Từ 1/7, cấp xã được trang bị tối đa 2 ô tô phục vụ công tác

Chính phủ quy định định mức sử dụng ô tô phục vụ công tác chung của cấp xã tối đa là 2 xe mỗi xã kể từ ngày 1/7 tới đây.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2023 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Trong đó, nghị định mới đã bổ sung quy định về ô tô phục vụ công tác chung của cấp xã, có hiệu lực thi hành từ 1/7.

Cụ thể, Chính phủ quy định định mức sử dụng ô tô phục vụ công tác chung tối đa 2 xe/xã.

Bên cạnh đó, nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh.

1-1400.jpg
Mỗi xã sẽ có tối đa 2 xe công vụ để phục vụ công tác chung. Ảnh: VGP

Về định mức ô tô phục vụ công tác chung của các văn phòng cấp tỉnh - gồm văn phòng tỉnh ủy, thành ủy; văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, văn phòng UBND cấp tỉnh - Chính phủ quy định Hà Nội và TPHCM có tối đa 10 xe/văn phòng.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích dưới 5.000km2 có 5 xe/văn phòng; tỉnh, thành phố diện tích 5.000km2 đến dưới 8.000km2 được bổ sung tối đa 1 xe.

Tỉnh, thành phố diện tích 8.000km2 đến dưới 11.000km2 được bổ sung tối đa 2 xe/văn phòng; tỉnh, thành phố diện tích 11.000km2 trở lên thì cứ 3.000km2 tăng thêm được bổ sung tối đa 1 xe.

Ngoài định mức nêu trên, trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trên 50% số đơn vị hành chính cấp xã thuộc danh mục địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được bổ sung tối đa 1 xe; tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách nhà nước được bổ sung tối đa 1 xe.

Với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy (trừ văn phòng tỉnh ủy, thành ủy, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy cấp xã), định mức xe cũng được quy định rõ theo số lượng biên chế. Các đơn vị này cũng được bổ sung thêm xe nếu tỉnh có diện tích từ 9.000km2 trở lên, hoặc thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, hoặc tự cân đối ngân sách.

Với sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh (bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh), định mức xe công cũng được phân theo quy mô biên chế với mức tối đa 1-4 xe và được cộng thêm khi vượt mốc 200 người.

Công trường xử lý nước thải Yên Xá cắt đôi đường cho xe đạp

Không chỉ chậm tiến độ 4 năm, dự án xử lý nước thải Yên Xá còn "cắt đôi" đường ven sông Tô Lịch để thi công, dẫn đến hoạt động xe đạp công cộng bị ảnh hưởng.

Dự án xử lý nước thải Yên Xá do Ban QLDA đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội (Ban Hạ tầng và Nông Nghiệp) làm chủ đầu tư, có tiến độ hoàn thành năm 2021 nhưng đến nay một số hạng mục tại đây vẫn rào đường thi công. Ảnh chụp ngày 9/6: Công trường dự án vẫn đang phong tỏa.
Dự án xử lý nước thải Yên Xá do Ban QLDA đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội (Ban Hạ tầng và Nông Nghiệp) làm chủ đầu tư, có tiến độ hoàn thành năm 2021 nhưng đến nay một số hạng mục tại đây vẫn rào đường thi công. Ảnh chụp ngày 9/6: Công trường dự án vẫn đang phong tỏa.
Ban Hạ tầng và Nông Nghiệp Hà Nội cho biết, dự án đã cơ bản xong và nhà máy đang hoạt động; còn lại một số hạng mục thi công dọc sông Tô Lịch, nhà thầu đang hoàn thiện.
Ban Hạ tầng và Nông Nghiệp Hà Nội cho biết, dự án đã cơ bản xong và nhà máy đang hoạt động; còn lại một số hạng mục thi công dọc sông Tô Lịch, nhà thầu đang hoàn thiện.

Người dân truy đuổi kẻ nghi trộm xe công nông ở Hà Nội

Khi phát hiện người dân truy đuổi, kẻ trộm hoảng loạn, lái xe lao thẳng vào gốc cây xà cừ, sau đó nhảy lên xe máy của đồng bọn để tẩu thoát.

Người dân truy đuổi kẻ nghi trộm xe công nông ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào đêm 6/6, trên đường Hữu Hưng, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, khiến người dân địa phương hoang mang, bức xúc. Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh của gia đình ông Phạm Văn Tiến (54 tuổi, tại số nhà 28-30 đường Hữu Hưng).

00a54f96ded837866ec9.jpg
Hình ảnh kẻ nghi trộm bỏ lại xe công nông. Ảnh cắt từ clip

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.