Xe rước dâu gặp nạn: Tài xế đường dài hãi hùng đi ngang hiện trường

"Vụ xe rước dâu gặp nạn hôm 30/7 khiến tôi rùng mình. Cánh tài xế chúng tôi rất sợ khi đi qua Quảng Nam vì địa phương này có nhiều 'điểm đen' tai nạn", tài xế Thành nói.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam, thừa nhận các tuyến đường xuống cấp là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian qua.
Một "điểm đen", hàng chục người chết
Một ngày sau vụ xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người trong đoàn rước dâu tử vong, người dân thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh (huyện Điện Bàn, Quảng Nam), vẫn chưa hết bàng hoàng.
Họ vẫn ám ảnh cảnh tượng xác người nằm la liệt, máu me bê bết, đầu xe rước dâu gặp nạn biển số Thừa Thiên - Huế tan nát. Người dân huyện Điện Bàn kể rằng ở khu vực đường tránh (Km 950+800 trên tuyến quốc lộ 1) thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn thương tâm.
15 ngày trước vụ tai nạn xe rước dâu khiến 13 người chết, khoảng 19h ngày 15/7, chị Trần Thị Hương Giang (30 tuổi; ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) lái xe máy chở con gái (5 tuổi) lưu thông đến địa điểm trên đã va chạm với xe khách giường nằm BKS 65B-010.22, do tài xế Nguyễn Linh Lăng (50 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Vụ tai nạn làm hai mẹ con chị Giang tử vong.
Một vụ tai nạn thương tâm khác xảy ra vào chiều 24/4, cũng trên tuyến đường tránh này, khiến 1 người chết, 1 nạn nhân bị thương. Thời điểm trên, xe đầu kéo container BKS 51LD-059.50 lưu thông hướng nam - bắc tông trực diện xe khách mang BKS 43B-010.95 chạy hướng ngược lại. Cú va chạm làm tài xế xe khách tử vong, còn phụ xe bị thương nặng.
Xe ruoc dau gap nan: Tai xe duong dai hai hung di ngang hien truong
 Hiện trường vụ tai nạn khiến 13 người chết ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Đức.
"Cũng trên tuyến đường tránh này, năm 2013 từng xảy ra vụ lật xe khách Mai Linh khiến 3 người chết, 30 người bị thương phải nhập viện", ông Lê Đức (60 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Điện) kể.
Anh Nguyễn Hữu Thành (quê Long An), người điều khiển xe đầu kéo container trong vụ tai nạn thảm khốc hôm 30/7, vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh cho biết khi xảy ra tai nạn, xe của anh chỉ chạy với vận tốc hơn 45 km/h.
"Chiếc xe 16 chỗ cũng chạy với vận tốc trung bình. Lúc thấy chiếc xe lao đến, tôi cố gắng bẻ lái vào bên đường, rồi đạp phanh hết sức, nhưng xe khách vẫn lao đến tông trực diện vào đầu xe tôi”, tài xế Thành kể.
"Đã hơn 10 năm làm tài xế đường dài, tôi đã vượt qua hàng vạn con đường quanh co hiểm trở. Tuy nhiên, vụ tai nạn hôm 30/7 khiến tôi rùng mình nhất. Cánh tài xế chúng tôi rất sợ khi đi qua Quảng Nam, vì địa phương này có nhiều 'điểm đen' có nguy cơ xảy ra tai nạn", anh Thành nói.
Còn nhiều tuyến đường tránh "tử thần"
Ngoài tuyến tránh Vĩnh Điện, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn có 2 tuyến đường khá hẹp. Các tuyến đường tránh chỉ có 2 làn, mỗi bên rộng 6 m, trong khi lưu lượng xe tham gia giao thông rất đông nên hết sức nguy hiểm.
Xe ruoc dau gap nan: Tai xe duong dai hai hung di ngang hien truong-Hinh-2
 Tài xế Nguyễn Hữu Thành. Ảnh: Hồng Bằng.
Đường tránh Tam Kỳ dài hơn 5 km, đang trong giai đoạn nâng cấp và mở rộng. Tại đây có nhiều điểm giao nhau với đường sắt không có rào chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Đường tránh Bà Rén (đoạn nối giữa huyện Duy Xuyên và Quế Sơn) cũng rất hẹp và quanh co hình chữ S. Tại một số điểm của đoạn đường này có độ dốc lớn, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.
Ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam, cho biết đường tránh Vĩnh Điện dài khoảng 8 km, được xây dựng cách đây khoảng 20 năm. Mỗi lần đường hư hỏng, các cơ quan chức năng chỉ sửa chữa, thảm nhựa trở lại chứ chưa được nâng cấp, mở rộng.
“Bộ Giao thông Vận tải chỉ cho phép mở rộng những tuyến đầu tư theo hình thức BOT. Những tuyến đường tránh không được chấp thuận nâng cấp vì Bộ cho rằng đây là tuyến tránh, lưu lượng xe đã được san bớt ở tuyến nội thị nên không đồng ý mở rộng”, ông Sinh nói.
Dự kiến, trong tuần này, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, sẽ có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam. "Tại buổi làm việc, Sở Giao thông Vận tải sẽ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất Bộ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tránh bị xuống cấp", ông Sinh cho biết.

Nỗi đau người mẹ chứng kiến cảnh con cầm cuốc giết bố

(Kiến Thức) - Tận mắt thấy con trai cầm cuốc bổ chết bố đẻ, bà Múi chết lặng, đờ đẫn không chạy ra nổi để can ngăn, mãi sau mới tỉnh lại để hô hoán... 

Trao đổi với PV Kiến Thức về vụ án mạng con trai giết bố đẻ xảy ra tối 6/10 tại xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, ông Lê Văn Nguyên, Trưởng công an xã Hợp Tiến, cho biết: Sau khi gây án, hung thủ Triệu Văn Cử (SN 1978, trú tại địa chỉ trên) đã chạy trốn vào rừng. 
Hóa thú hoang sát hại bố đẻ, chui rừng bỏ trốn

Khởi tố 51 bị can tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh Việt Nam trái phép

(Kiến Thức) - Công an các tỉnh thành trên cả nước đã khởi tố 51 bị can về tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Ngày 28/7, Bộ Công an đã ra Công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Theo Công điện, từ 1/5 đến nay, lực lượng Công an trên cả nước đã triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp để thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép.

Hiện trường cháy chung cư SDU Tower, người dân chạy tán loạn

(Kiến Thức) - Thời điểm xảy ra vụ cháy chung cư SDU Tower, chuông báo cháy hoạt động nhưng nhiều người dân "bình chân như vại" vì nghĩ công nhân kỹ thuật đang lắp hệ thống báo động. Chỉ tới khi có thông báo chập điện tầng 15 thì tất cả mới nháo nhào...

Hien truong chay chung cu SDU Tower, nguoi dan chay tan loan
Vụ cháy chung cư SDU Tower - Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà (số 143 đường Trần Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội) xảy ra vào khoảng 20h30 tối 31/7 đã khiến hàng trăm cư dân sống tại đẩy bỏ chạy tán loạn giữa lúc trời mưa lớn. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới