Ông “trùm” phân phối ma túy ở Sài Gòn lãnh án chung thân

Google News

HĐXX xét thấy trùm ma túy Đàm Trọng Thắng nhiều lần phạm tội, hành vi của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. HĐXX cho rằng mức án 20 năm tù mà VKS đề nghị đối với bị cáo là không phù hợp cần hình phạt nghiêm khắc hơn. 

Sau 1 ngày xét xử, chiều 8-6, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Đàm Trọng Thắng (65 tuổi, quê Hà Nam) tù chung thân, bị cáo Trịnh Tuấn Dũng (38 tuổi, quê Hà Nội) lãnh 20 năm tù, Hoàng Quốc Anh (34 tuổi, quê Hà Nội) lãnh 7 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Liên quan tới vụ án, bị cáo Đặng Thị Thu Hương (30 tuổi, quê Vĩnh Phú) lãnh 15 năm tù, Lê Thị Nguyệt (34 tuổi, quê Thanh Hóa) lãnh 7 năm tù, Võ Cao Thắng (31 tuổi, quê Hà Nam) lãnh 6 năm tù cùng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Các bị cáo tại phiên tòa.  
Theo cáo trạng, ngày 11/5/2015, Công an quận 7 (TP HCM) bắt quả tang Lê Thị Nguyệt mang 3 gói ma túy có khối lượng gần 54 gram cùng hơn 50 viên ma túy. Nguyệt khai mua số ma túy này từ Trịnh Tuấn Dũng. Khám xét nơi ở của Nguyệt, công an thu giữ nhiều gói ma túy ở thể rắn.
Ngày hôm sau, Trịnh Tuấn Dũng bị Công an quận 7 bắt quả tang mang 10 gói chứa 74 gram ma túy chuẩn bị giao cho khách. Cùng ngày, Công an phường 9 (quận Gò Vấp) bắt quả tang Võ Cao Thắng thu giữ 11 gram heroine. Công an quận 7 phối hợp Công an phường 4 (quận Phú Nhuận) bắt quả tang Hoàng Quốc Anh trên đường đi bán ma túy, thu giữ 10 gram ma túy và 50 viên nén.
Mở rộng điều tra, ngày 20 và 21-5-2015, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP HCM bắt khẩn cấp Đàm Trọng Thắng và Đàm Thị Thu Hương thu giữ hơn 0,7 kg ma túy.
Thắng được xác định mua ma túy rồi phân phối cho nhiều đại lý trên địa bàn TP HCM bán lẻ kiếm lời.
Tại phiên toà, bị cáo Hương một mực kêu oan không chấp nhận hành vi phạm tội của mình như trong cáo trạng đã nêu, bị cáo cho rằng bị cáo bị điều tra viên ép cung.
Còn luật sư bào chữa cho bị cáo Đàm Trọng Thắng đề nghị xem xét lại tội danh. Ông cho rằng Thắng phạm tội tàng trữ chất ma tuý chứ không phải tội mua bán trái phép chất ma túy như cáo trạng truy tố.
Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo Đàm Trọng Thắng nhiều lần phạm tội, hành vi của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. HĐXX cho rằng mức án 20 năm tù mà VKS đề nghị đối với bị cáo là không phù hợp cần hình phạt nghiêm khắc hơn. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Đàm Trọng Thắng tù chung thân.
Riêng đối với bị cáo Đặng Thị Thu Hương, HĐXX nhận định rằng bị cáo không thành khẩn khai báo trước tòa nên không được xem xét về tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo còn lại tòa xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo nên đã tuyên phạt các bị cáo với mức án như trên
Theo Trang huyền/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)