Ham rẻ đồ ăn trộm, vướng vòng lao lý

Google News

Ngày 29/6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Toàn (SN 1989, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Cùng tội danh trộm cắp tài sản, tòa phạt Võ Đình Phương (SN 1994, trú tỏ 12 Sơn Thủy, Vĩnh Phước, Nha Trang) 3 năm tù; Đặng Văn Hiếu (SN 1994, trú Tăng Khánh 2, Ninh Sim, Ninh Hòa, hiện ở tổ 10 Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang) 1 năm tù, Lê Minh Phương (SN 1978, trú 48A đường 23/10, hiện ở thôn Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang) 9 tháng tù cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Ham re do an trom, vuong vong lao ly
Bị cáo Toàn, Đình Phương, Minh Phương và Hiếu tại tòa. 
Trước đó, khoảng 13h ngày 20/11/2015, Toàn và Đình Phương điều khiển xe máy đến khu vực tổ 3 Phú Trung, Vĩnh Thạnh thì phát hiện xe máy Liberty (trị giá 38.222.000 đồng) của chị Nguyễn Thị Hồng Trân đang dựng ở phía trước nhà không có người trông coi.
Thấy vậy, Phương đứng ngoài cảnh giới, còn Toàn đến dắt xe máy đi ra để Phương đẩy đi cất giấu tại khu vực xã Vĩnh Thạnh. Đến 20h30’ cùng ngày, Toàn nhờ Nguyễn Hữu Trường chở đến nơi cất giấu để lấy xe rồi gọi điện cho Minh Phương hỏi có mua xe không, Phương đồng ý và hẹn gặp Toàn ở một quán cà phê trên đường Phú Nông, Vĩnh Ngọc để xem xe.
Sau khi xem xe Phương phát hiện xe không có chìa khóa, ổ khóa xe bị cạy phá nên hỏi Toàn xe ở đâu mà có thì được Toàn cho biết là xe ăn trộm. Do ham rẻ, Phương đã mua xe với giá 2 triệu đồng.
Số tiền bán xe Toàn chia cho Đình Phương 750.000 đồng, số tiền còn lại Toàn tiêu xài hết. Mua được xe, Minh Phương gọi điện thoại cho Hiếu sau đó bán xe lại cho Hiếu 4,5 triệu đồng.
Sau khi bán xe cho Phương xong, Trường rủ Toàn đi trộm cắp tài sản, Toàn đồng ý. Cả hai đi xe máy đến khu vực Công viên Thanh Niên nằm trên đường Trần Phú xem ai sơ hở tài sản thì trộm cắp.
Lúc này, Công an phường Vĩnh Nguyên đi tuần tra ở khu vực trên phát hiện thấy Trường và Toàn có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Qua truy xét, cơ quan Công an đã đưa Đình Phương, Minh Phương và Hiếu về trụ sở làm việc.
Tại đây, cả bốn đã khai nhận hành vi của mình. Đồng thời, Toàn và Đình Phương còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp khác.
Mời quý độc giả xem video tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):
Theo Báo Pháp Luật

Bình luận(0)