Vườn Quốc gia Pù Mát tiếp nhận 5 cá thể động vật hoang dã

Người dân vừa tự nguyện bàn giao cho lực lượng chức năng 3 con khỉ đuôi lợn có trọng lượng 15kg, 1 con rùa núi vàng nặng hơn 2kg và 1 con nai nặng hơn 200kg.

Ngày 18/8, thông tin từ lãnh đạo Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 5 cá thể động vật hoang dã do người dân giao nộp.

anh-chup-man-hinh-2025-08-18-luc-113400.png
Vườn Quốc gia Pù Mát tiếp nhận 5 cá thể động vật hoang dã do người dân giao nộp.

Cụ thể, trước đó người dân ở tỉnh Nghệ An đã giao nộp cho lực lượng kiểm lâm những cá thể động vật hoang dã gồm: 3 con khỉ đuôi lợn có trọng lượng 15kg, 1 con rùa núi vàng nặng hơn 2kg và 1 con nai nặng hơn 200kg.

all.jpg
Một con nai nặng 200kg được người dân giao nộp cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, những cá thể này được bàn giao cho Cơ sở bảo tồn động vật hoang dã (Vườn Quốc gia Pù Mát) kiểm tra sức khỏe, chăm sóc. Khi sức khỏe đảm bảo, những cá thể động vật hoang dã này sẽ được thả về môi trường tự nhiên.

4448025459436567490.jpg
Những cá thể động vật hoang dã này sẽ được chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, việc người dân giao nộp các loài động vật hoang dã khá phổ biến hàng năm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Vườn Quốc gia Pù Mát tiếp nhận nai do người dân giao nộp trong những năm gần đây.

>>> Mời độc giả xem thêm video:

Thả 2 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Lầm Đồng) vừa phối hợp thả 2 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Ngày 15/8, thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp thả 2 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, ngày 10/8, gia đình ông Nguyễn Hữu Phơi (trú tại xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ đi lạc sau vườn nhà. Lúc này, cá thể khỉ có dấu hiệu kiệt sức, nằm im bất động, nên ông Phơi đã đưa vào nhà chăm sóc, đồng thời trình báo cho cơ quan chức năng.

Vì sao cùng nhân nuôi động vật quý hiếm, người được khen, người bị bắt?

Để đảm bảo hoạt động nhân nuôi không trở thành lỗ hổng hợp lý hoá săn bắt động vật hoang dã trái phép, cơ quan chức năng quy định các điều kiện chặt chẽ.

Để đảm bảo hoạt động nhân nuôi không trở thành lỗ hổng hợp lý hoá săn bắt động vật hoang dã trái phép, cơ quan chức năng quy định các điều kiện chặt chẽ để nhân nuôi, trong đó quan trọng nhất là chứng minh được nguồn gốc và tính hợp pháp của động vật nhân nuôi. Các cơ sở không thực hiện đúng quy định của pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự, tuỳ từng trường hợp cụ thể.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và môi trường cho biết, theo quy định tại Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, loài Gà lôi trắng (Lophura nycthemera) thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, người dân được phép nuôi thương mại gà lôi trắng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới