Vì sao đình chỉ, thu hồi dung dịch thuốc tiêm Koreamin?

(Kiến Thức) - Ngày 24/8, Sở Y tế Hà Nội thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi triệt để dung dịch thuốc tiêm Koreamin do không đạt chỉ tiêu định lượng Ginko Flavon Glycosid toàn phần.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi dung dịch thuốc tiêm Koreamin (cao khô từ lá Ginkgo biloba 17,5mg/5ml), SĐK: VN-14104, lô SX: 160378, NSX: 19/09/2016, HD: 18/09/2019 do Công ty Yuyu INC., Korea sản xuất, Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc nhập khẩu do thuốc không đạt chỉ tiêu định lượng Ginko Flavon Glycosid toàn phần.
Vi sao dinh chi, thu hoi dung dich thuoc tiem Koreamin?
Thuốc tiêm Koreamin không đảm bảo chất lượng bị thu hồi 
Được biết, mẫu thuốc này được lấy tại Công ty TNHH Dược mỹ phẩm và thương mại Thiên Phúc - quầy 430, Trung tâm Hapu Medicenter )số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội).
Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (chi nhánh Hà Nội), Công ty TNHH Dược mỹ phẩm và thương mại Thiên Phúc thực hiện thu hồi triệt để lô thuốc Koreamin không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên đã phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, các cơ sở y tế ngoài công lập, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát, thu hồi lô dung dịch thuốc tiêm Koreamin không đảm bảo chất lượng nêu trên.
Với phòng y tế các quận, huyện, thị xã, Sở Y tế yêu cầu thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở có kinh doanh, sử dụng loại dung dịch thuốc tiêm Koreamin không đảm bảo chất lượng nói trên.

Mỹ: Thu hồi thuốc chống trầm cảm Venlafaxine Hydrochloride

(Kiến Thức) - Công ty dược phẩm Aurobindo đã tự nguyện thu hồi thuốc chống trầm cảm Venlafaxine Hydrochloride loại 37.5mg.

Công ty dược phẩm Aurobindo có chi nhánh tại Mỹ đã cho thu hồi 47.000 hộp thuốc trống trầm cảm Venlafaxine Hydrochloride dạng viên con nhộng loại 37,5mg tại thịt trường Mỹ.

Nói về lý do thu hồi thuốc, Aurobindo cho biết một số không đạt quy chuẩn công ty, một số khác thì thuốc trong hộp bị vỡ, chảy hoặc vón cục.

Khẩn trương thu hồi thuốc cốm Acigmentin của Công ty dược Minh Hải

(Kiến Thức) - Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu bệnh viện Nhi Thanh Hóa khẩn trương thu hồi lô thuốc cốm Acigmentin hông đạt tiêu chuẩn chất lượng, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 9/6/2018.

Sở Y tế Thanh Hóa vừa thông báo đến các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh này về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi nhiều lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng và chưa được phép lưu hành.
Cụ thể: Thuốc viên nén phân tán Hesopak (Cefpodoxime proxetil dispersible tablet 100mg), SĐK: VN-17911-14, Lô SX: 7011, NSX: 29/6/2017, hạn dùng: 31/5/2019 do Công ty M/s Stallion Laboratories Pvt. Ltd (India) sản xuất, công ty TNHH xuất nhập khẩu Y tế Delta nhập khẩu. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan, tính chất, khối lượng 20 viên, khối lượng trung bình viên, độ dày.

Bị đình chỉ, "thuốc” Oresol ghi sai liều lượng pha chế vẫn bán tràn lan

Dù trên bao bì sản phẩm oresol in sai liều lượng pha chế, và Công ty Cổ phần Thương mại dược phẩm Quốc tế Á Châu đã có công văn thu hồi cách đây hai tháng, nhưng đến nay, trên một số cửa hàng thuốc (tại Hà Nội) vẫn bán các loại sản phẩm này.

 Hai sản phẩm giống nhau nhưng cách pha chế liều lượng lại chênh lệch nhau quá lớn. Ảnh: CAO NGUYÊN.
Trong khoảng thời gian khá dài, việc Công ty Cổ phần Thương mại dược phẩm Quốc tế Á Châu (dưới đây gọi tắt là Công ty - đơn vị sản xuất và phân phối sản phẩm Oresol - bù điện giải) không thu hồi dứt điểm đã khiến nhiều người mua và sử dụng bất bình, lo lắng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới