Trung Quốc lên tiếng việc tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Trung Quốc gọi hành động điều tàu khu trục Ralph Johnson đi qua eo biển Đài Loan là “khiêu khích” và vô cùng nguy hiểm.

Quân đội Trung Quốc gọi việc tàu khu trục Mỹ Ralph Johnson quá cảnh qua eo biển Đài Loan vào ngày 17-3 vừa qua là một hành động “khiêu khích” và gửi các tín hiệu sai lầm tới lực lượng đòi độc lập tại Đài Loan, hãng tin Reuters đưa tin.

Theo một phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc, động thái đó của Washington là “rất nguy hiểm”, đồng thời nói rằng Bắc Kinh đã cử lực lượng giám sát hành trình của tàu khu trục Ralph Johnson.

Trung Quoc len tieng viec tau khu truc My di qua eo bien Dai Loan

TQ gọi chuyện tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan là hành động "khiêu khích". Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18-3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng vấn đề Đài Loan cần được xử lý đúng cách để tránh tác động tiêu cực tới mối quan hệ Mỹ-Trung.

“Một vài cá nhân tại Mỹ đang gửi các tín hiệu sai lầm tới lực lượng độc lập tại Đài Loan. Điều đó quả thật nguy hiểm” - ông Tập cho biết.

“Nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý đúng cách thì nó sẽ tác động nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa hai nước” - ông Tập nói với Tổng thống Biden.

Đồng thời ông Tập “hy vọng phía Mỹ sẽ dành sự quan tâm thỏa đáng tới” tới vấn đề Đài Loan.

Trong khi đó, theo tuyên bố của Nhà Trắng, ông Biden đã nhắc lại rằng chính sách Đài Loan của Mỹ là không thay đổi, và nhấn mạnh Washington “tiếp tục phản đối các hành động đơn phương nào làm thay đổi hiện trạng” tại eo biển Đài Loan.

Phát biểu sau cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, người phát ngôn văn phòng lãnh đạo Đài Loan Xavier Chang nói rằng hòa bình và ổn định khu vực là “nguyện vọng chung” của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc, với tư cách là một thành viên của khu vực, cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm này, theo trang tin Taiwan News.

Trung Quốc thời gian qua có nhiều động thái gia tăng áp lực quân sự lên Đài Loan như việc thường xuyên điều máy bay quân sự xâm nhập vào phía nam vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Mới đây nhất, vào ngày 19-3, Bắc Kinh đã điều bốn máy quân sự áp sát Đài Loan. 

Trước đó, vào ngày 19-3, Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo tàu sân bay Trung Quốc Sơn Đông đã đi qua eo biển Đài Loan. Cơ quan này nói rằng lực lượng của họ nắm được đầy đủ thông tin về hoạt động của tàu và máy bay của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan, trang Focus Taiwan đưa tin.

Thử rửa tôm bằng máy giặt, người phụ nữ nhận cái kết đắng

Ngây thơ tin vào đoạn video hướng dẫn rửa tôm bằng máy giặt trên mạng xã hội, người phụ nữ ở Quý Châu, Trung Quốc nhận về cái kết ê chề.

Theo truyền thông địa phương, chị Zhou ở Quý Châu, Trung Quốc, muốn tổ chức một bữa ăn thật ngon cho gia đình vì kết quả học tập tốt của con trai.
Chị Zhou đã bỏ ra 250 nhân dân tệ (gần 900 ngàn đồng) để mua 5 kg tôm hùm đất. Vì rửa số tôm lớn như vậy rất tốn công nên chị Zhou đã học theo một đoạn video rửa tôm bằng máy giặt mà chị vô tình xem được trên mạng. Người phụ nữ này cho hết số tôm vào trong máy giặt và nhấn nút giặt nhanh.

Trung Quốc: Cặp đôi bỏ mạng khi vào khách sạn “tìm khoái cảm“

Cả hai cùng lúc bỏ mạng khi đã có chung với nhau một câu con trai và đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới.

Hai nạn nhân Trương (30 tuổi) và bạn trai họ Tạ (33 tuổi) đến từ Đài Loan, Trung Quốc, được xác định tử vong trong căn phòng tại một khách sạn. Theo Sohu, khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, thi thể Trương nằm ở bên ngoài, có vết hằn rõ ràng trên cổ. Trong khi đó, thi thể Tạ lại ở bên trong nhà vệ sinh, bên cạnh đống tro than. Ngoài một vài sợi dây thừng, bên trong căn phòng không phát hiện điều gì bất thường.
Khám nghiệm tử thi chứng minh, Tạ tắt thở sau Trương, do đó, cảnh sát suy luận, rất có khả năng năng cả hai đến khách sạn "tìm khoái cảm" nhưng vô tình lấy mạng người yêu.

Giới trẻ giàu có ở Trung Quốc không còn mặn mà mua nhà nước ngoài

Trái với thế hệ trước thích mua bán, tích lũy bất động sản ở nước ngoài, nhóm người trẻ tuổi, có tiền thích tập trung tài sản của mình ngay tại quê nhà.

Stephen Yao, một cư dân sinh sống tại tỉnh Quảng Đông, từng có hơn 20 chuyến đi nước ngoài mỗi năm để tìm mua các bất động sản nước ngoài cho giới nhà giàu Trung Quốc, theo SCMP.

Các địa điểm phổ biến bao gồm Kyoto (Nhật Bản), Bangkok, Pattaya (Thái Lan) và Kuala Lumpur (Malaysia).

Đọc nhiều nhất

Tin mới