Viện LSQS Việt Nam bàn giao trang bị viện trợ cho QĐ Campuchia

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã bàn giao trang bị viện trợ trị giá hơn 300 triệu đồng cho Quân đội Campuchia vào sáng ngày hôm nay.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, sáng 5/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh, Viện Lịch sử Quân sự (LSQS) Việt Nam tổ chức lễ bàn giao trang bị viện trợ cho Viện LSQS Quân đội Hoàng Gia Campuchia. Trang bị viện trợ gồm có 10 bộ máy tính xách tay và 1 máy ảnh kỹ thuật số (tổng trị giá hơn 300 triệu đồng). Số tiền này được trích từ quỹ của Viện LSQS Việt Nam.
Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Vũ Quang Đạo, Viện trưởng Viện LSQS Việt Nam nêu rõ, trị giá trang bị viện trợ lần này tuy không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Viện LSQS Việt Nam nói riêng đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện LSQS Quân đội Hoàng Gia Campuchia, góp phần tô thắm tình đoàn kết quân đội hai nước.
Thiếu tướng Vũ Quang Đạo bàn giao trang bị viện trợ cho Trung tướng Pin-sét-thon.
 Thiếu tướng Vũ Quang Đạo bàn giao trang bị viện trợ cho Trung tướng Pin-sét-thon.
Trung tướng Pin-sét-thon, Viện trưởng Viện LSQS Quân đội Hoàng Gia Campuchia đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc Quân đội nhân dân Việt Nam. Thời gian tới, Viện LSQS Quân đội Hoàng Gia Campuchia sẽ phối hợp và mong nhận được sự giúp đỡ của Viện LSQS Việt Nam về chuyên môn, kỹ thuật, nhằm xây dựng Viện LSQS Quân đội Hoàng Gia Campuchia thực sự là trung tâm nghiên cứu khoa học LSQS trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, hiểu biết lẫn nhau.
Cũng dịp này, Viện LSQS Việt Nam đã bàn giao cho Viện LSQS Quân đội Hoàng Gia Campuchia 29 học viên của bạn vừa hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ nghiên cứu LSQS tại Việt Nam.

Theo chân lính biên phòng tuần tra biên giới với Campuchia

Trong mùa khô nắng rát, mùa lũ nước dâng cao, các chiến sĩ biên phòng Việt Nam vẫn đều đặn tới các cột mốc biên giới với Campuchia kiểm tra.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các mặt công tác biên phòng, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia. Trong đó, công tác tuần tra bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu trên tuyến biên giới của BĐBP tỉnh An Giang mang nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước. Trong ảnh là các chiến sĩ chuẩn bị lên đường tuần tra ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
 Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các mặt công tác biên phòng, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia. Trong đó, công tác tuần tra bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu trên tuyến biên giới của BĐBP tỉnh An Giang mang nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước. Trong ảnh là các chiến sĩ chuẩn bị lên đường tuần tra ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Mặc căng thẳng, trực thăng Nga-Tây sánh vai khoe sắc ở HeliRussia

(Kiến Thức) - Mặc dù mối quan hệ giữa chính phủ Nga-phương Tây đang trong tình trạng căng thẳng nhưng các công ty Tây Âu vẫn đưa tới HeliRussia nhiều mẫu mã trực thăng mới.

Triển lãm Công nghiệp Trực thăng Quốc tế lần thứ 7 (HeliRussia 2014) vừa kết thúc cách đây vài ngày tại trung tâm triển lãm Crocus (Nga). Tại triển lãm này, ngoài các hãng truyền thống Nga thì còn xuất hiện nhiều mẫu mã trực thăng mới do hãng Eurocopter danh tiếng chế tạo, mặc dù quan hệ Nga – phương Tây đang hết sức căng thẳng. Trong ảnh là mẫu trực thăng vận tải thế hệ mới Mi-38 do hãng Mil Moscow thiết kế phát triển nhằm thay thế cho dòng trực thăng Mi-8/17.
 Triển lãm Công nghiệp Trực thăng Quốc tế lần thứ 7 (HeliRussia 2014) vừa kết thúc cách đây vài ngày tại trung tâm triển lãm Crocus (Nga). Tại triển lãm này, ngoài các hãng truyền thống Nga thì còn xuất hiện nhiều mẫu mã trực thăng mới do hãng Eurocopter danh tiếng chế tạo, mặc dù quan hệ Nga – phương Tây đang hết sức căng thẳng. Trong ảnh là mẫu trực thăng vận tải thế hệ mới Mi-38 do hãng Mil Moscow thiết kế phát triển nhằm thay thế cho dòng trực thăng Mi-8/17.

Các nước ĐNA mua vũ khí Trung Quốc vì chính trị?

(Kiến Thức) - Đối với nhiều nước Đông Nam Á, mua vũ khí từ Trung Quốc vẫn là quyết sách chính trị nhiều hơn là nhu cầu quân sự.

Đọc nhiều nhất

Tin mới