Nữ quái rút dao đâm cảnh sát hình sự khi bị truy đuổi

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi ra tay cướp giật tài sản bị công an phát hiện và truy đuổi, nữ quái rút dao đâm cảnh sát hình sự bị thương ở Bình Dương.

Clip nữ quái đâm CSHS khi bị bắt (Thực hiện: Thiên Dũng):
Sự việc nữ quái rút dao đâm cảnh sát hình sự bị thương xảy ra vào tối 8/8 tại địa bàn TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Chiến sĩ cảnh sát hình sự bị nữ quái đâm khi đang truy bắt là trung uý Trần Văn Thông – cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An, Bình Dương.
Vết thương trên người trung uý Thông do bị nữ quái dùng dao đâm. 
Theo đó, vào khoảng 18h ngày 8/8, được sự phân công của cấp trên, trung úy Trần Văn Thông phối hợp cùng công an phường Thuận Giao (TX. Thuận An) đi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Khi tuần tra tại KDC Thuận Giao, tổ tuần tra phát hiện đôi nam nữ cướp giật tài sản của người dân rồi rồ ga bỏ chạy nên tiến hành truy bắt.
Truy đuổi qua nhiều tuyến đường với hành trình gần 10km, khi đến địa phận phường An Phú (TX. Thuận An) thì đôi nam nữ bị tổ tuần tra đuổi kịp. Lúc này, trung uý Trần Văn Thông tung cú đá vào xe của 2 tên cướp khiến chúng ngã nhào xuống đường.
 Nữ quái Trần Thị Kim Yến táo tợn rút dao đâm cảnh sát khi bị truy đuổi.
Bị đá ngã, đối tượng nữ ngồi phía sau vội rút dao nhọn dắt trong người ra lao vào đâm một nhát vào mạn sườn của trung uý Thông. Bị đau, anh Thông ngã xuống đường, hai kẻ cướp giật liền nhanh chóng leo lên xe máy bỏ chạy về hướng TX. Tân Uyên.
Quyết không để tội phạm chạy thoát, trung uý Thôn ôm vết thương cùng đồng đội tiếp tục đuổi theo. Sau hơn 3km truy đuổi, đến trước cổng công ty TNHH Minh Dương (KP 1B, phường An Phú), cảnh sát đã bắt được đôi nam nữ nhờ sự giúp sức của người dân.
Tại cơ quan công an, nữ quái cầm dao đâm trung uý Thông được xác định là Trần Thị Kim Yến (SN 1993, ngụ quận 8, TP HCM) và đối tượng cầm lái tên Cao Hồng Phúc (SN 1995, ngụ TP HCM), cả 2 đều tạm trú tại phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương.
Bước đầu các đối tượng khai nhận, trong một thời gian ngắn đã gây ra nhiều vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh Bình Dương gây hoang mang cho người dân. Trung bình mỗi ngày đôi nam nữ thực hiện thành công 1 vụ cướp giật. Mới đây nhất, vào lúc 17h ngày 8/8, bộ đôi này đã ra tay cướp giật thành công 1 sợi dây chuyền vàng tại KDC Thuận Giao.
 Đối tượng Cao Hồng Phúc.
Qua quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát xác định 2 đối tượng từng có nhiều tiền án về tội cướp giật tài sản.
Công an phường Thuận Giao đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển 2 đối tượng lên công an TX. Thuận An xử lý theo thẩm quyền.
Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)