Chỉ 1 học sinh đến lớp, dạy trực tiếp để làm gì?

Tỷ lệ học sinh diện F0, F1 khá lớn, thậm chí chiếm đa số trong lớp, song nhiều trường vẫn tổ chức dạy học trực tiếp như bình thường.

Theo nhiều chuyên gia, việc yêu cầu cả lớp, thậm chí cả trường nghỉ học khi vừa phát hiện một vài ca F0 là cách làm cực đoan. Song ngược lại, quyết tâm tổ chức dạy học trực tiếp bằng mọi giá dù số học sinh đủ điều kiện đến lớp chỉ là số rất nhỏ là cứng nhắc.

Thực tế, hiện cũng có nhiều cơ sở giáo dục đang thực hiện theo phương châm dù lớp chỉ còn vài học sinh, thậm chí còn 1 học sinh vẫn học trực tiếp bình thường.

Chi 1 hoc sinh den lop, day truc tiep de lam gi?

Chia sẻ với VietNamNet, bà Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) nói nếu tư duy chỉ một hoặc một vài học sinh đến lớp vẫn phải dạy trực tiếp thì quá cứng nhắc. Trường học này đã có 428 em là F0 và 459 học sinh thuộc diện F1, một số giáo viên cũng đang phải cách ly do mắc Covid-19.

Nhiều lớp có trên 22 học sinh vào diện F0 và F1, trong khi sĩ số là 35.

“Ngay khi xây dựng kịch bản học sinh đến trường, chúng tôi đã dự tính những tình huống nếu rất nhiều học sinh trong lớp là F0, F1 thì sẽ xử lý ra sao, cũng như tính đến việc còn bao nhiêu học sinh âm tính một lớp thì có thể dạy học trực tiếp. Nếu một lớp 40 em, nhưng chỉ còn vài em có thể đến lớp thì không khí lớp học cũng bị chùng xuống. Việc tổ chức dạy học trực tiếp nhằm mục đích để học sinh có cơ hội giao lưu, trao đổi nhiều hơn với thầy cô, bạn bè, nhưng khi chỉ còn vài em học trực tiếp thì không còn thực sự hiệu quả”, bà Dương cho hay.

Vì vậy, theo bà Dương việc quyết định học trực tiếp hay trực tuyến với từng lớp học cần sự linh hoạt, ứng biến phù hợp của lãnh đạo các nhà trường. Tuy nhiên, dù áp dụng bất cứ hình thức nào, thì chủ thể là học trò cũng cần được quan tâm, chăm sóc đầu tiên.

“Thực tế chỉ vài học sinh đi học thì không khí lớp học cũng chùng xuống. Trên lớp chỉ vài cô trò với nhau qua lớp khẩu trang bịt kín thì cũng bí bách”, bà Dương nói.

Hiệu trưởng một trường THCS ở quận Nam Từ Liêm chia sẻ nếu chỉ vài học sinh, thậm chí chỉ 1 học sinh đi học mà vẫn tổ chức dạy học trực tiếp thì sẽ rất khổ cho giáo viên.

“Chưa kể trường nào giờ cũng một loạt giáo viên F0, F1. Nếu quá máy móc duy trì dạy học trực tiếp thì có thể nói các trường như đánh vật, giáo viên vất vả hơn, nhưng khó mang lại hiệu quả như mong muốn”, vị này nói.

Chi 1 hoc sinh den lop, day truc tiep de lam gi?-Hinh-2
Giờ học trực tiếp môn Hoá tại một trường THPT ở Hà Nội. Ảnh: Lê Thống Nhất.

Bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) cho hay, hiện trường cũng có hơn 200 học sinh F0, hơn 600 học sinh là F1; 22 lớp có trên 50% học sinh trong diện F0, F1.

Do đó, việc tổ chức dạy học cũng rất vất vả.

“Chúng tôi phải cân đối khả năng phòng chống dịch, quyền đi học của học sinh, lực lượng giáo viên,...

Trường tôi quy định lớp nào có trên 50% học sinh là F0 và F1 thì sẽ chuyển sang học trực tuyến. Bởi giờ còn không đủ giáo viên đứng lớp. Tôi vừa đi kiểm tra, thì hiện có một lớp đang ngồi trống, không có ai dạy thay”, bà Nhiếp nói.

“Cứ thử hình dung như mỗi lớp trường tôi sĩ số 50 em, khi 49 em đã phải học trực tuyến thì tại sao phải cố quá để tổ chức dạy trực tiếp một cách máy móc. Chỉ vài học sinh trên lớp thì cái không khí học nó cũng rệu rã.

Tinh thần quyết tâm đến trường là đúng, tuy nhiên, tôi nghĩ cần căn cứ vào thực tế để phù hợp với từng nhà trường. Để làm được vậy, trường phải dư thừa lực lượng. Nhưng như trường tôi hiện nay, để duy trì việc đủ người dạy đã khó khăn lắm rồi. Hiện giáo viên của chúng tôi là F0, F1 nhưng nếu đến giờ vẫn phải dạy trực tuyến để đảm bảo đủ người”.

Trong trường hợp nhiều học sinh phải học trực tuyến ở nhà, chỉ một vài học trực tiếp trên lớp, bà Nhiếp cho rằng việc linh hoạt chuyển tất cả sang học trực tuyến vẫn hoàn toàn phù hợp, đảm bảo chất lượng. Việc này vẫn hơn là số đông theo diễn tiến lớp học trực tiếp thông qua camera.

“Bởi như thế vừa có không khí chung mà giáo viên cũng tập trung hơn vào chuẩn bị, thiết kế bài dạy theo hình thức trực tuyến.

Còn nếu khi vừa phải dạy trực tiếp trên lớp cho nhóm học sinh, vừa dạy trực tuyến cho phần đa học sinh ở nhà thì giáo viên khi đó phải tính đến cả phương án thiết kế làm sao để không bỏ rơi một trong hai nhóm đối tượng. Vì thế mà sẽ vất vả hơn nhiều. Chưa kể vào lớp còn mất thời gian ổn định trên lớp lẫn kết nối số trực tuyến.

Đã có trường hợp giáo viên vì ngại dạy cả trực tiếp cả trực tuyến đã nâng số lượng học sinh F1 lên khi báo cáo để chuyển sang trực tuyến 100%. Tuy nhiên, nhưng khi phụ huynh phản ánh, chúng tôi đã kiểm tra và yêu cầu giáo viên phải đảm bảo số liệu chính xác”, bà Nhiếp nói.

Một chuyên gia giáo dục cũng trăn trở: “Các quy tắc phục vụ số đông gần như đã không còn hiệu lực trong các trường học trong thời gian gần đây. Khi số ít đến trường, số đông ở nhà, vậy bài giảng nên được thiết kế chính cho số học on hay cho số học off?"

Quá trình vượt ngục của 2 tội phạm ma túy ở Quảng Trị

Để trốn trại, 2 đối tượng nghi đã sử dụng que thép nhỏ, dài khoảng 20cm đục khoét phần diện tích khoảng 30x50cm bức tường gạch của nhà tạm giữ rồi trốn thoát.

Qua trinh vuot nguc cua 2 toi pham ma tuy o Quang Tri

Mới đây, Công an huyện Cam Lộ Quảng Trị cho biết, bị can Nguyễn Văn Tiềm (SN 1992, ở thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và Đoàn Trân (SN 1972, ở khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã khoét tường Trại tạm giam Công an huyện rồi bỏ trốn vào rạng sáng 20/2.

Qua trinh vuot nguc cua 2 toi pham ma tuy o Quang Tri-Hinh-2

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định truy nã đối với Tiềm và Trân với tội danh nói trên và tội "Trốn khỏi nơi giam" quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự”. Trong đó, Nguyễn Văn Tiềm bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Đoàn Trân bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. (Ảnh: Vietnamnet)

Hành trình phá án: Bí ẩn cái chết tức tưởi của nữ chủ nhà trọ 77 tuổi

Đối tượng thuê nhà trọ nhưng nợ tiền chưa trả, bị chủ nhà mắng mỏ nên đã sát hại nạn nhân. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Bi an cai chet tuc tuoi cua nu chu nha tro 77 tuoi
Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/10/2018, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo của Công an huyện Phục Hòa về việc phát hiện bà Mông Thị N. (77 tuổi), chết tại nhà riêng ở xóm Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, có dấu hiệu án mạng. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường điều tra, làm rõ.
Hanh trinh pha an: Bi an cai chet tuc tuoi cua nu chu nha tro 77 tuoi-Hinh-2

Qua điều tra ban đầu xác định đây là vụ án giết người, cướp của có tính chất dã man. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo các thủ tục mai táng.

Hai vợ chồng chết thảm trong vụ cháy Karaoke KTV 88 ở Bắc Giang

Hai vợ chồng chủ quán Karaoke KTV 88 được phát hiện tử vong trên tầng 2 sau khi cơ sở kinh doanh này bị cháy lớn.

Trưa ngày 23/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vào khoảng 3h20 phút sáng cùng ngày, cán bộ chiên sỹ Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bắc Giang tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với 1 cơ sở Karaoke tại thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Hai vo chong chet tham trong vu chay Karaoke KTV 88 o Bac Giang
Karaoke KTV 88 sau khi xảy ra vụ cháy. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới