Hà Nội lên lộ trình xử lý 12 dự án Mường Thanh, trước hết rà soát, phân loại cả công trình, tầng, căn hộ để xác định phần được tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ.
Hà Nội lên lộ trình xử lý 12 dự án, công trình thuộc hệ sinh thái Mường Thanh, dự kiến hoàn tất di dời trong năm 2027, phá dỡ và tái thiết vào năm 2028.
Trong 5 ngày nghỉ Tết, có hơn 128.000 người nhập viện. Trên 2.400 ca phẫu thuật cấp cứu được thực hiện. 11.678 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế.
Biệt thự “đẹp nhất Cà Mau” xây sai phép từng được UBND thành phố Cà Mau “cho phép tồn tại”, nhưng phải chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ khu đất sang đất ở.
Trở về từ chuyến nghỉ mát dài ngày, bà Susan Hodgson ở Mỹ sốc khi thấy ngôi nhà mà gia đình bà đã gắn bó 15 năm bỗng nhiên “hoá” thành một đống đổ nát ngổn ngang do bị phá dỡ nhầm.
6 năm trước, lực lượng chức năng đã phá dỡ bậc thềm vi phạm ở Hà Nội. Hiện, nhiều hộ trên phố Xã Đàn đã xây lại bậc thềm tái lấn vỉa hè hoặc dùng bậc, cầu tạm "di động" để phục vụ nhu cầu kinh doanh, sinh hoạt.
Ấn Độ vừa thực hiện vụ phá dỡ công trình xây dựng trái phép lớn nhất từ trước tới nay, khi cho nổ tung hai tòa chung cư cao 30 tầng cạnh nhau ở ngoại ô thủ đô New Delhi.
12 ụ bê tông nằm trong dải lăn của đường lăn W11A sẽ được phá dỡ trong quý IIII và dự kiến xây mới ở khu đất trống phía Đông Bắc sân bay Tân Sơn Nhất. Kinh phí đầu tư là gần 95 tỷ.
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo đình chỉ việc phá dỡ, xây dựng, đầu tư dự án đầu tư xây dựng tại số 61 đường Trần Phú, quận Ba Đình để rà soát hồ sơ, quy trình thủ tục.
Sau khi trùng tu, nghi môn của đền An Liệt bị phá dỡ thay thế bằng cổng mới không phù hợp với di tích. Hiện dư luận địa phương rất phẫn nộ, yêu cầu phục dựng.
Lực lượng chức năng bắt đầu phá dỡ các ki ốt tại "thiên đường mại dâm" Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định nhằm thay đổi khu du lịch với diện mạo mới.
(khoahocdoisong.vn) - UBND quận Ba Đình vừa có báo cáo số 438/BC–UBND gửi UBND TP Hà Nội về việc hoàn thành phá dỡ phần sai phạm tầng 18 của tòa nhà 8B Lê Trực (phường Điện Biên, Ba Đình) theo quy định.