Việt-Nga ký kết lộ trình hợp tác quân sự 2018-2020

(Kiến Thức) - Một lộ trình hợp tác quân sự giữa Nga và Việt Nam trong giai đoạn 2018-2020 đã được ký kết trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Theo hãng thông tấn TASS, bên lề Hội nghị về An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 7 diễn ra tại thủ đô Moscow (Nga), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ký kết một lộ trình hợp tác quân sự Nga-Việt trong giai đoạn 2018-2020.
Tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đánh giá cao mức độ hợp tác về quân sự và kỹ thuật giữa hai nước.
Viet-Nga ky ket lo trinh hop tac quan su 2018-2020
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) và Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: TASS.
“Tôi rất hoan nghênh đề nghị của các vị về việc triển khai một tàu cứu hộ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương (Nga) tới Việt Nam để tổ chức các cuộc diễn tập chung trong hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, cũng như việc cử phái đoàn Nga sang Việt Nam để bàn dự thảo hiệp định về tìm kiếm tàu ngầm gặp nạn. Chúng tôi đề nghị ủy thác cho lực lượng hải quân hai nước xúc tiến công việc”, Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng thông báo rằng ông cử Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam chuyên trách hợp tác kỹ thuật-quân sự với Nga sang tham dự Diễn đàn Quân đội-2018 về kỹ thuật-quân sự.

Mời độc giả xem thêm video: Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 1/2018 (Nguồn: QPVN.VN)

Phát biểu về công tác phối hợp đào tạo học viên quân sự, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cám ơn người đồng cấp Nga Sergei Shoigu về việc trong năm 2018 phân bổ 176 suất đào tạo chuyên viên quân sự cho Việt Nam tại Nga.
"Đây là số lượng lớn nhất kể từ thời điểm khôi phục chế độ học bổng ưu đãi và không hoàn lại của các đồng chí", Đại tướng Lịch cho hay.
Cũng trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga lưu ý rằng sự hợp tác giữa Moscow và Hà Nội trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật "đang phát triển khá thành công".
Bộ trưởng Sergei Shoigu nhấn mạnh rằng ông rất vui mừng vì cuộc gặp lần thứ hai với đối tác Việt Nam trong năm nay.

Quân đội Nga-Việt Nam diễn tập chung vào năm tới

(Kiến Thức) - Quân đội Nga sẽ thực hiện các cuộc diễn tập chung với Quân đội Nhân dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác trong năm 2017.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời Tư lệnh Lục quân Nga Oleg Salyukov cho biết, Quân đội Nga sẽ thực hiện cuộc diễn tập chung với các nước như Ấn Độ, Mông Cổ, Pakistan và Việt Nam vào năm 2017.
“Năm tới, chúng tôi sẽ tiến hành diễn tập với quân đội các nước Pakistan, Ấn Độ, Mông Cổ, Việt Nam, Nicaragua và các nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO)”, Thượng tướng Salyukov nói với các phóng viên.

Việt Nam mong muốn củng cố hợp tác quân sự với Nga

Dựa trên tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác tòan diện giữa các cơ quan quân sự và các lực lượng vũ trang của Việt Nam và Nga, mối quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước được kỳ vọng sẽ phát triển hơn trước

Thứ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thượng tướng Bế Xuân Trường đã tuyên bố như vậy khi phát biểu hôm thứ ba trong buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm "Ngày Người bảo vệ Tổ quốc" và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.
Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.
 Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.

Mỹ có thể bán vũ khí nào cho Việt Nam trong năm 2018?

(Kiến Thức) - Với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trung tuần tháng 1 vừa rồi, mối quan hệ hợp tác quân sự Việt-Mỹ chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai gần.

Theo nhận định từ các chuyên gia quốc tế, các chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không nhằm mục đích nào khác ngoài việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quân sự Việt-Mỹ trên nhiều lĩnh vực mà các bên có mối quan tâm chung. Nguồn ảnh: Sputnik.
 Theo nhận định từ các chuyên gia quốc tế, các chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không nhằm mục đích nào khác ngoài việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quân sự Việt-Mỹ trên nhiều lĩnh vực mà các bên có mối quan tâm chung. Nguồn ảnh: Sputnik.

Đọc nhiều nhất

Tin mới