Trường Marie Curie nói gì về kêu gọi không ký ủng hộ bé Nhật Linh?

Thông báo yêu cầu không góp chữ ký ủng hộ gia đình bé Nhật Linh của Đoàn trường THPT Marie Curie, TP.HCM, khiến nhiều người bức xúc. Trường đã xin lỗi và gỡ thông tin trên mạng.

Những ngày qua, làn sóng thu thập chữ ký ủng hộ gia đình bé Nhật Linh lan rộng trên mạng xã hội, với những góc nhìn và ý kiến tranh luận. Nhiều bạn trẻ đã tình nguyện thu thập chữ ký để ủng hộ gia đình bé Nhật Linh.
Giữa làn sóng ủng hộ, Đoàn trường THPT Marie Curie đăng trên mạng xã hội thông báo yêu cầu học sinh không được ký tên đồng hành cùng gia đình bé Nhật Linh.
Đoàn trường Marie Curie cho rằng đây là vấn đề mang tính ngoại giao, đồng thời học sinh ký tên ủng hộ có thể làm ảnh hưởng hình ảnh của trường.
 
Thậm chí, nick name Tran Phuong Nam cho biết trường đã thu những bản chữ ký của học sinh và yêu cầu những em này làm bản tường trình.
Cộng đồng mạng đã phản ứng khi đa số ý kiến đều cho rằng việc thu thập chữ ký ủng hộ gia đình bé Nhật Linh là quyền của học sinh.
"Việc xin chữ ký của gia đình là hoàn toàn hợp pháp. Tại Nhật, cảnh sát cũng hỗ trợ và bảo vệ gia đình khi đi xin chữ ký. Nhưng ở Việt Nam lại có người sợ ảnh hưởng danh tiếng", nick name Ho Nguyen không đồng tình với cách làm của Đoàn trường THPT Marie Curie.
"Ban đầu, mình không tin nhưng không ngờ là thật, thất vọng tràn trề", bạn Anh Tuan bày tỏ sự thất vọng.
Trước sự phản đối của mọi người, page này đã gỡ thông báo, đồng thời chỉnh sửa thành bài nhắc nhở học sinh không để việc đóng góp chữ ký ảnh hưởng học tập, đồng thời xin lỗi về phát ngôn trước đó.
Chiều 1/2, trao đổi với Zing.vn, thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó hiệu trưởng THPT Marie Curie, TP.HCM, cho hay trường đang xác minh ai là người đăng thông tin lên page vì admin là một nhóm người. Ông Hùng cũng khẳng định nhà trường không hề có hành động tịch thu các bản chữ ký của học sinh.
Thạc sĩ Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng nhà trường, cũng cho biết nhà trường không có chủ trương tổ chức thu thập chữ ký học sinh để ủng hộ gia đình bé Nhật Linh.
"Tuy nhiên, nhiều trường hợp học sinh thu thập chữ ký một cách tự phát, do đó Đoàn trường nhắc nhở các em nên chú trọng học tập, còn các vấn đề khác thì phải có sự chỉ đạo của Phòng Chính trị Tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM, chứ không thể tự phát như vậy được", ông Khoa nói.
Theo ông Khoa, chủ trương của trường là không can thiệp những vấn đề của học sinh khi việc đó không thuộc quyền quản lý của trường. Tuy nhiên, nếu đã diễn ra trong nhà trường, học sinh làm gì cũng phải có kế hoạch hoặc có sự chỉ đạo từ Sở GD&ĐT TP.HCM và Đoàn Thanh niên quận 3.
"Nếu sự việc diễn ra ngoài khuôn viên của trường, nhà trường cũng chỉ nhắc nhở các em nên cẩn thận và tỉnh táo để không bị các thành phần xấu lợi dụng. Hiện tại, nhà trường không triển khai bất cứ hoạt động nào liên quan vấn đề này", ông Khoa khẳng định.
Hiệu trưởng cũng cho biết chiều 1/2, Ban chấp hành Đoàn trường THPT Marie Curie sẽ họp và có thông báo nhắc nhở chung cho học sinh về vấn đề này.

Bố bé Nhật Linh: "Tôi muốn đối chất với nghi phạm"

Bố mẹ của bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật vừa trở về tỉnh Chiba vào hôm nay 16/4 để gặp gỡ cảnh sát nhằm được cập nhật về tiến độ điều tra.

Theo báo Mainichi, anh Lê Anh Hào (bố của bé Nhật Linh) cùng một số người trong gia đình sẽ được nghe cảnh sát trình bày về tiến độ điều tra đến nay.

Ảnh: Nhân viên vườn thú căng mình ủ ấm cho voi, hổ, báo

Trong những ngày rét đậm, rét hại đỉnh điểm, nhân viên vườn thú Thủ Lệ, đoàn xiếc căng mình trực 24/24 giờ để chống rét cho các cá thể động vật như voi, hổ, báo, nai, chim...

Đội phòng, chống rét cho thú nuôi, các nhân viên công viên Thủ Lệ luôn phải túc trực 24/24h để không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào. Công viên Thủ Lệ đang quản lý trên 700 cá thể động vật, thuộc 77 loài có nguồn gốc khác nhau từ nhiều quốc gia. Ảnh: Khu vực nuôi voi được căng bạt chắn gió lùa. Theo các chuyên gia, bác sỹ thú y, các loài động vật quen sống với nhiệt độ 28-30 độ C nên khi trời rét đậm, rét hại, không thích nghi được sẽ biếng ăn, sức đề kháng kém rồi nhiễm bệnh mà chết.
Đội phòng, chống rét cho thú nuôi, các nhân viên công viên Thủ Lệ luôn phải túc trực 24/24h để không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào. Công viên Thủ Lệ đang quản lý trên 700 cá thể động vật, thuộc 77 loài có nguồn gốc khác nhau từ nhiều quốc gia. Ảnh: Khu vực nuôi voi được căng bạt chắn gió lùa. Theo các chuyên gia, bác sỹ thú y, các loài động vật quen sống với nhiệt độ 28-30 độ C nên khi trời rét đậm, rét hại, không thích nghi được sẽ  biếng ăn, sức đề kháng kém rồi nhiễm bệnh mà chết.  

Bắt lại nghi phạm sát hại bé Nhật Linh tại Nhật Bản

Theo NHK, Cảnh sát tỉnh Chiba cho biết sẽ bắt giam lại nghi phạm sát hại bé Nhật Linh với nghi ngờ giết người, sau khi hết thời hạn tạm giam vào ngày 5/5 tới.

Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh - Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, bị bắt giữ hôm 14/4 do bị nghi ngờ phi tang thi thể bé gái Việt Nam. Nghi phạm từng là hội trưởng hội phụ huynh tự thành lập tại trường tiểu học nơi bé Nhật Linh theo học.

Đọc nhiều nhất

Tin mới