Tự ý nghỉ việc còn đánh chết Tổ trưởng tổ bảo vệ

Google News

Nguyễn Duy Thực (SN 1950, TP.Hà Nội) tự ý nghỉ việc không xin phép nên bị cho thôi việc và không được trả lương. Bực mình Thực dùng kéo đâm Tổ trưởng tổ bảo vệ, dùng thanh sắt đánh vào đầu khiến người này tử vong.

Liên quan đến vụ Tổ trưởng tổ bảo vệ bị đồng nghiệp cũ sát hại, ngày 2/8, Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Thực (SN 1950, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) về hành vi Giết người.
Tu y nghi viec con danh chet To truong to bao ve
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. 
Theo lời khai ban đầu của đối tượng, khoảng 5h30 sáng 29/7, Thực mang một thanh sắt vuông và một chiếc kéo đến công ty, vào phòng bảo vệ đánh ông H. (SN 1969, trú xã Bích Hoà - Tổ trưởng tổ bảo vệ ở công ty nơi Thực làm việc). Sau đó giữa hai người xảy ra xô sát, Thực dùng kéo đâm vào ngực và dùng thanh sắt đánh vào đầu khiến ông H. tử vong.
Nguyên nhân gây án được xác định do Thực tự ý nghỉ việc nên không được công ty chi trả tiền lương. Việc này đã dẫn tới mâu thuẫn giữa Thực và Tổ trưởng tổ bảo vệ là ông H.
Sau khi gây án, khoảng 10h30 sáng 29/7, Thực đã đến trụ sở công an đầu thú.
Hiện vụ Tổ trưởng tổ bảo vệ bị đồng nghiệp cũ sát hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>>>> Xem thêm video: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)