Thiếu niên 16 tuổi tới đồn công an khai hàng loạt vụ trộm

Google News

(Kiến Thức) - Đỗ Bảo Thắng (16 tuổi) đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ngày 11/11, cơ quan Công an TP Long Xuyên cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Đỗ Bảo Thắng (16 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận ra 2 tên đồng bọn đã cùng lên kế hoạch thực hiện hàng loạt vụ trộm gần đây trên địa bàn TP Long Xuyên. 
Thieu nien 16 tuoi toi don cong an khai hang loat vu trom
 Đối tượng Nghĩa, Thạch, Thắng tại cơ quan công an.

Đối tượng này khai, khoảng 5h ngày 2/11, Đỗ Bảo Thắng ( 16 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng với Huỳnh Hiếu Nghĩa (19 tuổi), Trần Ngọc Thạch (16 tuổi) và Trần Thanh Trung (17 tuổi) hẹn nhau tại khu vực chợ TP. Long Xuyên để bàn kế hoạch trộm cắp tài sản.

Sau đó, các đối tượng này đã kéo đến khu vực khóm 3, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên. Tại đây, nhóm này phát hiện nhà anh Hồ Văn T. khóa cửa ngoài nên dùng xà ben cạy ổ khóa và đột nhập vào trong lấy trộm một chiếc xe gắn máy.

Tiếp đó, nhóm này đột nhập vào nhà anh Lê Minh T. (khóm 5, phường Mỹ Long) lấy trộm thêm một chiếc xe nữa. Hai chiếc xe sau đó được các đối tượng mang bán để lấy tiền mua ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Long Xuyên tạm giữ đối tượng Nghĩa và cho gia đình bão lãnh các đối tượng còn lại để tiếp tục công tác điều tra mở rộng.

Thanh Hải - Quang Vinh

>> xem thêm

Bình luận(0)