Xem Ấn Độ cho nổ tung hai tòa chung cư 30 tầng xây trái phép

Ấn Độ vừa thực hiện vụ phá dỡ công trình xây dựng trái phép lớn nhất từ trước tới nay, khi cho nổ tung hai tòa chung cư cao 30 tầng cạnh nhau ở ngoại ô thủ đô New Delhi.

Sự kiện diễn ra hôm 28/8 và được truyền trực tiếp trên các kênh truyền hình Ấn Độ. Động thái nhằm thực hiện một phán quyết của Tòa án tối cao Ấn Độ hồi năm ngoái, sau khi cơ quan chức năng xác định hai tòa chung cư có tên gọi Apex và Ceyane, tọa lạc ở một khu dân cư đông đúc ở Noida, ngoại ô New Delhi đã vi phạm các quy định về xây dựng.

Xem An Do cho no tung hai toa chung cu 30 tang xay trai phep

Ảnh chụp hai tòa chung Apex và Ceyane năm 2021. Ảnh: Hindustan Times

CNN trích dẫn lời các quan chức và truyền thông Ấn Độ cho hay, nhà chức trách đã cho sơ tán hàng chục nghìn người khỏi hai tòa chung cư cao 103 mét một ngày trước khi phá dỡ, hôm 27/8.

Mayur Mehta, một quan chức cấp cao thuộc công ty Edifice Engineering, doanh nghiệp tham gia công tác phá dỡ, tiết lộ với hãng thông tấn Anadolu rằng, hơn 3.700 kg chất nổ đã được dùng để phá hủy hai tòa chung cư. Quá trình diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch.

"Chúng tôi đã sơ tán hơn 1.000 hộ gia đình và khu vực bán kính 250 mét bao quanh các tòa chung cư đã bị phong tỏa trước phá dỡ", ông Mehta nói thêm.

Xem An Do cho no tung hai toa chung cu 30 tang xay trai phep-Hinh-2

Ảnh: Anadolu

Khoảng 14h30 theo giờ địa phương (16h giờ Việt Nam) ngày 28/8, các hình ảnh trực tiếp trên truyền hình cho thấy hai tòa nhà Apex và Ceyane đổ sụp xuống đất chỉ trong vòng vài chục giây, tạo ra một đám mây bụi khổng lồ bao phủ khu vực. Nhà chức trách dự kiến sẽ mất nhiều tuần để dọn dẹp hết đống đổ nát ước tính lên tới 30.000 tấn do quá trình phá dỡ tạo thành tại hiện trường.

Mặc dù tình trạng xây dựng các công trình trái phép ở Ấn Độ diễn ra tràn lan nhưng việc phá dỡ chúng hiếm khi xảy ra. Vào năm 2020, hai khu chung cư ven hồ đã bị san bằng ở miền nam Ấn Độ sau khi chúng bị phát hiện xây dựng trái với các quy định về môi trường.

Vụ 8B Lê Trực: Quy hoạch chi tiết 1/500 đã bị bỏ quên?

Mặc dù đã có quy hoạch chi tiết 1/500 và cũng không thuộc đối tượng xin phép xây dựng nhưng điều này đã không được xem xét trong quá trình xác định, xử lý sai phạm tại dự án 8B Lê Trực.

Theo tìm hiểu của PetroTimes, liên quan đến dự án 8B Lê Trực, ngày 5/12/2008, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định 2452 về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phần kiến trúc hai bên trục đường Cầu Giấy – Kim Mã – Hùng Vương (đoạn từ Đại sứ quán Thụy Điển đến đường Hùng Vương), tỉ lệ 1/500 – Tại lô đất có ký hiệu L30 (khu đất làm dự án 8B Lê Trực – phóng viên). Quyết định 2452 nêu rõ: Theo Quyết định số 2642/QĐ-UB ngày 4 tháng 7 năm 1998 của UBND thành phố Hà Nội, lô đất L30 (diện tích 3.070m2) được xác định chức năng sử dụng đất là nhà ở chung cư. Nay điều chỉnh thành chức năng sử dụng đất hỗn hợp (Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê.
Nhà 8B Lê Trực.
Nhà 8B Lê Trực. 
Đặc biệt, theo Quyết định chi tiết 1/500 lô đất L30 thì chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trên lô đất sẽ được xây dựng cao tới 20 tầng, gồm cụm hỗn hợp cao 17 và khối đế 5 tầng.
Quyết định cũng nêu rõ: Chiều cao công trình tuân thủ ý kiến của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tại văn bản số 82/TM-Tg1 ngày 16/1/2008.
Văn bản số 82/TM-Tg1 của Bộ Tổng Tham mưu trả lời Công ty Cổ phần May Lê Trực về việc thỏa thuận độ cao công trình xây dựng Trung tâm Thương mại – Văn phòng – Nhà ở để bán và cho thuê tại số 8B Lê Trực cũng nêu rõ: Về mặt quản lý vùng trời – quản bay, đồng ý độ cao tĩnh không tối đa của công trình nêu trên là 70 mét trên cốt đất 7 mét”.
Tuy nhiên, trong Báo cáo về công tác quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng của dự án 8B Lê Trực của UBND TP Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ để tham mưu cho Thủ tướng làm căn cứ chỉ đạo, giải quyết vụ việc đã không đề cập đầy đủ, khách quan những nội dung trên. Báo cáo của Hà Nội chỉ nêu: “Trên cơ sở các quy hoạch UBND thành phố phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phần kiến trúc hai bên đường Cầu Giấy - Kim Mã - Hùng Vương (đoạn từ Đại sứ quán Thụy Điển đến đường Hùng Vương) tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 2452/QĐ-UBND ngày 5/12/2008. Trong đó, ô đất L30 (8B Lê Trực) có chức năng: Trung tâm Thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê; Mật độ xây dựng 64%; cao 4-17 tầng"...
Như vậy rõ ràng, báo cáo của Hà Nội với Thủ tướng về Quyết định 2452 nêu ở trên đã “bỏ quên” đi thông tin chiều cao tối đa của công trình được phép xây dựng là 70m và được phép xây 17 tầng, khối đế là 5 tầng.
Ngoài ra, Quyết định 2452 cũng có nội dung: “Chủ tịch UBND quận Ba Đình chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra giám sát việc xây dựng và xử lý việc xây dựng sai quy hoạch (nếu có) theo thẩm quyền và quy định pháp luật”.
Quyết định 2452.
Quyết định 2452. 

10 sự thật bất ngờ về Cung điện Mùa đông nổi tiếng ở Nga

Cung điện Mùa đông có thể được mô tả là trái tim của St.Petersburg (Nga) và là tòa nhà dễ nhận biết nhất trong thành phố. Nơi đây ẩn chứa nhiều bí mật thú vị thời xa xưa.

10 su that bat ngo ve Cung dien Mua dong noi tieng o Nga

Đây là Cung điện Mùa đông thứ năm. Một số cung điện "mùa đông" được xây dựng vào thế kỷ 18 và công trình hiện tại là cung điện thứ 5.

10 su that bat ngo ve Cung dien Mua dong noi tieng o Nga-Hinh-2
Được xây dựng bởi một người Ý. Thiết kế tráng lệ của Cung điện Mùa đông hiện tại là do kiến trúc sư người Ý Bartolomeo Rastrelli thực hiện. Công trình hoành tráng này mất 8 năm để hoàn thành.
10 su that bat ngo ve Cung dien Mua dong noi tieng o Nga-Hinh-3
Đây là nơi ở chính của các Hoàng đế trong 150 năm. Vào mùa đông, tất cả các Sa hoàng của triều đại Romanov, bắt đầu từ Catherine Đại đế, luôn sống trong Cung điện Mùa đông bởi nơi này có tới hơn 400 bếp để sưởi ấm. Đó là cung điện Hoàng gia chính của Nga với phòng ngai vàng.
10 su that bat ngo ve Cung dien Mua dong noi tieng o Nga-Hinh-4
Cung điện có hơn 1.000 phòng. Cung điện Mùa đông có tổng cộng 1.084 phòng. Mỗi nhân vật hoàng gia sống trong cung điện được phân bổ hơn 10 phòng.
10 su that bat ngo ve Cung dien Mua dong noi tieng o Nga-Hinh-5
Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, nó được sử dụng như một bệnh viện quân sự. Trong ảnh là Bệnh viện quân sự ở Đại sảnh Nicholas của Cung điện Mùa đông. 
10 su that bat ngo ve Cung dien Mua dong noi tieng o Nga-Hinh-6
Biểu tượng của cuộc Cách mạng năm 1917. Sự kiện quan trọng của cuộc Cách mạng Tháng 10 năm 1917 khi quyền lực được chuyển giao cho những người Bolshevik là "cơn bão của Cung điện Mùa đông".
10 su that bat ngo ve Cung dien Mua dong noi tieng o Nga-Hinh-7
Là hầm trú bom trong Thế chiến thứ hai. Các hầm trú bom được thiết lập trong các phòng và tầng hầm của Cung điện Mùa đông, nơi có tới 2.000 người trú ẩn sau các cuộc pháo kích và không kích trong thế chiến thứ 2.
10 su that bat ngo ve Cung dien Mua dong noi tieng o Nga-Hinh-8
Cung điện Mùa đông được sơn xanh trong thế kỷ 20. Sau chiến tranh, cung điện được sơn màu xanh lá cây hồ trăn với các cột màu trắng trong thời kỳ Liên Xô vào năm 1946.
10 su that bat ngo ve Cung dien Mua dong noi tieng o Nga-Hinh-9
Cung điện Mùa đông ngày nay có Bảo tàng Hermitage. Theo RBTH, Hermitage là bảo tàng lớn nhất và được ghé thăm nhiều nhất của đất nước và là nơi lưu giữ những đồ vật vô giá của nghệ thuật phương Tây và Nga.
10 su that bat ngo ve Cung dien Mua dong noi tieng o Nga-Hinh-10
Cung điện Mùa đông có một quần thể mèo. Tại tầng hầm rộng lớn của Cung điện mùa Đông, có gần 50 chú mèo đang cư ngụ. Chúng được các nhân viên tại Bảo tàng Hermitage chăm sóc rất chu đáo đồng thời có bác sỹ thú y luôn sẵn sàng thăm khám 24/24. Ảnh: IT, RBTH. 

Hà Nội: Phá dỡ nhà 4 tầng nghiêng như tháp Pisa

(Kiến Thức) - Ngôi nhà 4 tầng ở số 177 ngõ Quan Thổ 1 (Hà Nội) nghiêng và từng được ví như tháp Pisa đã được chính quyền thuê công nhân phá dỡ.

Ha Noi: Pha do nha 4 tang nghieng nhu thap Pisa
 Ghi nhận của PV Kiến Thức, sáng ngày 8/11, ngôi nhà 4 tầng ở số 177 ngõ Quan Thổ 1 (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) của bà Phạm Đỗ Thanh Thùy (63 tuổi) nghiêng như tháp Pisa đã được chính quyền địa phương cho công nhân tiến hành phá dỡ gần xong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới