Bão số 1 sẽ suy yếu liên tục khi chưa vào đất liền

Google News

(Kiến Thức) - Cơn bão số 1 của năm 2018 mang tên quốc tế Bolaven có khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào đất liền.

Hồi 10 giờ sáng nay 3/1, vị trí tâm bão số 1 (bão Bolaven) ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 10 giờ ngày 04/01, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận khoảng 190km về phía Đông.
 Bão số 1 có khả năng tan ngay trên biển. Nguồn: Nchmf
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 1 mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 130km tính từ vùng tâm bão.
Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Đến 22 giờ ngày 04/01, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Phú Yên-Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.
Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)