Sự thật vụ 3 người Iran "thôi miên", cướp tiền bà bán vịt ở Thừa Thiên - Huế

Google News

Ba người quốc tịch Iran này đã được bàn giao cho Công an TP. Đà Nẵng xử lý về hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Ngày 30/12, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết thông tin 3 người nước ngoài dùng thuật thôi miên để cướp tài sản tại địa phương là không đúng sự thật.
Trước đó, vào chiều 28/12, bà Đinh Thị Tâm (64 tuổi, trú ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc) trình báo việc 3 người nước ngoài đi trên xe ô tô 51G-732.79 dùng thuật thôi miên lấy đi 40 triệu đồng của mình.
Ngay sau đó, nhận được tin báo của Công an huyện Phú Lộc, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (phòng CSGT, Công an TP. Đà Nẵng) đã nhanh chóng triển khai lực lực lượng giữ phương tiện trên tại cửa hầm phía nam Hải vân. Trên xe lúc này có 3 người nước ngoài và bàn giao cho Công an huyện Phú Lộc điều tra làm rõ.
Su that vu 3 nguoi Iran
 Bà Tâm trình báo sự việc. Ảnh: B.TRÂM
Kết quả điều tra của Công an huyện Phú Lộc cho thấy bà Đinh Thị Tâm làm nghề bán vịt ven quốc lộ 1A đoạn gần cầu Truồi, xã Lộc An. 3 người nước ngoài dừng xe và mua của bà Tâm 1 con vịt sống với giá 150.000 đồng.
Cũng theo công an, lúc đầu bà Tâm trình báo là bị mất số tiền 40 triệu đồng nhưng sau đó lại khai chỉ mất 10 triệu đồng.
Qua xác minh, thu thập các chứng cứ, Công an huyện Phú Lộc xác định, 3 người nước ngoài này mang quốc tịch Iran và không hề có hành vi thôi miên để cướp tài sản như bà Tâm phản ánh.
Hiện Công an huyện Phú Lộc đã bàn giao 3 người quốc tịch Iran này cho Công an TP. Đà Nẵng xử lý về hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Theo Nguyễn Do/PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)