nhiều chính sách, quy định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó có nhiều hành vi vi phạm có mức xử phạt tăng gấp đôi so với quy định cũ.

Theo thông tư 06/2017 của Bộ GTVT quy định thiết bị ghi hình làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5.
Tu thang 5/2017: Phat to roi, quang cao bua bai bi phat nang
Từ ngày 1/5/2017, thiết bị ghi hình vi phạm giao thông phải hiển thị ngày, giờ, địa điểm. 
Theo đó, thiết bị khi chụp hình ảnh thực tế phải đảm bảo hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây và địa điểm chụp hình. Tương tự, thiết bị ghi hình ảnh động (camera) khi ghi, thu hình ảnh thực tế, clip hình ảnh phải bảo đảm có hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, địa điểm ghi, thu hình ảnh, clip. Trường hợp thiết bị ghi hình không có chức năng xác định địa điểm thì trong phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình phải ghi rõ địa điểm ghi hình.

Hai nông dân đầu tiên bị phạt vì dùng thuốc bảo vệ thực vật lậu

Hai nông dân ở Mê Linh (Hà Nội) là trường hợp đầu tiên trong cả nước bị xử phạt vì dùng thuốc trừ sâu lậu, không nằm trong danh mục cho phép.

Tối 3/6, ông Đàm Văn Thìn, Phó Chủ tịch UBND xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) cho biết, chính quyền vừa ra quyết định xử phạt hai người dân vì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật lậu (BVTV) không có trong danh mục cho phép.

Hai nong dan dau tien bi phat vi dung thuoc bao ve thuc vat lau

Người dân Mê Linh bên ruộng rau bị sâu tàn phá. 

Hành vi đốt pháo trong ngày Tết bị xử phạt thế nào?

(Kiến Thức) - Mặc dù việc đốt pháo đã bị cấm từ lâu, tuy nhiên, mỗi dịp Tết đến xuân về, một số địa phương vẫn xuất hiện tình trạng người dân đốt pháo nổ. Vậy mức xử phạt cho hành vi đốt pháo trong ngày Tết sẽ thế nào?

Theo đó, trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay nhà nước ta đang cấm việc sản xuất, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ. Tùy thuộc vào hành vi và hậu quả mà những người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hành vi mua bán, kinh doanh và sử dụng các loại pháo nổ là vi phạm pháp luật, tùy từng trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội buôn lậu (Điều 188 Bộ luật Hình sự) hoặc Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm (Điều 190).

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới