Nghệ An: Cháy căn nhà tình nghĩa, 3 người may mắn thoát chết

Google News

Phát hiện cháy căn nhà tình nghĩa của vợ chồng anh Lương Văn Hiếu (Tương Dương, Nghệ An), người dân đã lao vào lửa cứu sống gia đình bị tật nguyền này.

Vụ cháy căn nhà tình nghĩa xảy ra khoảng 9h15, hôm nay (18/2), tại gia đình vợ chồng anh Lương Văn Hiếu, chị Lương Thị Là, ở bản Mát, xã Thạch Giám, (huyện Tương Dương, Nghệ An).
Nghe An: Chay can nha tinh nghia, 3 nguoi may man thoat chet
 Lửa cháy dữ dội, thiêu toàn bộ căn nhà tình nghĩa của vợ chồng anh Lương Văn Hiếu-Lương Thị Là.
Vào thời điểm nêu trên, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ căn nhà tình nghĩa của vợ chồng anh Hiếu, chị Là. Lúc này, người dân hô hoán và chạy đến lao vào lửa cứu, đưa vợ chồng anh Hiếu, chị Là cùng người con 4 tuổi của anh chị ra khỏi đám cháy. Tiếp đó, người dân chỉ kịp bê tivi, giường và một số vật dụng ra để không bị thiêu rụi.
Do căn nhà làm bằng vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh rồi bốc cháy cả căn nhà.
Nghe An: Chay can nha tinh nghia, 3 nguoi may man thoat chet-Hinh-2
 Căn nhà cháy ở sườn núi không đủ nước để dập lửa, người dân chỉ kịp cứu người, bất lực đứng nhìn nhà cháy rụi.
Lãnh đạo UBND xã Thạch Giám cho biết, vợ chồng anh Hiếu và chị Là đều bị tật bẩm sinh. Trước đây, do hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Hiếu khó khăn, nên chính quyền địa phương cùng người dân đã giúp đỡ dựng căn nhà tình nghĩa trên.
Sau khi bị cháy nhà vợ chồng anh Hiếu lại rơi vào cảnh màn trời chiếu đất và đang phải tá túc nhà người thân. Chính quyền địa phương đang kêu gọi với tinh thần lá lành đùm bọc lá rách, đóng góp, giúp đỡ vợ chồng anh Hiếu sớm dựng lại nhà, vượt qua khó khăn.
Theo Đ.Lam/ PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)