Tướng NATO: "Nga sẽ lấy miền Đông Ukraine trong 2 tháng tới"

(Kiến Thức) - Một tướng 4 sao chỉ huy quân lực NATO cảnh báo Nga có thể đang chuẩn bị chiếm lấy miền Đông Ukraine trong vòng hai tháng nữa.

Đó là những dự báo mới được Tướng Philip Breedlove thuộc Không quân Mỹ và đồng thời là Chỉ huy tối cao quân đội NATO phân tích trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ (SASC) vào ngày 30/4/2015.
Nga đang chuẩn bị quân lực?
Theo vị tướng này, bắt đầu từ lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine được thỏa thuận trong tháng 2 sau khi vòng đàm phán thứ hai ở Minsk kết thúc đã được lực lượng Nga sử dụng để “phục hồi và tái lập lại vị trí”.
Breedlove tố rằng, NATO đánh giá để đạt được mục tiêu đảm bảo an ninh trên lãnh thổ, quân đội Nga "đã tới vùng Donbass của Ukraine để chuẩn bị tung ra một cuộc tấn công cuối cùng".
“Rất nhiều hành động được cho là của Nga đã cho thấy họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác. Chẳng hạn như các hoạt động chuẩn bị, đào tạo và trang bị cho cuộc tấn công”, tướng Breedlove nói.
Tuong NATO:
Tướng Philip Breedlove tin Nga sẽ chiếm Đông Ukraine trong 2 tháng tới.
Chỉ huy tối cao NATO cho rằng, lực lượng vũ trang Nga sẽ không bao giờ chỉ đe dọa thuần túy mà sau đó không bao hàm sau đó là hành động quân sự thực sự. “Trong quá khứ họ đã không lãng phí bất kỳ nỗ lực nào”, tướng Breedlove cho biết.
Hiện nay quân đội Nga được cho là đã đến lúc kiểm soát được lực lượng “ly khai” và ngày càng tiến gần tới việc tích hợp những hành động của nhóm này với các quy định của Moscow.
“Trong thực tế đã có những mất đoàn kết trong các cuộc tấn công trước đó. Giờ đây chúng tôi đã nhìn thấy sự làm chủ của Nga rất rõ về chỉ huy và kiểm soát trong vùng miền Đông của Ukraine. Chỉ huy và kiểm soát, phòng không, hỗ trợ pháo binh, tất cả đều đang gia tăng đã tạo ra một cách thống nhất và tập hợp quy củ lực lượng ly khai”, Breedlove nhận định.
Ba kịch bản tấn công có thể xảy ra
Trong khi đó Tiến sĩ Phillip Karber tại Trung tâm nghiên cứu chính sách quốc phòng Potomac Foundation ở Washington, DC, Mỹ cùng với Nguyên chỉ huy tối cao NATO Wesley Clark cũng đã từng đưa ra nhiều kịch bản có thể được Nga sử đụng để "chiếm lấy" miền Đông Ukraine.
Tuong NATO:
Quân đội Nga trong trang phục Hồng quân Liên Xô phô diễn sức mạnh dịp duyệt binh ngày 9/5.
Thứ nhất, sẽ hỗ trợ cho cuộc xung đột “lạnh” giữa Ukraine với vùng bị chia cắt khiến cho nền kinh tế của quốc gia này trở nên lộn xộn và như thế Ukraine sẽ không bao giờ đủ điều kiện để trở thành một thành viên của EU.
Thứ hai, lực lượng Nga sẽ chiếm toàn bộ Donbass và biến nó trở thành một vùng đất bảo hộ của Nga.
Thứ ba, Nga sẽ ra lệnh tấn công về phía Nam tới tận Dnepropetrovsk, Zapaprozhye, và Mariupol để nối liền với Crimea.
Các nhà phân tích cho rằng, chính Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến Thắng trong năm nay của Nga được chi phí đắt đỏ nhất trong lịch sử hậu Liên Xô ở Nga lại có tác động và ý nghĩa lớn. Đó chính là dịp duy nhất để Nga tái khẳng định mình là một siêu cường, không chỉ chiến thắng phát xít mà còn là sự thắng lợi trước phương Tây.

Soi mô hình tàu hộ tống lớp P của HV Hải quân

(Kiến Thức) - Tàu hộ tống lớp P là cách gọi khác với lớp tàu BPS-500 do Việt Nam tự đóng với sự chuyển giao công nghệ từ Nga. 

Soi mo hinh tau ho tong lop P cua HV Hai quan
 Tàu hộ tống tên lửa lớp P (hay còn gọi là BPS-500) - chiếc tàu mang tên lửa diệt hạm đầu tiên do Việt Nam tự đóng với sự chuyển giao công nghệ của Nga (hiện có một chiếc mang tên HQ-381). Ảnh: Từ mô hình 3D, các “kĩ sư Hải quân tương lai” bắt đầu phác thảo những bộ phận hết sức chi tiết và sinh động. 

Cận cảnh tàu Cảnh sát biển Nhật Bản thăm Việt Nam

(Kiến Thức) - Trong 5 ngày, 130 thủy thủ tàu Cảnh sát biển Nhật Bản (JCG) sẽ trao đổi kinh nghiệm, diễn tập chung về công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ với Việt Nam.

Can canh tau Canh sat bien Nhat Ban tham Viet Nam
Trưa hôm nay (10/5), tàu cảnh sát biển JCGS Yashima PL22 cùng thủy thủ đoàn 130 người đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. 

Khám phá thiết giáp hạm mang tính cách mạng HMS Dreadnought

HMS Dreadnought là một thiết giáp hạm của Hải quân Hoàng gia Anh, được đánh giá là đã làm nên cuộc cách mạng về sức mạnh hải quân. 

Kham pha thiet giap ham mang tinh cach mang HMS Dreadnought
Thiết giáp hạm HMS Dreadnought có lượng giãn nước tiêu chuẩn là 18.120 tấn Anh (18.410 tấn), và lên đến 20.730 tấn Anh (21.060 tấn) khi đầy tải. Việc đưa nó vào hoạt động năm 1906 đánh dấu một bước tiến bộ đáng kể trong kỹ thuật hải quân khiến tên nó trở nên gắn liền với cả một thế hệ thiết giáp hạm mới, "Dreadnought", cũng như của lớp tàu đặt tên theo nó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới