Tướng Mỹ khước từ lệnh tấn công Triều Tiên của Tổng thống Trump

Theo đó Chỉ huy Bộ tư lệnh Chiến lược Mỹ cho rằng, bản thân sẽ từ chối nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công hạt nhân “bất hợp pháp”.

Tướng Không quân John Hyten, Chỉ huy Bộ tư lệnh Chiến lược Mỹ (STRATCOM), tuyên bố tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax ở tỉnh Nova Scotia - Canada, rằng ông đã suy nghĩ nhiều về vấn đề ông sẽ nói gì trong trường hợp nhận được một mệnh lệnh như trên.
"Chúng tôi đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, làm sao chúng tôi lại không nghĩ về nó chứ?" – ông Hyten tuyên bố.
Tướng Hyten, người chịu trách nhiệm giám sát vũ khí hạt nhân Mỹ, giải thích rằng với tư cách là người đứng đầu STRATCOM, ông có nhiệm vụ "đưa ra lời khuyên cho tổng thống, tiếp nhận mệnh lệnh của tổng thống".
Tuong My khuoc tu lenh tan cong Trieu Tien cua Tong thong Trump
Tướng Không quân John Hyten, Chỉ huy Bộ tư lệnh Chiến lược Mỹ (STRATCOM). Nguồn ảnh: NBC News.
Trong trường hợp mệnh lệnh của tổng thống là "bất hợp pháp", ông Hyten khẳng định sẽ nói rõ rằng "Thưa ngài Tổng thống, đó là mệnh lệnh bất hợp pháp" và cùng với ông chủ Nhà Trắng bàn về các giải pháp đáp trả khác.
Cũng theo ông Hyten, quy trình này "không phức tạp lắm" nhưng nếu sai lầm, cái giá phải trả là không hề nhỏ.
"Nếu bạn thực hiện một mệnh lệnh bất hợp pháp, bạn sẽ vào tù. Bạn có thể ngồi tù chung thân" - Chỉ huy STRATCOM khẳng định.
Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa bình luận về phát biểu của ông Hyten.
Phát ngôn của ông Hyten được đưa ra sau hàng loạt câu hỏi của thượng nghị sĩ Mỹ, bao gồm đảng viên Dân chủ và Cộng hòa, về thẩm quyền của Tổng thống Donald Trump trong vấn đề phát động chiến tranh, sử dụng vũ khí hạt nhân cũng như tham gia hay rút khỏi các thỏa thuận quốc tế. Loạt câu hỏi trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Washington-Bình Nhưỡng leo thang, có thể dẫn đến một cuộc chiến.
Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 qua, Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên nếu quốc gia này đe dọa Mỹ.
Do đó, một số thượng nghị sĩ Mỹ muốn thay đổi thẩm quyền hạt nhân của tổng thống. Một ủy ban Thượng viện Mỹ hôm 14-11 tổ chức phiên điều trần quốc hội đầu tiên trong suốt hơn 4 thập kỷ về thẩm quyền của tổng thống trong việc phát động tấn công hạt nhân.

Nga dội hỏa lực, hủy diệt 1.250 mục tiêu IS tại Syria

(Kiến Thức) - Các chiến đấu cơ Nga đã dội “mưa” hỏa lực, phá nát 1.250 mục tiêu phiến quân IS tại Syria trong vòng một tuần qua. 

Sputnik dẫn nguồn tin ngày 17/11 cho biết, các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành hơn 500 đợt xuất kích để truy tìm và phá nát hơn 1.250 mục tiêu phiến quân IS tại Syria trong vòng một tuần qua.
Nga doi hoa luc, huy diet 1.250 muc tieu IS tai Syria
 Máy bay Nga tấn công các mục tiêu IS tại Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Cháy lớn tại tòa nhà chung cư ở New York

Hơn 250 nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với đám cháy lớn lan nhanh tại tòa nhà chung cư ở Hamilton Heights, New York từ 3h15 sáng 18-11, giờ Việt Nam.

Ngọn lửa dữ dội trên tầng cao nhất - Ảnh: Reuters.
 Ngọn lửa dữ dội trên tầng cao nhất - Ảnh: Reuters.
Khói đen từ vụ cháy và mùi khét nồng nặc trong không khí ở bắc Manhattan. Có nhiều cửa hàng ở tầng trệt và 34 hộ dân sinh sống ở 5 tầng lầu phía trên.

Tàu ngầm Argentina cùng 44 thành viên mất tích bí ẩn

Tàu ngầm ARA San Juan với 44 thành viên đã bị mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại Vùng đặc quyền kinh tế thuộc Đại Tây Dương.

Ngày 17/11, tàu ngầm Argentina ARA San Juan với 44 thành viên thuộc Lực lượng vũ trang Argentina đã bị mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại Vùng đặc quyền kinh tế, gần cảng Madryn, thuộc Đại Tây Dương.
Tau ngam Argentina cung 44 thanh vien mat tich bi an
 Tàu ngầm của quân đội Argentina ARA San Juan và phi hành đoàn được nhìn thấy rời cảng Buenos Aires, Argentina, ngày 2/6/2014. Ảnh: Reuters

Đọc nhiều nhất

Tin mới