Trường ĐH Xây dựng Miền Tây đã tìm được nhà thầu cung cấp thiết bị đào tạo

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã phê duyệt gói thầu trị giá 7,66 tỷ đồng để cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục.

Chỉ một nhà thầu tham dự

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây vừa công bố thông tin về gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ đào tạo, với mã TBMT IB2500321377. Gói thầu này có tổng giá trị 7.662.220.000 đồng, được phê duyệt theo Quyết định số 376/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/07/2025.

1-4331.png
2-7485.png
Một phần Quyết định số 412/QĐ-ĐHXDMT của trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Nguồn MSC

Gói thầu được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, với phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày, bắt đầu từ thời điểm ký hợp đồng. Địa điểm thực hiện gói thầu nằm tại Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long.

Nhà thầu duy nhất tham gia gói thầu này là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Thiết bị Công nghệ Hà An có địa chỉ tại Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội; thành lập: 29/06/2010 với ngành nghề kinh doanh: Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn

Công ty đã tham gia 26 gói thầu, trong đó trúng 22 gói, cho thấy năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và dịch vụ lắp đặt. Tổng giá trị các gói thầu mà công ty đã trúng lên tới 57.695.979.110 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 33.095.258.610 đồng.

Tại gói thầu IB2500321377 nêu trên, nhà thầu đã đưa ra giá dự thầu là 7.659.073.200 đồng, tiết kiệm 0,04% so với giá gói thầu.

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Thiết bị Công nghệ Hà An đã thể hiện năng lực mạnh mẽ trong việc tham gia đấu thầu với tỷ lệ trúng thầu cao. Những kết quả này không chỉ khẳng định năng lực và uy tín của công ty trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và dịch vụ lắp đặt mà còn cho thấy sự tin tưởng của các bên mời thầu vào khả năng thực hiện của công ty.

Gói thầu này được tài trợ từ nguồn kinh phí không thường xuyên, thuộc ngân sách nhà nước năm 2025 của Bộ Xây dựng. Việc cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ đào tạo sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Đây là một bước đi quan trọng trong việc hiện đại hóa cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sinh viên và giảng viên.

Để tham gia đấu thầu, nhà thầu đã nộp bảo đảm dự thầu trị giá 114.933.000 đồng, theo quy định tại Điều 18 Nghị định 24/2024/NĐ-CP. Hồ sơ dự thầu có hiệu lực trong 120 ngày, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Quy trình "thần tốc" và những điểm cần làm rõ

Biên bản mở thầu được hoàn thành vào ngày 02/08/2025. Chỉ vỏn vẹn 04 ngày sau đó, vào ngày 06/8/2025, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã ban hành Quyết định số 412/QĐ-ĐHXDMT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu , công nhận Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Thiết bị Công nghệ Hà An là đơn vị trúng thầu với giá 7.659.073.200 VND và thời gian thực hiện 90 ngày. Tốc độ xử lý này, dù thể hiện sự nhanh gọn, nhưng cũng dấy lên băn khoăn về quy trình đánh giá liệu có thực sự được thực hiện một cách kỹ lưỡng, khách quan hay không.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 24/BCĐG-M.T.F do Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng M.T.F – đơn vị tư vấn đấu thầu – lập ngày 04/8/2025 đã xác nhận Nhà thầu Hà An "Đạt" tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Trước khi mở thầu, gói thầu này đã trải qua quá trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vào ngày 14/7/2025 bằng Quyết định số 346/QĐ-ĐHXDMT của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Đến ngày 29/7/2025, một Quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) số 376/QĐ-ĐHXDMT đã được ban hành, trong đó có điều chỉnh giảm giá trị bảo đảm dự thầu từ 114.993.000 đồng xuống 114.933.000 đồng. Mặc dù có những điều chỉnh này, vẫn không có thêm nhà thầu nào quan tâm và tham gia dự thầu, khiến gói thầu trở thành "cuộc đua" đơn phương.

Theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 412/QĐ-ĐHXDMT ngày 06/8/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Thiết bị Công nghệ Hà An sẽ cung cấp một loạt các thiết bị phục vụ đào tạo. Dưới đây là danh mục chi tiết một số hàng hóa chính yếu:

  • Tivi thông minh 85 inch: 30 Cái, Đơn giá trúng thầu 23.976.000 đồng/Cái;
  • Bàn + ghế sinh viên: 330 Bộ, Đơn giá trúng thầu 1.495.800 đồng/Bộ;
  • Ghế hội trường cao cấp: 191 Bộ, Đơn giá trúng thầu 2.494.800 đồng/Bộ;
  • Máy toàn đạc điện tử (Trimble C3 5"): 10 Bộ, Đơn giá trúng thầu 194.940.000 đồng/Bộ;
  • Máy thủy bình (Nikon AC 2S): 10 Bộ, Đơn giá trúng thầu 8.964.000 đồng/Bộ;
  • Hệ thống Màn hình LED (Absen): 01 HT, Đơn giá trúng thầu 799.632.000 đồng/HT;
  • Máy tính đồng bộ cấu hình cao dùng cho thiết kế, đồ họa (Dell Precision 3680 Tower): 20 Bộ, Đơn giá trúng thầu 57.996.000 đồng/Bộ;
  • Máy tính để bàn (FPT Elead FY24.3): 40 Bộ, Đơn giá trúng thầu 15.174.000 đồng/Bộ…

Gói thầu 24 tỷ ở Long Khánh: Vì sao nhà thầu kiến nghị “kêu trời”?

Gói thầu số 10 tại Long Khánh (Đồng Nai) đang gây chú ý khi nhà thầu phản ánh HSMT đưa ra tiêu chí có khả năng hạn chế cạnh tranh. Dù Bên mời thầu đã phản hồi, những phân tích về tính hợp lý của các yêu cầu này vẫn là tâm điểm.

Một gói thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật trị giá hơn 24 tỷ đồng tại BQLDA TP. Long Khánh (nay là BQLDA khu vực 2, Đồng Nai ) đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia và các nhà thầu. Ngay từ giai đoạn phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT), những tranh cãi đã nảy sinh xoay quanh các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm bị cho là có thể gây hạn chế cạnh tranh, dẫn đến những văn bản yêu cầu làm rõ và một cuộc đối thoại pháp lý đáng chú ý giữa nhà thầu và Bên mời thầu.

Bối cảnh gói thầu và các bên liên quan

Gói thầu 13 tỷ tại Tân Cảng Sài Gòn: Vì sao một nhà thầu bị loại?

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang vừa được phê duyệt trúng Gói thầu thi công xây lắp tại dự án của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất trong gói thầu này đã bị loại vì một lỗi liên quan đến bảo lãnh dự thầu.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang đã chính thức được lựa chọn thực hiện gói thầu thi công xây lắp trị giá hơn 12,7 tỷ đồng do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,08%. Diễn biến quá trình lựa chọn nhà thầu cho thấy, đối thủ cạnh tranh duy nhất đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về bảo lãnh dự thầu.

Ngày 05/08/2025, ông Ngô Minh Thuấn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT Tân Cảng Sài Gòn) - đã ký Quyết định số 3282/QĐ-TCg về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 1: Thi công xây lắp.

Hé lộ "công thức lạ" giúp nhà thầu Thuận Thành trúng 100% gói thầu

Nhà thầu Thuận Thành trúng tuyệt đối 4/4 gói thầu do Công ty Phương Đông mời. Đáng nói, 3/4 gói thầu này chỉ có duy nhất liên danh/nhà thầu Thuận Thành tham gia, gần như không có sự cạnh tranh.

Tiếp nối thông tin về việc Công ty TNHH Xây dựng công trình Thuận Thành "một mình một ngựa" trúng gói thầu tại Bến Tre, tìm hiểu sâu hơn cho thấy đây không phải lần đầu. Nhà thầu này dường như có một "công thức" đặc biệt khi tham gia các gói thầu do một bên mời thầu quen thuộc tổ chức.

Như Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh ở kỳ trước, Công ty TNHH Xây dựng công trình Thuận Thành (MST: 1300646406) vừa trúng gói thầu hơn 3,6 tỷ đồng mà không có đối thủ. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể về hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này, đặc biệt là khi "song hành" cùng một đơn vị tư vấn mời thầu "ruột".

Đọc nhiều nhất

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".

Tin mới

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".