Cuộc đời bất hảo, tù tội của mẹ bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành

Google News

Mẹ cháu bé 1 tuổi nghi bị bạo hành có cuộc sống hôn nhân bất hạnh, sống phiêu bạt và liên tục phạm tội liên quan tới ma túy.

Công an TP.Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháu T.T.A (1 tuổi) nhập viện trong tình trạng bầm tím khắp người. Cháu bé đang được BV Nhi Trung ương điều trị. Cháu bé không có mẹ bên cạnh và đang được hai người nhận là bà nội, bà ngoại của bé đã đến bệnh viện chăm sóc.
Cuoc doi bat hao, tu toi cua me be trai 1 tuoi nghi bi bao hanh
Trước khi bị bắt giữ khi mua bán chất ma túy, Đinh Lan Hương (bên trái) không chăm sóc, nuôi dưỡng cháu T.T.A. 
Theo tìm hiểu của PV, mẹ cháu bé 1 tuổi nghi bị bạo hành là Đinh Lan Hương (SN 1983, ở phố quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hiện đang bị cơ quan điều tra bắt giam.
Trao đổi với PV sáng 8.8, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xác nhận, cơ quan điều tra bắt giam Hương về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Quyết định bắt giam Hương được thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Theo điều tra, trước đó, năm 2003, Đinh Lan Hương kết hôn với anh Q. và có 3 con chung.
Sau gần 10 năm chung sống, Hương và anh Q. “chia tay”. Người phụ nữ 34 tuổi mang 3 con chung với anh Q. về cho bố mẹ đẻ chăm sóc, nuôi dưỡng.
Một thời gian sau, Hương “cặp” với T.H.T. và sinh được 1 con chung là cháu B.L. vào năm 2015. Chung sống với nhau chưa được bao lâu, T.H.T. bị bắt về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, còn Hương mang thai thêm cháu T.T.A.
Trong thời gian T.H.T thụ án, Hương sống cùng mẹ đẻ của người tình nhưng do xảy ra mâu thuẫn nên đã bỏ đi. Tới tháng 8.2016, Hương sinh cháu T.T.A.
Sinh con được 2 tuần, Hương để cháu T.T.A cho chị V.K.C (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) chăm sóc nuôi dưỡng rồi tiếp tục cuộc sống lang bạt, thi thoảng mới về thăm con và không chu cấp gì.
Sau đó, Hương liên tục có hành vi phạm pháp liên quan tới ma túy bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ nhưng được cho tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.
Cuối tháng 12.2016, TAND TP.Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) xử phạt Hương 9 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.
Tới tháng 2.2017, TAND quận Hoàn Kiếm ra quyết định về việc thi hành án phạt tù đối với Hương, đồng thời Công an quận Hoàn Kiếm cũng đang làm thủ tục truy nã đối tượng để bắt đảm bảo thi hành án.
Tuy nhiên, tới đầu tháng 7.2017, Hương bị Công an phường Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Cơ quan điều tra xác định thời điểm bị bắt Hương không có chỗ ở cố định. Dù cháu T.T.A đang còn nhỏ nhưng sau khi sinh Hương không nuôi dưỡng.
Theo nguyện vọng của Hương, nếu bị TAND quận Hoàn Kiếm bắt thi hành án thì không muốn đưa con vào trại cũng như không muốn gửi con đến Trung tâm bảo trợ xã hội. Hương đồng ý làm các thủ tục trao toàn quyền nuôi cháu T.T.A cũng như các tư cách pháp lý cho chị V.K.C.
Các thủ tục pháp lý và xác lập những người liên quan như gia đình mẹ đẻ của Hương và gia đình đối tượng T.H.T đã được cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ. Từ những tài liệu trên, cơ quan điều tra đã quyết định bắt tạm giam Hương để xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, Trước đó, 12h trưa 4.8, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bé trai khoảng 14-15 tháng tuổi trong tình trạng bầm tím toàn thân, mắt bị dãn, phần bìu của bộ phận sinh dục có vết xước, đỏ. Đặc biệt, cháu bé này bị tổn thương vùng não.
Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương nghi ngờ cháu bé bị bạo hành.
Vào cuộc điều tra, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án gây thương tích cho cháu T.T.A để làm rõ nguyên nhân cháu bị thương.
Liên quan tới sức khỏe của cháu T.T.A, chiều hôm trước (7.8), PGS.TS. Trần Minh Điển, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết, tương lai gần, sức khỏe của bé T.A đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bé trai vẫn được tiếp tục theo dõi ở chuyên khoa thần kinh.
Theo Xuân Lực/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)