Vườn thú kỳ lạ ở Trung Quốc: Nơi người bị nhốt, vật chạy rông

Lehe Ledu Wildlife Zoo ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc là một trong những vườn thú đặc biệt nhất thế giới.

Tới đây, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác bị những loài động vật săn mồi như hổ, sư tử rượt đuổi. Nhưng đương nhiên, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Khách tham quan sẽ được bảo vệ trong những chiếc lồng sắt an toàn được gắn sau xe tải chạy vòng quanh công viên. Trong khi đó, những con vật, đối tượng thường bị nhốt, lại được tự do đi lại như trong môi trường tự nhiên.

Vuon thu ky la o Trung Quoc: Noi nguoi bi nhot, vat chay rong

Những con hổ nhảy lên lồng sắt chỉ cách khách tham quan vài cm. Ảnh: CEN

Để thu hút sự chú ý các những con thú, những khối thịt sống khổng lồ được buộc vào các thanh sắt gắn phía sau xe để dụ chúng đến gần nhất có thể. Ngay khi mở cửa, các chuyến tham quan của công việc đã thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Vé tham quan ở Lehe Ledu Wildlife Zoo cũng đã được bán hết trong ba tháng liên tiếp.

Vuon thu ky la o Trung Quoc: Noi nguoi bi nhot, vat chay rong-Hinh-2

“Chúng tôi muốn mang đến cho du khách cảm giác hồi hộp khi bị những con thú săn mồi lớn rình rập và tấn công nhưng tất nhiên không có rủi ro nào cả. Những vị khách được cảnh báo luôn giữ các ngón tay ở trong lồng vì một con hổ đói sẽ không thể phân biệt được tay người và bữa thịt sáng của chúng đang treo phía dưới”, Chan Liang, phát ngôn viên sở thú cho biết.

Vuon thu ky la o Trung Quoc: Noi nguoi bi nhot, vat chay rong-Hinh-3

Lehe Ledu Wildlife Zoo là một trong số ít vườn thú trên thế giới mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt này. Tới đây, khách tham quan sẽ được tận mắt nhìn thấy những con sư tử, hổ Bengal, hổ trắng hay gấu đen lớn ở khoảng cách gần nhất có thể.

Vuon thu ky la o Trung Quoc: Noi nguoi bi nhot, vat chay rong-Hinh-4

Đây chắc chắn không phải trải nghiệm dành cho những người yếu tim. Ảnh: CEN

Những bức ảnh được chụp lại cho thấy, những con hổ thậm chí còn nhảy hẳn lên bám vào những chiếc lồng sắt. Đây chắc chắn không phải trải nghiệm dành cho những người yếu tim.

 

Cậu bé 16 tuổi lập kỷ lục một mình bay vòng quanh thế giới

Mack Rutherford, 16 tuổi, người Bỉ gốc Anh, đang cố gắng phá kỷ lục thế giới về người trẻ nhất một mình bay vòng quanh thế giới.

Chúng ta không bao giờ quá nhỏ để thực hiện ước mơ của mình. Đó là thông điệp mà một chàng trai trẻ Mack Rutherford muốn truyền tải thông qua hành trình một mình bay vòng quanh thế giới của mình.
Ngày 18/5 vừa qua, Mack vừa hạ cánh chiếc máy bay siêu nhẹ của mình xuống thủ đô Nairobi của Kenya trong hành trình bay vòng quanh thế giới của mình. Mack Rutherford bắt đầu xuất phát từ một sân bay tại Thủ đô Sofia của Bulgaria vào tháng 3. Chàng trai mong muốn sẽ phá kỷ lục phi công nhỏ tuổi nhất bay một mình vòng quanh thế giới do Travis Ludlow lập năm ngoái khi 18 tuổi.

Mê mẩn ẩm thực đặc sắc của đất nước Timor Leste nhỏ bé

Timor Leste là một mảnh đất nhỏ nhưng vô cùng đặc sắc về cả cảnh quan lẫn văn hóa. Quốc gia này cũng có nền ẩm thực khá đa dạng và hấp dẫn.

Me man am thuc dac sac cua dat nuoc Timor Leste nho be

Ẩm thực Timor Leste hấp dẫn bởi nguyên liệu tươi ngon, cách chế biến đa dạng, là sự giao thoa của nhiều nền văn hóa và đặc biệt là giá thành bình dân.

Me man am thuc dac sac cua dat nuoc Timor Leste nho be-Hinh-2
Tapai hay cơm lên men chua ngọt là một trong những món ăn nổi tiếng nhất của Timor Leste. Từ 3 nguyên liệu cơ bản là gạo, nước và men, người dân nơi đây đã chế biến ra món cơm không đụng hàng với quốc gia nào.
Me man am thuc dac sac cua dat nuoc Timor Leste nho be-Hinh-3
Gạo sau khi nấu thành cơm sẽ được trộn với men, sau đó đặt trong bình đất sét và đậy kín bằng vải, để yên từ 2 - 4 ngày. Khi hỗn hợp tỏa ra mùi hương đặc trưng của tinh bột lên men thì tapai đã sẵn sàng được mang ra để thưởng thức.
Me man am thuc dac sac cua dat nuoc Timor Leste nho be-Hinh-4
Caril: Món cà ri gà ăn kèm với sốt sữa dừa và ớt chiên chắc chắn sẽ kích thích vị giác của bạn bởi vị cay nhè nhẹ và mùi thơm nồng của các loại hương liệu. Người Timor Leste thường ăn cari cùng với cơm nóng hoặc ngô bung.
Me man am thuc dac sac cua dat nuoc Timor Leste nho be-Hinh-5
Feijoada: Đây là món ăn thông dụng ở Timor Leste có từ thời thuộc địa Bồ Đào Nha. Feijoada được chế biến với thịt heo, đậu cannellini và chorizo. 
Me man am thuc dac sac cua dat nuoc Timor Leste nho be-Hinh-6
Bibinka: Bên cạnh các món ăn mặn, Timor Leste còn có nhiều món tráng miệng hấp dẫn như món bánh bibinka được làm từ cơm dừa.
Me man am thuc dac sac cua dat nuoc Timor Leste nho be-Hinh-7
Bibinka có mùi thơm hấp dẫn cùng vị ngọt ngào vô cùng dễ chịu của dừa nướng. Ngoài ra, người dân còn gói bánh với lá chuối nên sau khi chế biến, mùi thơm lại càng đậm đà, quyến rũ.
Me man am thuc dac sac cua dat nuoc Timor Leste nho be-Hinh-8
Pastel de nata: Từng có thời gian dài là thuộc địa của Bồ Đào Nha nên ẩm thực Timor Leste cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ quốc gia này. Pastel de nata - món bánh trứng thơm ngọt và béo ngậy của Bồ Đào Nha là một minh chứng.
Me man am thuc dac sac cua dat nuoc Timor Leste nho be-Hinh-9
Theo thời gian, món bánh Pastel de nata trở thành sự lựa chọn yêu thích của người dân địa phương cho những bữa ăn nhẹ. Ảnh: IT. 

Cận cảnh 5 bảo vật vô giá của Nữ hoàng Anh

Một số bảo vật vô giá như vương miện, đồ trang sức quý hiếm được đem trưng bày nhân kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh.

Can canh 5 bao vat vo gia cua Nu hoang Anh

Sau đây là 5 bảo vật vô giá sẽ được trưng bày tại các cuộc triển lãm tổ chức ở một số nơi ở nước Anh, bắt đầu từ tháng 7 cho đến tháng 10 năm nay. Đây là dịp hiếm hoi dân chúng và những người hâm mộ Hoàng gia Anh được dịp chiêm ngưỡng bảo vật ngoài đời.

Can canh 5 bao vat vo gia cua Nu hoang Anh-Hinh-2
Vương miện Diamond Diadem: Chiếc vương miện này làm bằng 1.333 viên kim cương, được sử dụng cho lễ đăng quang của vua George IV vào năm 1821.
Can canh 5 bao vat vo gia cua Nu hoang Anh-Hinh-3
Nữ hoàng Anh lần đầu tiên sử dụng chiếc vương miện này vào năm 1952, chỉ vài ngày sau khi bà thừa kế ngai vàng. Nó sẽ được trưng bày tại Cung điện Buckingham từ 22/7 đến đầu tháng 10.
Can canh 5 bao vat vo gia cua Nu hoang Anh-Hinh-4
Vòng cổ Delhi Durbar: Chiếc vòng cổ lấp lánh làm từ 9 viên ngọc lục bảo và nhiều viên kim cương được cắt ra từ Cullinan, một trong những viên kim cương lớn nhất thời bấy giờ.
Can canh 5 bao vat vo gia cua Nu hoang Anh-Hinh-5
Đây là báu vật làm cho Vương hậu Mary để đánh dấu lễ đăng quang của vua George V. Chiếc vòng cổ được tạo ra tại Delhi Durbar vào năm 1911.
Can canh 5 bao vat vo gia cua Nu hoang Anh-Hinh-6
Trâm cài áo Flame-Lily: Đây là trâm cài áo được Nữ hoàng Anh lần đầu tiên sử dụng khi bà mặc áo tang sau sự ra đi của vua cha, Quốc vương George VI. 
Can canh 5 bao vat vo gia cua Nu hoang Anh-Hinh-7
Vào thời điểm vua cha băng hà, Nữ hoàng Anh đang có chuyến công du nước ngoài. Ngay khi bước xuống máy bay để chuẩn bị trở về hoàng gia, Nữ hoàng Anh đã mặc bộ đồ tang màu đen và đeo chiếc trâm này.
Can canh 5 bao vat vo gia cua Nu hoang Anh-Hinh-8
Chiếc trâm cài áo hình lá phong: Đây là một trong những chiếc trâm cài áo vô cùng nổi tiếng của người đứng đầu hoàng gia. Chiếc trâm cài này là món quà mà Nữ hoàng Anh nhận được trong chuyến đi đầu tiên tới Úc vào năm 1954.
Can canh 5 bao vat vo gia cua Nu hoang Anh-Hinh-9
Chiếc đầm và áo khoác màu ngọc lam, kết hợp với chiếc mũ kiểu cách đồng màu mà Nữ Hoàng Anh mặc nhân dịp đại lễ Kim cương, mừng 60 năm trị vì của bà. Đây là thiết kế của Angela Kelly, phụ tá cao cấp chuyên lo về trang phục của Nữ hoàng Anh. Ảnh: IT. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.