Đình chỉ 4 cán bộ vụ lật xe chở gỗ ở Đắk Nông

Google News

(Kiến Thức) - Bên cạnh việc đình chỉ 4 cán bộ trạm quản lý bảo vệ rừng, cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ có hay không việc bao che tiếp tay vận chuyển gỗ lậu trong vụ tai nạn lật xe chở gỗ ở Đắk Nông.

Ngày 13/7, ông Trần Đức Thắng - Phó giám đốc Công ty lâm nghiệp Đắk Wil (huyện Cư Jút, Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định đình chỉ đối với 4 cán bộ, nhân viên trạm quản lý bảo vệ rừng số 1 (trú xã Đắk Wil) để phục vụ công tác vụ lật xe chở gỗ khiến 2 người thiệt mạng.
4 cán bộ, nhân viên bị đình chỉ gồm: ông Bùi Đăng Hiệp (trạm trưởng, trạm số 1) và các ông Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Thanh Tình, Hoàng Hữu Phong.
Hiện trường vụ lật xe. 
Theo ông Thắng, việc đình chỉ của 4 cán bộ, nhân viên trên để làm tường trình, phục vụ cho công tác xác minh, làm rõ vụ lật xe chở gỗ ở Đắk Nông hôm 7/7.
"Về việc đình chỉ công tác cán bộ nhân viên của trạm quản lý bảo vệ rừng, đơn vị còn đang phối hợp với cơ quan chức năng khác để làm rõ việc có hay không việc bao che, tiếp tay cho việc vận chuyển gỗ trái phép trên ô tô vừa bị lật. Bên cạnh đó, xác minh đường đi cụ thể của ô tô chở gỗ gặp nạn để xử lý những người có liên quan nếu có", ông Thắng nói.
Trước đó, vào rạng sáng 7/7, trên tuyến đường của tiểu khu 833 (đoạn qua Trạm Quản lý Bảo vệ rừng số 1 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, Đắk Nông), xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng.
Tại thời điểm trên, anh Lê Quang Vinh (SN 1983) và Nguyễn Tất Thành (1986, cùng trú thôn 9, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) đi ô tô hiệu Toyota chở gỗ, mang BKS 47A-058.49. Khi đến địa điểm trên thì bị lật úp và khiến anh Vinh, anh Thành chết tại chỗ.
Tại hiện trường lật xe chở gỗ, xe ô tô bị bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Trên xe có nhiều lóng gỗ (chưa xác định chủng loại).
Thanh Hải

>> xem thêm

Bình luận(0)