Vinamilk sắp chi 2.300 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

(Kiến Thức) - Vinamilk sẽ phải chi khoảng 2.299 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông đợt này.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, VNM) vừa thông biết ngày 8/6 sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức còn lại của năm 2020. Được biết, phần cổ tức này được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%.
Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 30/6/2021.
Như vậy, với gần 2.090 triệu cổ phiếu VNM đang được lưu hành, Vinamilk sẽ phải chi khoảng 2.299 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông đợt này.
Trước đó, Công ty đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức năm 2020, trong đó đợt 1 đã trả cổ tức 20% bằng tiền mặt vào giữa tháng 10/2020 và đợt 2 vừa được thực hiện vào cuối tháng 2/2021 với tỷ lệ 10% bằng tiền. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2020 của Vinamilk là 41% bằng tiền mặt.
Vinamilk sap chi 2.300 ty dong tra co tuc nam 2020
 Vinamilk sắp trả cổ tức cho cổ đông.
Năm 2021, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Trong đó, HĐQT đề xuất tạm ứng đợt 1 là 1.500 đồng/cp, chi trả trong tháng 9/2021 và đợt 2 là  đồng/cp, chi trả tháng 2/2022. Số cổ tức còn lại của năm 2021 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định.
Hoạt động kinh doanh của Vinamilk cải thiện trong tháng 4 so với quý 1/2021. Theo ban lãnh đạo, tổng doanh thu tăng 4,3% so cùng kỳ vào tháng 4/2021, trong đó doanh thu sữa trong nước ngoại trừ GTN không đổi so với cùng kỳ (so với mức -9% trong quý 1/2021), doanh thu của MCM tăng 13,6% (so với -2% trong quý 1/2021) và xuất khẩu tăng 35% (so với +8% trong quý 1/2021).
Ban lãnh đạo cho biết rằng xuất khẩu tăng là do VNM có khả năng tận dụng sự gián đoạn hoạt động do dịch COVID-19 đối với hoạt động của các nhà sản xuất sữa khác tại thị trường xuất khẩu tương ứng.

“Đổ” 1.000 tỷ vào resort bò sữa Lào, Vinamilk dẫn đầu thị trường?

(Kiến Thức) - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam sở hữu mạng lưới tiêu dùng rộng khắp, đặc biệt là ở khu vực thành thị, gần 92% người tiêu dùng chọn mua sản phẩm Vinamilk, cao hơn nhiều so với các thương hiệu khác trong top 10. 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa thông báo nhận được giấy đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh lần 1, để rót thêm 41 triệu USD đầu tư vào Công ty Lao-Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd (Lao-Jagro).

Xoài mút Trung Quốc bán chạy giữa lúc xoài Việt Nam thu hoạch rộ

Năm nay xoài mút Trung Quốc có mặt tại thị trường Việt Nam khá sớm, khi xoài trong nước đang rộ mùa, giá rẻ nhưng tiêu thụ vẫn tốt.

Những ngày gần đây, thị trường TP HCM "tái xuất" các xe máy bán rong mặt hàng xoài mút hay còn gọi là xoài mini chín vàng rực thu hút khá đông người mua.

Tại một điểm bán trên đường Trịnh Hoài Đức (quận Bình Thạnh), tiểu thương cho biết đây là hàng theo mùa, chỉ có một thời gian sau đó sẽ hết nên muốn ăn phải "mua tranh thủ".

Chàng trai Sài Gòn chi 300 triệu mua kiểng lá đột biến để trang trí nhà

Để chọn lựa được những loại cây ưng ý, anh mất nhiều thời gian săn lùng tại các nhà vườn ở Sài Gòn, Đà Lạt cho đến cả đặt từ nước ngoài như Nhật, Thái, Ecuador.

Anh Nguyễn Quang Tâm hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM, với niềm yêu thích đặc biệt dành cho các loại cây cảnh, kiếng lá… anh Tâm sở hữu bộ sưu tập cây khủng và biến nó trở thành một trong những món đồ trang trí nội thất xanh ngát cho căn nhà của mình.

Ngôi nhà của anh Tâm rộng 40m2, tổng diện tích các mặt sàn là 175m2. Nhà gồm 5 tầng, 1 trệt, 3 lầu và sân thượng với đầy đủ các phòng chức năng như phòng khách, phòng bếp - ăn, 1 phòng ngủ master, 1 phòng ngủ cho mẹ, 1 phòng quần áo và phòng làm việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới