Phá đường dây ma túy “khủng” từ Hải Phòng tuồn vào TP HCM

Google News

Sau thời gian dài theo dõi, Cục CSĐT Tội phạm ma túy (C47) Bộ Công an đã chỉ thị CA TP.HCM triệt phá nhanh đường dây ma túy khủng từ Hải Phòng tuồn vào TPHCM.

Ngày 15/6, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận chỉ thị từ Phó Cục trưởng Cục CSĐT Tội phạm ma túy (C47) Bộ Công an và chủ động liên lạc, phối hợp với Phòng PC47 Công an TP HCM để triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn do các băng tội phạm từ TP.Hải Phòng chuyển vào TP.HCM với số lượng hơn 7,1 kg, gồm 20.000 viên thuốc lắc và ma túy đá.
Cụ thể, lúc 17 giờ, ngày 9/6, Phó Cục trưởng Cục CSĐT Tội phạm ma túy (C47) Bộ Công an đã gọi điện báo cho Công an quận Bình Thạnh biết thông tin về việc có đối tượng giới tính nam, khoảng 30 tuổi, cao tầm 1,7m sẽ đi xe khách để vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng cực khủng từ TP Hải Phòng vào TP HCM. Tuy nhiên, thông tin đối tượng lên xe nào không thể xác định, theo đó, công an quận Bình Thạnh chỉ được biết đối tượng sẽ xuống xe ở bến xe Miền Đông trong khoảng thời gian tối cùng ngày.
Phạm Văn Hoàng cùng tang vật hơn 7.1 kg ma túy.
Tiếp nhận vụ việc, công anh quận Bình Thạnh đã chủ động phối hợp với Phòng PC47 Công an TP HCM để phá án. Công an quận Bình Thạnh và PC47 Công an TP HCM đã phải chia thành 3 mũi, tỏa ra đón lõng đối tượng vận chuyển ma túy tại những địa điểm như ngã ba Quốc lộ 1A - Quốc lộ 1K (quận Thủ Đức) và Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh).
Phải mất 2 giờ mật phục, theo dõi, khoảng 19h cùng ngày, trinh sát phát hiện từ xe khách của hãng H.D có một thanh niên khoảng 30 tuổi, cao tầm 1,7m có đặc điểm nhận dạng đúng như cấp trên chỉ thị bước xuống xe.
Ngay lập tức, các trinh sát hình sự đã chỉ đạo của cấp trên và ập đến bắt giữ đối tượng thanh niên đang cầm chặt 1 thùng giấy màu trắng dán băng keo.
Tại cơ quan Công an phường 26, quận Bình Thạnh, lực lượng chức năng tiến hành khám xét tư trang trên người đối tượng và phát hiện thùng giấy dán băng keo mà đối tượng mang theo chứa trên 7,1 kg ma túy, gồm: 20.000 viên thuốc lắc (5,213 gram), 1,982 gram ma túy đá.
Theo đó, đối tượng khai tên Phạm Văn Hoàng (SN 1984, ngụ tỉnh Thái Bình) khai lúc 21 giờ ngày 7/6, Hoàng nhận số ma túy từ một phụ nữ tên Loan tại Bến xe Hải Phòng. Bà Loan cho Hoàng biết, sau khi đối tượng này vận chuyển số hàng trên vào bến xe miền Đông thì bà Loan sẽ đi máy bay từ Hải Phòng vào để nhận lại số hàng trên.
Hoàng Thị Loan, chủ nhân của số ma túy trên.
Nắm bắt thông tin đó, công an đã phát ngay thông báo đến một tổ công tác đang túc trực tại sân bay Tân Sơn Nhất để phối hợp đón lõng đối tượng.
Theo đó, đến 20h30 tối cùng ngày, Hoàng Thị Loan (48 tuổi, ngụ tại TP Hải Phòng) vừa hạ cánh xuống sân bay thì đã bị trinh sát bắt tạm giữ.
Lúc đầu bà Loan phủ nhận mọi hành vi liên quan đến thùng ma túy do Hoàng vận chuyển. Tuy nhiên qua những chứng cứ, đến tối cùng ngày, Loan nhận số ma túy do Hoàng vận chuyển là của Loan.
Ngay trong đêm 9/6, Công an TP HCM phối hợp với Công an TP Hải Phòng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Loan tại TP Hải Phòng, thu giữ thêm một số ma túy.
Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án.
Theo Đời Sống Pháp Luật

Bình luận(0)