Vì sao cựu Tổng thống Pháp Sarkozy được tại ngoại?

Tòa án ở Paris đã ra phán quyết cho phép cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được tại ngoại sau 20 ngày ngồi tù.

Theo Tân Hoa Xã, cựu Tổng thống Pháp Sarkozy được tại ngoại sau 20 ngày bị giam giữ, theo quyết định của Tòa án Paris hôm 10/11.

Trong phiên điều trần sáng 10/11, ông Sarkozy xuất hiện qua video từ phòng giam, cho biết thời gian ở trong tù của ông "rất khó khăn".

phap.png
Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy. Ảnh: EPA.

Tòa án Paris cho rằng việc tiếp tục giam giữ ông Sarkozy không còn là biện pháp duy nhất để ngăn chặn những rủi ro được nêu trong Bộ luật tố tụng hình sự, chẳng hạn như gây áp lực lên nhân chứng, thông đồng, nguy cơ bỏ trốn hoặc tái phạm.

Do vậy, Tòa án ra phán quyết cho phép ông Sarkozy được tại ngoại trong thời gian chờ đến phiên xử phúc thẩm, nhưng phải chịu sự giám sát tư pháp nghiêm ngặt, bao gồm lệnh cấm rời khỏi nước Pháp. Ngoài ra, ông Sarkozy còn bị áp đặt các hạn chế tiếp xúc mở rộng khi Tòa án viện dẫn rằng ông "có khả năng gây ảnh hưởng đến các cơ quan chính phủ khác nhau" với tư cách là cựu Tổng thống Pháp.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, ông Sarkozy được nhìn thấy rời khỏi nhà tù La Sante ở Paris vào chiều 10/11.

Trước đó, vào ngày 25/9, Tòa án Hình sự Paris tuyên án ông Sarkozy 5 năm tù, có hiệu lực ngay lập tức, với tội danh âm mưu hình sự liên quan đến cáo buộc Libya tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông vào năm 2007, dù ông Sarkozy đã kháng cáo.

Ông Sarkozy bắt đầu thụ án tù vào ngày 21/10, trở thành cựu Tổng thống Pháp đầu tiên trong lịch sử hiện đại phải chịu án tù. Luật sư của ông ngay lập tức nộp đơn kháng cáo và yêu cầu trả tự do cho ông.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bắt đầu thụ án 5 năm tù

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đến nhà tù La Sante ở thủ đô Paris để bắt đầu thụ án 5 năm tù.

>>> Mời độc giả xem video: Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trước khi lên xe tới nhà tù La Sante hôm 21/10 để bắt đầu thụ án 5 năm tù

Nguồn video: RT

[INFOGRAPHIC] Điều ít biết về cựu Tổng thống Sri Lanka vừa bị bắt

Ông Ranil Wickremesinghe giữ chức vụ Tổng thống Sri Lanka trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024.

cuu-tong-thong-sri-lanka-01.jpg

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị kết án hơn 27 năm tù

Hội đồng thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil tuyên án cựu Tổng thống Jair Bolsonaro 27 năm 3 tháng tù vì âm mưu đảo chính.

Theo Al Jazeera, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 11/9 đã bị kết án 27 năm 3 tháng tù, sau khi 4 trong số 5 thành viên của Hội đồng Tòa án Tối cao bỏ phiếu kết tội ông về các cáo buộc liên quan đến âm mưu đảo chính quân sự.

"Có nhiều bằng chứng cho thấy ông Bolsonaro hành động với mục đích làm xói mòn nền dân chủ và các thể chế", Thẩm phán Carmen Lucia nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới