Vợ đối tượng sát hại nữ sinh đi giao gà đối mặt hình phạt nào?

(Kiến Thức) - Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt giữ thêm 3 bị can liên quan đến vụ nữ sinh đi giao gà bị sát gại ở Điện Biên. 1 trong số 3 đối tượng này là Bùi Kim Thu (vợ của Bùi Văn Công đã bị bắt trước đó).

Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên dịp Tết Nguyên đán 2019, trong các ngày 20- 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Điện Biên) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng liên quan gồm: Bùi Kim Thu (SN 1975, ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - là vợ của đối tượng Bùi Văn Công bị bắt trước đó); Phạm Văn Dũng (SN 1972, ở Đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên - anh trai Bùi Văn Nhiệm); Cầm Văn Chương (SN 1974, ở Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).
Vo doi tuong sat hai nu sinh di giao ga doi mat hinh phat nao?
 Đối tượng Bùi Kim Thu tại cơ quan Công an.
Trong đó, đối tượng Bùi Kim Thu bị bắt vì tội “Không tố giác tội phạm”; còn Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương bị khởi tố về tội “Hiếp dâm”.
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an đã bắt giữ tất cả 8 đối tượng liên quan đến vụ án này.
Vo doi tuong sat hai nu sinh di giao ga doi mat hinh phat nao?-Hinh-2
 Công an tỉnh Điện Biên tiến khám nghiệm ngôi nhà của vợ chồng đối tượng Bùi Văn Công và vợ là Bùi Kim Thu. (Ảnh: TTXVN).
Phân tích về góc độ pháp lý trước hành vi của đối tượng Bùi Kim Thu, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo như những diễn biến của vụ án thì đối tượng Thu đã biết rõ hành vi phạm tội của chồng và các đồng phạm nhưng không thực hiện tố giác tội phạm. Hành vi của Thu có dấu hiệu của tội “Không tố giác tội phạm”, quy định tại Điều 390 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo luật sư Thơm, nếu kết quả điều tra sau này chứng minh được Thu không chỉ có hành vi che dấu mà còn có hành vi song hành với các đồng phạm như xóa dấu vết, tạo chứng cứ giả thì còn có dấu hiệu của tội “Che giấu tội phạm”.
Tương tự, đối với đối tượng Dũng và Chương, nếu cơ quan điều tra chứng minh được họ cũng có các hành vi như hiếp dâm, sát hại nữ sinh D. hay tham gia quá trình bàn bạc, phi tang thì sẽ phạm tội “Hiếp dâm” hoặc các tội danh tương ứng đã được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015.
"Trong các vụ án mạng, bất kể ai, kể cả người vợ khi phát hiện những hành vi phạm pháp của chồng thì cần thiết phải trình báo cơ quan điều tra và khuyên người phạm tội ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Vợ hoặc chồng tuyệt đối không được bao che hoặc có những hành vi che giấu, không tố giác tôi phạm bởi hành vi đó là cực kỳ nguy hiểm xâm phạm quyền được sống của người khác và có khung hình phạt rất cao lên đến tử hình. Không thể vì đó là chồng hay là vợ của mình mà che giấu bởi như vậy là tiếp tay cho tội ác” – luật sư Thơm chia sẻ.
Tội không tố giác tội phạm
1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 389 của Bộ luật hình sự 2015 đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 của Bộ luật hình sự 2015, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.

Cách hết chức vụ trong Đảng nguyên Phó Chánh VP Thành ủy TP HCM

(Kiến Thức) - Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Ban Thường vụ Thảnh ủy TP HCM, nguyên Phó Chánh VP Thành ủy TP HCM Phạm Văn Thông đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Cụ thể, khi được phân công giúp đồng chí Chánh Văn phòng Thành ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp của Đảng bộ thành phố, ông Thông đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tước danh hiệu một công an trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Sơn La đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước danh hiệu một cán bộ Công an tỉnh này liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia ở Sơn La.

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia ở Sơn La, ngày 25/3, Công an tỉnh Sơn La cho báo giới biết, sáng cùng ngày đơn vị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kỷ luật tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Thiếu tá Đinh Hải Sơn, công tác tại Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Sơn La).
Trước đó, ngày 13/2, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Sơn La) cũng ra quyết định khởi tố nguyên Trung tá Đỗ Khắc Hưng (cán bộ công tác tại Phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Quảng Ninh: 500 học sinh nghỉ học bất thường trong một ngày

(Kiến Thức) - Ngày 25/3, tại trường phổ thông trung học Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, tính đến 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, đã có hơn 500 học sinh các lớp của các khối 10,11,12 đồng loạt tự ý nghỉ học. Nguyên nhân ban đầu được các em đưa ra là do sợ phải chuyển sang cơ sở học mới.

Ông Bùi Văn Đoài (trú tại số 28, Đông Tiến 2, thị trấn Tiên Yên) cho biết, ông có hai người con đang học lớp 10 và lớp 11 tại đây. Sáng cùng ngày thấy con nghỉ học về nhà, được hỏi cháu cho biết do tâm lý chán nản và lo lắng vì chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến kỳ thi nhưng lại phải chuyển trường rất gấp. Việc này ảnh huởng rất lớn đến việc ôn thi.
Quang Ninh: 500 hoc sinh nghi hoc bat thuong trong mot ngay
Trường phổ thông trung học Tiên Yên. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới