Đấu nối thêm còi đèn có thể gây cháy xe máy

Google News

(Kiến Thức) - Đấu nối thêm còi đèn cũng là nguyên nhân chính khiến bình ắc quy, đi-ốt xạc, cuộn điện bị hỏng; thậm chí có thể gây cháy xe.

Ảnh minh họa. 

Hỏi: Việc đấu thêm còi, đèn cho xe máy có ảnh hưởng gì đến hoạt động của xe hay không? - Nguyễn Huy Tùng (Thành Công, Hà Nội).

Ông Nguyễn Văn Ninh, Trường Kỹ thuật ứng dụng Hà Nội cho biết: Đấu nối thêm còi đôi, đèn pha công suất lớn, đèn chớp, đèn màu trang trí luôn là sở thích của những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân chính khiến bình ắc quy, đi-ốt xạc, cuộn điện bị hỏng; thậm chí có thể gây cháy xe.

Nguyên nhân chính là bởi khi lắp đặt thêm những thiết bị này, cuộn điện được thiết kế sẵn chỉ đủ công suất cho hoạt động vận hành thông thường của xe, nay phải "tải" thêm các thiết bị này sẽ không sản sinh đủ công suất, khiến dây điện có thể bị chập cháy do quá tải hoặc bình ắc quy nhanh bị hao điện.

TIN LIÊN QUAN:

TIN ĐỌC NHIỀU
PV (ghi)

Bình luận(0)