Sắp xét xử 3 bảo mẫu hành hạ trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh

Dự kiến ngày 25/7 tới đây sẽ đưa ra xét xử 3 bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh (44 tuổi), Nguyễn Thị Đào (24 tuổi) và Phạm Như Huỳnh (19 tuổi), là các bảo mẫu hành hạ 24 trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh.

Chủ cơ sở Mầm Xanh - Phạm Thị Mỹ Linh.
Chủ cơ sở Mầm Xanh - Phạm Thị Mỹ Linh. 
Ba bị cáo bị truy tố tội “Hành hạ người khác” trong vụ bảo mẫu hành hạ 24 trẻ em tại trường mẫu giáo Mầm Xanh (khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12) từng gây phẫn nộ trong dư luận.
Theo cáo trạng, lớp mầm non tư thục Mầm Xanh được cấp phép hoạt động lần đầu vào tháng 9/2014. Đến tháng 10/2016, cơ sở được phường Hiệp Thành cho phép đổi loại hình hoạt động sang lớp mẫu giáo Mầm Xanh.
Phạm Thị Mỹ Linh vừa là chủ cơ sở, đồng thời là người quản lý và đứng lớp cùng hai bảo mẫu Đào và Huỳnh chăm sóc các trẻ. Cơ sở này nhận trông từ 30-40 trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên.
Do các cháu không chịu ăn uống nên từ các ngày 10/10 đến 10/11/2017, ba cá nhân trên đã dùng chân, tay, dao, bình nước rửa chén, muỗng inox, vung nồi, khăn tay và dép đánh vào người nhiều cháu.
Sau khi phát hiện, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bà Linh và Đào. Tuy nhiên, khi nghiên cứu vụ án, TAND quận 12 quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của Huỳnh. Tới tháng 4/2018, Phạm Như Huỳnh bị khởi tố.

Đình chỉ 4 cán bộ vụ lật xe chở gỗ ở Đắk Nông

(Kiến Thức) - Bên cạnh việc đình chỉ 4 cán bộ trạm quản lý bảo vệ rừng, cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ có hay không việc bao che tiếp tay vận chuyển gỗ lậu trong vụ tai nạn lật xe chở gỗ ở Đắk Nông.

Ngày 13/7, ông Trần Đức Thắng - Phó giám đốc Công ty lâm nghiệp Đắk Wil (huyện Cư Jút, Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định đình chỉ đối với 4 cán bộ, nhân viên trạm quản lý bảo vệ rừng số 1 (trú xã Đắk Wil) để phục vụ công tác vụ lật xe chở gỗ khiến 2 người thiệt mạng.
4 cán bộ, nhân viên bị đình chỉ gồm: ông Bùi Đăng Hiệp (trạm trưởng, trạm số 1) và các ông Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Thanh Tình, Hoàng Hữu Phong.

Khởi tố bảo mẫu Mẹ Mười bạo hành trẻ em tàn bạo

(Kiến Thức) - Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với chủ nhóm trẻ Mẹ Mười trong vụ án bạo hành trẻ em tàn bạo đang khiến dư luận bức xúc, lo ngại.

Ngày 28/5, thông tin với báo chí tiến độ điều tra vụ bảo mẫu Mẹ Mười hành hạ trẻ em, Đại tá Trần Thanh Hải – Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, công an quận này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi), chủ nhóm trẻ Mẹ Mười (đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.
Theo Đại tá Hải, cơ quan điều tra mới xác định được người quay clip chứ chưa xác định người tung clip. Đối với việc tìm ra người quay cùng người tung clip nhằm chứng minh hành vi phạm tội của chủ cơ sở bạo hành.

Trao nhầm con ở Ba Vì: Tâm sự "xót ruột" của người mẹ

(Kiến Thức) - Chị Hương – người phụ nữ bị trao nhầm con ở Ba Vì đang dần giải thích cho đứa con của mình rằng cháu không phải con ruột của chị. Mỗi lần nói chuyện với con chị lại ngoảnh mặt đi chỗ khác để con không nhìn thấy mình khóc.

Xoay quanh sự việc trao nhầm con ở Ba Vì, ngày 13/7, trao đổi với PV, chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, ở Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) - người phụ nữ bị trao nhầm con - cho biết, hiện giờ chị đã bình tâm hơn và đang hợp tác cùng các bên liên quan để giúp hai con nhanh chóng trở về đoàn tụ với bố mẹ ruột.
Theo chị Hương, từ khi biết cháu Đoàn N.M. là con đẻ của anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở Tây Đằng, Ba Vì), chị đã cho cháu tiếp xúc nhiều lần với gia đình bố mẹ đẻ, đồng thời cho cháu ở lại nhà bố mẹ đẻ chơi để cả nhà thêm gần gũi nhau hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới