Trung Quốc, Pakistan tập trận không quân gần Ấn Độ

(Kiến Thức) - Trung Quốc, Pakistan đang tham gia cuộc tập trận chung quy mô lớn tổ chức ở khu tự trị Tân Cương.

* Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương có diện tích lên tới 1,6 triệu km². Nơi này có biên giới với Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ.
Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin tờ Tin tức Quốc phòng (Mỹ), bắt đầu từ tuần trước, Trung Quốc cùng với Pakistan đã tổ chức cuộc tập trận chung trên không mang tên Shaheen-2 tại địa khu Hotan, Tân Cương, Trung Quốc kéo dài trong thời gian 3 tuần (đến ngày 22/9).
Đây là lần thứ 2 Trung Quốc và Pakistan triển khai tập trận trên không, lần đầu tiên diễn ra trên lãnh thổ Pakistan vào năm 2011. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin cụ thể về khoa mục, số lượng máy bay tham gia tập trận.
Tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ F-7PG của Không quân Pakistan.
 Tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ F-7PG của Không quân Pakistan.
Theo một số nguồn tin, cuộc tập trận năm nay Pakistan không điều động tiêm kích đa năng JF-17 – sản phẩm hợp tác chế tạo giữa Pakistan và Trung Quốc mà chỉ đưa tới tiêm kích đánh chặn F-7PG (Trung Quốc chế tạo, cải tiến dựa trên mẫu MiG-21) và tiêm kích đa năng Mirage 2000.
Chuyên gia phân tích quân sự Pakistan cho biết, tuy năm nay Không quân Pakistan không sử dụng JF-17 tập trận nhưng đối với phi công lái máy bay chiến đấu F-7PG và Mirage 2000 thì đây là lần trải nghiệm rất quý báu. Bên cạnh đó, sự tham gia của Pakistan cũng có lợi đối với Trung Quốc.
“Phi công Trung Quốc sẽ có lợi trong phương diện tập trận tác chiến trên không và chiến thuật quan sát tầm xa, vì Không quân Pakistan trong phương diện này có kỹ thuật rất mạnh”, chuyên gia Pakistan nhận định.

Chiến hạm Mỹ, Trung tập trận khuấy động TBD

(Kiến Thức) - Chiến hạm Hải quân Mỹ, Trung Quốc vừa tham gia cuộc tập trận chung trên biển đầu tiên trong 7 năm trở lại đây.

Theo trang mạng Hải quân Trung Quốc, trong ngày 10/9 biên đội tàu chiến của Hải quân Trung Quốc sau khi kết thúc chuyến thăm Hawaii (Mỹ), Australia và New Zealand đã tham gia cuộc tập trận cứu hộ chung trên biển với chiến hạm Mỹ. Đây được xem là lần tập trận đầu tiên giữa hải quân 2 nước trong 7 năm trở lại đây.
 Theo trang mạng Hải quân Trung Quốc, trong ngày 10/9 biên đội tàu chiến của Hải quân Trung Quốc sau khi kết thúc chuyến thăm Hawaii (Mỹ), Australia và New Zealand đã tham gia cuộc tập trận cứu hộ chung trên biển với chiến hạm Mỹ. Đây được xem là lần tập trận đầu tiên giữa hải quân 2 nước trong 7 năm trở lại đây.
Cuộc tập trận hải quân chung lần này được chia làm 4 giai đoạn với 10 khoa mục chính tại vùng biển Thái Bình Dương, gần quần đảo Hawaii.
Cuộc tập trận hải quân chung lần này được chia làm 4 giai đoạn với 10 khoa mục chính tại vùng biển Thái Bình Dương, gần quần đảo Hawaii. 

Trung Quốc huy động 40.000 lính tập trận

(Kiến Thức) - Quân đội Trung Quốc vừa bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn "Sứ mệnh hành động" với sự tham gia của 40.000 lính.

Ngắm dàn xe “lạ” tại Ngày Xe tăng 2013

(Kiến Thức) - Gần đây, tại Bảo tàng Kỹ thuật Quân sự Lesany (Cộng hòa Czech) đã diễn ra Ngày Xe tăng 2013 với sự xuất hiện của nhiều phương tiện chiến tranh.

Ngày Xe tăng là hoạt động thường niên của Bảo tàng Lesany diễn ra vào cuối tháng 8 – đầu tháng 9 hàng năm với sự tham gia của phương tiện quân sự mà bảo tàng lưu giữ. Hiện nay, Lesany lưu giữ khoảng 700 xe tăng, pháo, xe mô tô, xe bọc thép, xe tải, hệ thống tên lửa...được chế tạo từ năm 1890 tới tận ngày nay.
 Ngày Xe tăng là hoạt động thường niên của Bảo tàng Lesany diễn ra vào cuối tháng 8 – đầu tháng 9 hàng năm với sự tham gia của phương tiện quân sự mà bảo tàng lưu giữ. Hiện nay, Lesany lưu giữ khoảng 700 xe tăng, pháo, xe mô tô, xe bọc thép, xe tải, hệ thống tên lửa...được chế tạo từ năm 1890 tới tận ngày nay.
Ngoài sự trình diễn phương tiện chiến tranh hiện đại, điểm lý thú nhất trong Ngày Xe tăng hàng năm đó là sự xuất hiện của phương tiện có từ thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất, thứ 2 với hình dáng “kỳ cục”. Trong ảnh là mẫu xe tăng hạng nhẹ Panzerkampfwagen 35(t) do Công ty Skoda (Czech) phát triển nhưng lại chủ yếu được sử dụng bởi Phát xít Đức. Mẫu xe tăng này có thân hình “mi nhon” với tổng trọng lượng 10,5 tấn, dài chỉ 4,9m, rộng 2,06m và cao 2,37m, kíp lái 4 người. Xe trang bị một khẩu pháo 37mm và 2 đại liên 7,92mm, bọc giáp dày 8-35mm.
  Ngoài sự trình diễn phương tiện chiến tranh hiện đại, điểm lý thú nhất trong Ngày Xe tăng hàng năm đó là sự xuất hiện của phương tiện có từ thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất, thứ 2 với hình dáng “kỳ cục”. Trong ảnh là mẫu xe tăng hạng nhẹ Panzerkampfwagen 35(t) do Công ty Skoda (Czech) phát triển nhưng lại chủ yếu được sử dụng bởi Phát xít Đức. Mẫu xe tăng này có thân hình “mi nhon” với tổng trọng lượng 10,5 tấn, dài chỉ 4,9m, rộng 2,06m và cao 2,37m, kíp lái 4 người. Xe trang bị một khẩu pháo 37mm và 2 đại liên 7,92mm, bọc giáp dày 8-35mm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới