Video: Karaoke Linh Dương hoạt động giữa dịch COVID-19, "dân chơi" phá chuồng cọp chạy trốn

Khi công an quận Đống Đa kiểm tra quán karaoke Linh Dương hoạt động trái phép giữa mùa dịch COVID-19, hàng chục dân chơi đã trèo lên sân thượng, phá “chuồng cọp” bỏ chạy.

Khoảng 22 giờ hôm qua (9/7), Công an quận Đống Đa (Hà Nội) phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quán karaoke Linh Dương (số 82 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa).
Lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 30 khách cùng nhân viên phục vụ đang ở bên trong quán. Thời điểm công an đang kiểm tra, nhiều đối tượng đã phá “chuồng cọp” trên tầng thượng của quán để trèo sang mái nhà khác nhằm trốn thoát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện, nhanh chóng tiếp cận và yêu cầu các đối tượng trên quay trở lại quán.

Hình ảnh dân chơi phá “chuồng cọp” bỏ chạy.

Bước đầu các đối tượng khai nhận tụ tập tại quán để hát karaoke. Toàn bộ những người trên cùng nhân viên của quán ngay sau đó đã được đưa về Công an phường Trung Tự để tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ việc.
Video: Hàng chục dân chơi bị đưa về Công an phường Trung Tự

Các dân chơi bị đưa về phường làm việc

Công an "đột kích" quán karaoke hoạt động chui giữa dịch COVID-19

Tối 9/7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bất ngờ kiểm tra quán karaoke Linh Dương (số 82 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, Hà Nội). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục người đang hát karaoke, bất chấp lệnh cấm để phòng chống dịch COVID-19.

Cong an
 Khoảng 22h tối qua (9/7), qua công tác nắm tình hình, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke Linh Dương (số 82 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự).
Cong an
Thời điểm kiểm tra, quán đã đóng cửa và rất yên tĩnh. 

Mở quán karaoke sau 12 giờ đêm bị phạt đến 30 triệu đồng

Tổ chức kinh doanh dịch vụ karaoke sau 12h đêm sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Nghị định 38/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ 1-6 tới.

Đủ kiểu lừa vay tiêu dùng hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19

Nhiều người lao động do khó khăn nên tìm hiểu vay tiêu dùng qua nhiều trang web trên mạng xã hội, và đã “sập bẫy” vay tiêu dùng lãi suất cao hoặc rơi vào tình trạng bị lừa đảo.

Sập bẫy vay tiêu dùng lãi suất “cắt cổ”

Phản ánh đến phóng viên Báo Lao Động, anh Thanh Tùng - nhân viên tại một công ty quảng cáo tư nhân ở khu vực TP. Thủ Đức (TPHCM) cho biết: Thời gian qua bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nên công ty của anh không có công việc, thu nhập không có để trang trải chi phí thuê nhà nên đã tìm hiểu thông tin về việc vay tiền từ một số mẩu quảng cáo của các công ty tài chính trên Zalo do bạn anh chia sẻ. Cũng biết về các app vay tiền lãi suất cao nên anh cứ nghĩ vay qua các công ty tài chính này sẽ ổn hơn. Anh liên hệ với một trang quảng cáo của một công ty tài chính có tên Sanv... và được hướng dẫn sẽ hỗ trợ cho vay tối đa 10 triệu đồng không cần chứng minh thu nhập, chỉ cần cung cấp CMND và địa chỉ thường trú cùng tên và số điện thoại người thân. Anh được hướng dẫn khai các thông tin này trên một trang web có tên Tien...

Đọc nhiều nhất

Tin mới