Dự báo thời tiết 11/7: Cảnh báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh

Google News

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày 11/7, ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam biển Đông vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông.

Dự báo thời tiết các vùng cả nước ngày
Hà Nội
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.
Trong khoảng ngày 12-13.7, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển hướng về phía Vịnh Bắc Bộ.
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Đồng Bằng có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.
Tây Nguyên
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.Nam Bộ
Nam Bộ
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.
Theo Thế Anh/Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)