Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

Trang tin CGTN cho biết, ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.

Ukraine tuyen bo cat dut quan he ngoai giao voi Nga
 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trang tin CGTN cho biết, ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.
Trước đó, ông Zelensky từng đe dọa sẽ cắt quan hệ, sau khi Moskva công nhận độc lập với 2 vùng ly khai ở miền đông Ukraine.
Ukraine cũng đã triệu đại diện của nước này ở Nga về nước từ ngày 22/2 để tham vấn sau động thái của Moskva.
Sáng 24/2 (giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladmir Putin đã thông báo sẽ triển khai "chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ người dân" ở Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng tại Donbass, miền đông Ukraine.

Ukraine đóng cửa không phận

Không phận trên toàn lãnh thổ Ukraine đã bị đóng cửa đối với các chuyến bay dân sự, AP dẫn một thông báo được gửi cho các phi hành đoàn vào đầu ngày 24/2.

Một trang web theo dõi chuyến bay thương mại nhận thấy một chiếc Boeing 787 của hãng hàng không Israel El Al bay từ Tel Aviv đến Toronto đã đột ngột quay ra khỏi không phận Ukraine trước khi đi vòng qua Romania, Hungary, Slovakia và Ba Lan.

Máy bay duy nhất khác được theo dõi bay qua không phận Ukraine là máy bay giám sát không người lái RQ-4B Global Hawk của Mỹ. Nó bắt đầu bay về phía Tây ra khỏi Ukraine vào đầu ngày 24/2 sau khi Nga đưa ra các hạn chế bay trên lãnh thổ Ukraine.

Quan hệ Nga - phương Tây căng trở lại

Căng thẳng xoay quanh khủng hoảng Ukraine đột ngột leo thang hôm 16-2 khi phương Tây cáo buộc Nga nói dối về việc rút quân khỏi biên giới Ukraine.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ khẳng định Moscow chẳng những không rút quân mà còn triển khai thêm 7.000 binh sĩ đến biên giới Ukraine.

Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc

Nghị viện Ukraine đã áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 23/2 nhằm đối phó với mối đe dọa từ cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga.

Tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày đã được Quốc hội Ukraine thông qua, theo AFP.

Lệnh này cũng hạn chế quyền tự do đi lại của những binh sĩ dự bị và kiểm soát phương tiện truyền thông, theo một văn bản dự thảo. Các hạn chế có hiệu lực từ ngày 24/2.

Đọc nhiều nhất

Tin mới