Bão số 7 mạnh cấp 10-12 gây mưa lớn cho Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 7 sẽ tiến vào Trung Quốc ngày hôm nay (27/8) và ảnh hưởng trực triếp tới Việt Nam.

Cơn bão số 7 có tên Pakhar sẽ tiến vào khu vực Nam Trung Quốc và ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh vùng núi phía Bắc của Việt Nam trong ngày hôm nay 27/8/2017.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 tương đương với từ 90 tới 100 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km.
Đến trưa ngày 27/8 bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó suy yếu dần. Tới 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão sẽ ở khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 9 tương đương với từ 75 tới 90 km/h, giật cấp 11.
Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam sẽ có mưa lớn và gió giật mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Biển đông ngày 27/8 cũng có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12, biển động mạnh.
Bao so 7 manh cap 10-12 gay mua lon cho Viet Nam
 Bão chồng bão trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương.
Sáng ngày 26/8, trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Biển Đông cũng bất ngờ hình thành một áp thấp nhiệt đới, vị trí nằm khu vực giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Hiện tại, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang di chuyển theo hướng Tây Nam và còn cách bờ biển các tỉnh Bình Định-Khánh Hòa khoảng 230 km về phía Đông, Sức gió mạnh nhất ở gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Khi vực phía Nam Biển Đông và quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận tới Cà Mau, Cà Mau tới Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.
Tuấn Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)