Quảng Ngãi: 2 nữ sinh chết đuối để lại xe đạp, sách vở trên bờ sông

Google News

Không thấy con về ăn tối, gia đình 2 nữ sinh ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cùng bà con lối xóm tìm kiếm khắp nơi. Không ngờ 2 em lại chết đuối. 
 

Sáng 9/9, lực lượng cứu hộ Quảng Ngãi tìm thấy thi thể Võ Thị Kim Tuyến và Võ Thị Trường Giang (đều 12 tuổi, ngụ thôn Tây Thuận, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) trên sông Trà Bồng.
Quang Ngai: 2 nu sinh chet duoi de lai xe dap, sach vo tren bo song
Lực lượng cứu hộ Quảng Ngãi tìm kiếm học sinh chết đuối trên sông. Ảnh: M.Hoàng. 
Ông Nguyễn Quang Trung, Phó chủ tịch huyện Bình Sơn, cho biết hai nạn nhân chết đuối trên sông Trà Bồng cùng là học sinh lớp 7, trường THCS xã Bình Trung, huyện Bình Sơn.
Trước đó, chiều 8/9, sau khi đi học về, hai nữ sinh rủ nhau ra chân cầu đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để ra sông Trà Bồng tắm. Gia đình không thấy hai nữ sinh về ăn tối nên hốt hoảng hô hoán cùng người dân địa phương tìm kiếm khắp nơi.
Đến khu vực sông Trà Bồng thuộc địa phận xã Bình Trung, mọi người phát hiện 2 xe đạp cùng cặp sách, áo quần của hai nữ sinh để trên bờ.
Thống kê của cơ quan chức năng, từ ngày 30/8 đến 9/9, ở Quảng Ngãi xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 9 học sinh tử vong do tắm sông, tắm biển.
Trước đó, chiều 31/8, 4 học sinh rủ nhau đi tắm trên sông Vệ, đoạn qua xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành. Hai chị em Trần Thị Phương Uyên (10 tuổi) và Trần Thị Thanh Trúc (5 tuổi) cùng hai anh em sinh đôi Trần Đức Vĩ và Trần Đức Đại (học sinh lớp 4, trường Tiểu học Hành Thiện) tử vong.
Quang Ngai: 2 nu sinh chet duoi de lai xe dap, sach vo tren bo song-Hinh-2
 Sông Trà Bồng (mũi tên đỏ), nơi hai nữ sinh chết đuối. Ảnh: Google Maps.
Chiều 30/8, 8 học sinh trường Tiểu học số 1, xã Bình Hải (huyện Bình Sơn) rủ nhau tắm biển ở Gành Yến. Trong đó, hai em Nguyễn Thị Mỹ Quyên và Nguyễn Ngọc Thư Dãng (ngụ thôn Thanh Thủy, học sinh lớp 5 C, Trường tiểu học số 1 Bình Hải) không may bị sóng cuốn, chết đuối./.
Theo Minh Hoàng/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)