Việt Nam có chỉ số IQ đứng đầu Đông Nam Á

(Kiến Thức) - Theo con số mới được công bố từ “IQ research”, Việt Nam lọt top những quốc gia có chỉ số IQ  đứng đầu phần lớn là các quốc gia đến từ Châu Á.

Chỉ số IQ trung bình được thu thập bởi nhà tâm lý học Richard Lynn dựa trên việc tổng hợp các bài kiểm tra IQ từ các cá nhân trên internet và từ số liệu của các trường đại học.

Theo con số mới được công bố từ “IQ research” chỉ số thông minh trung bình của Việt Nam là 94, đồng xếp thứ 13 trên thế giới. Nếu so với chỉ số IQ của một người bình thường trưởng thành là 110-120 thì rõ ràng 94 là một con số khá khiêm tốn, nhưng khi tính trung bình trong quy mô một quốc gia thì nó không hề thấp chút nào vì đứng đầu bản xếp hạng là Hồng Kông và Singapore có chỉ số IQ chỉ là 108, nhỉnh hơn chúng ta chút ít. Hàn Quốc và Nhật Bản với chỉ số IQ 106, 105 lần lượt xếp thứ 2 và 3 trong bản xếp hạng. Trung Quốc có cùng vị trí thứ 3 với Nhật Bản.

Viet Nam co chi so IQ dung dau Dong Nam A
 Bản đồ IQ thế giới.

Có thể tự hào rằng chỉ số IQ của chúng ta đứng top 1 trong số các nước Đông Nam Á. Brunei, Campuchia cùng với Thái Lan cùng đứng ở vị trí 16 trên thế giới với chỉ số IQ là 91.

Israel vốn được coi là quốc gia thông minh nhất thế giới đứng ở vị trí thứ 12 với chỉ số IQ 95, ngay trên chúng ta một bậc.
Các quốc gia đứng ở cuối bảng xếp hạng là các nước đến từ Châu Phi, một lục địa của nghèo đói, bệnh dịch và chiến tranh.

Lần đầu phẫu thuật nội soi 1 lỗ điều trị thoát vị bẹn ở trẻ

(Kiến Thức) - Đây là kỹ thuật mới điều trị thoát vị bẹn không để lại sẹo mổ và hiện chỉ có Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện được kỹ thuật này.

Theo PGS Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa Xanh pôn cho biết: thoát vị bẹn là một bệnh rất phổ biến ở trẻ em với biểu hiện là có khối phồng ở bẹn/bìu đặc biệt khi trẻ quấy khóc, khi chạy nhảy hay gắng sức.
Lan dau phau thuat noi soi 1 lo dieu tri thoat vi ben o tre
 Ảnh minh họa.
Điều trị thường qui cho bệnh này là phẫu thuật mổ mở đường bẹn với vết mổ khoảng trên dưới 3cm. Phẫu thuật nội soi thông thường với 2-3 vết mổ riêng biệt cũng được ứng dụng điều trị thoát vị bẹn ở trẻ em. Tuy nhiên cả 2 phương pháp trên đều để lại những sẹo sau mổ trên bệnh nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới