Vùng 3 Hải quân tổ chức hội thi phần mềm mô phỏng huấn luyện

Ngày 3/2, Vùng 3 Hải quân khai mạc Hội thi mô hình học cụ trực quan, phần mềm mô phỏng huấn luyện năm 2026.

Hội thi có sự tham gia của các tác giả, nhóm tác giả với 16 mô hình học cụ trực quan và 11 phần mềm mô phỏng huấn luyện. Các sản phẩm được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở của các đơn vị trong toàn Vùng 3 Hải quân.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hội thi, ngay từ tháng 11 năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành kế hoạch, xây dựng quy chế, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và làm tốt công tác chuẩn bị.

z7497048255519-ca0090892dffa8b4d6b58a0a886f2726.jpg
Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng dự và chỉ đạo hội thi. Ảnh: Hoàng Diệu.

Điểm mới trong hội thi năm nay là đề tài mô hình, sản phẩm tham gia đều được Bộ Tư lệnh Vùng thông qua trước khi tiến hành thiết kế và tiến hành gia công. Đa số các sản phẩm được thi công cơ khí kết hợp mô phỏng, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, thể hiện rõ được nguyên lý hoạt động, khả năng đồng bộ của từng tổ hợp trang bị kỹ thuật có trong biên chế.

z7497048241053-23ad90a30d503e5c381fec3ad103b461.jpg
Chấm thi mô hình xe bệ phóng tự hành của Lữ đoàn 680. Ảnh: Hoàng Diệu.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Vũ Đình Hiển, biểu dương các cơ quan chức năng của Vùng và lực lượng tham gia đã tích cực chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tiến hành khai mạc hội thi đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 yêu cầu: Ban tổ chức, Ban giám khảo đề cao trách nhiệm, làm việc đúng quy chế, điều hành hội thi linh hoạt, hiệu quả. Tổ chức chấm thi nghiêm túc, trung thực, công tâm và khách quan.

z7497048255520-a6b61a038f609a93da8e1db67cebfb68.jpg
Ban giám khảo chấm thi phần thuyết trình mô hình của Lữ đoàn 172. Ảnh: Hoàng Diệu.

Các nhóm tác giả, cá nhân xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, là cơ hội để trau dồi, tích lũy kiến thức, thể hiện trình độ, năng lực. Quá trình thi phải chấp hành nghiêm quy chế, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nội dung thi. Sau hội thi, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh mô hình để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân xây 6 căn nhà cho người dân trong 35 ngày

Sau 35 ngày đêm với hơn 4.000 ngày công, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã xây mới 6 căn nhà cho người dân và đều vượt thời hạn so với kế hoạch.

Ngày 15/01/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng chí Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng dự và chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng.

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao nhà cho bà con vùng lũ tỉnh Gia Lai

Ngày 2/1, tại tỉnh Gia Lai, Vùng 3 Hải quân tổ chức khánh thành, bàn giao 3 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng vì mưa lũ cuối năm 2025.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 3 Hải quân; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn và các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Dịp này, Vùng 3 tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai gồm. Ngôi nhà bà Mai Thị Khương (97 tuổi), trú tại thôn An Lợi; nhà bà Đỗ Thị Ba (65 tuổi), thôn Kim Đông và bà Nguyễn Thị Thu Hồng (55 tuổi), trú tại thôn Lạc Điền. Các ngôi nhà trên do Trung tâm bảo đảm kỹ thuật Vùng 3; Trung đoàn 351, Tiểu đoàn 355 và Lữ đoàn 680 thi công.

Vùng 3 Hải quân xuất quân thực hiện Chiến dịch Quang Trung

Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.

Tham dự phát động và xuất quân có Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng cùng các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, lãnh đạo, chỉ huy và đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng

Trước đó, Vùng 3 đã tổ chức đoàn công tác để phối hợp với cấp ủy chính quyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức khảo sát mức độ thiệt hại của từng hộ dân. Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Vùng 3 lựa chọn, thành lập 6 đội xây dựng, với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ có tay nghề xây dựng, làm mộc, cơ khí, kỹ thuật điện cùng các phương tiện, trang bị, máy móc đến địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới