![]() |
| Xe bọc thép đa dụng VN-4. |
![]() |
| Xe bọc thép đa dụng VN-4. |
![]() |
| Trong giai đoạn Tổng thống Chavez nắm quyền, Venezuela có quan hệ hợp tác kỹ thuật – quân sự mạnh mẽ với Nga. Qua đó, nhiều vũ khí tối tân do Nga sản xuất “nhập cảnh” Venezuela và thay thế dần kho vũ khí thế hệ cũ do Mỹ - phương Tây chế tạo. |
![]() |
| Năm 2006, Venezuela đặt mua của Nga 24 tiêm kích đa năng Su-30MKV. Loại này được thiết kế dựa trên mẫu Su-30MK2 tương tự mẫu bán cho Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc. |
![]() |
| Hiện những chiếc Su-30MKV được coi là chiến đấu cơ hiện đại nhất của Không quân Venezuela. |
![]() |
| Venezuela mua của Nga nhiều trực thăng tấn công hàng đầu thế giới Mil Mi-35M2 (số lượng 10 chiếc). Đây là biến thể nâng cấp từ mẫu Mi-35M với khả năng tấn công ban đêm, trang bị tổ hợp ngắm quang điện tử và tên lửa chống tăng AT-6. |
![]() |
| Venezuela cũng đã chi ngân sách mua 3 trực thăng vận tải lớn nhất thế giới Mi-26T2 do hãng Mil Moscow (Nga) sản xuất. Mi-26 có khả năng chở tới 20 tấn hàng hóa hoặc 90 lính vũ trang đầy đủ. |
![]() |
| Lực lượng Không quân chiến đấu Venezuela vẫn còn duy trì 9 tiêm kích F-16A/B Block 15OCU do Mỹ sản xuất. Ngoài Su-30MKV thì đây là những chiếc tiêm kích có sức mạnh tốt nhất trong kho máy bay chiến đấu Venezuela. Tuy nhiên, Venezuela đã có ý định bán toàn bộ số F-16 cho Iran, và chuyển dần sang dùng vũ khí Nga. |
![]() |
| F-16A/B Block 15OCU được nâng cấp để có khả năng mang các loại tên lửa đối không tầm trung AIM-120, tên lửa chống tàu AGM-119 Penguin Mk.3. |
![]() |
| Nhằm hiện đại hóa lực lượng phòng không bảo vệ bầu trời quốc gia này, chính phủ Venezuela đang đặt hàng mua các hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2EK. Loại vũ khí này cho phép tấn công tiêu diệt mục tiêu ở tầm 32km, độ cao 15km. |
![]() |
| Đặc biệt nhất, Venezuela đã đặt mua hệ thống tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo S-300VM của Nga để trang bị cho 12 trung đoàn. S-300VM có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn – trung, tên lửa hành trình, máy bay ở tầm 200km, độ cao 30km. |
![]() |
| Về trang bị của lục quân, Venezuela đã ký hợp đồng với Nga mua gần 200 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B1V. So với các loại xe tăng AMX-30 (Pháp) và Scorpion 90 (Vương quốc Anh) trong biên chế tăng – thiết giáp nước này thì T-72B1V mạnh hơn về mọi mặt. |
![]() |
| Venezuela cũng đã mua 250 xe chiến đấu bộ binh mới nhất của Nga BMP-3. Đây là loại xe có khả năng chở nhiều quân, vừa có hỏa lực mạnh tiêu diệt xe tăng và thậm chí là cả trực thăng. |
![]() |
| Năm 2011, Venezuela đặt mua 270 xe bọc thép chở quân hiện đại BTR-80A từ Nga. |
![]() |
| Đối với lực lượng pháo binh Venezuela được hiện đại hóa với 47 pháo tự hành uy lực nhất của Nga 2S19 Msta-S cỡ nòng 152mm, có khả năng bắn xa 29-36km. |
![]() |
| Ngoài ra họ còn có trong trang bị 18 pháo cối tự hành 2S23 Nona-SVK cỡ 120mm 2A60. |
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, họ mới chỉ sử dụng khoảng 7% số tên lửa, trong số 100.000 tên lửa; trong đó loại tiên tiến chưa cần dùng.
Cảnh sát Brazil mở chiến dịch truy quét tại một khu ổ chuột ở Rio de Janeiro, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có trùm ma túy địa phương khét tiếng.
Iran sở hữu nhiều vũ khí nguy hiểm, để ngăn chặn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, mà Mỹ rất khó để đối phó.
Iran mới đây xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của nước này là ông Ali Larijani đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel.
Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodríguez, mới đây thông báo bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới.
Iran và Nga cho biết một "vật thể bay" đã rơi xuống khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Cộng hòa Hồi giáo Iran, làm dấy lên lo ngại về sự cố phóng xạ.
Đáp trả cho việc Israel tấn công vào mỏ khí đốt lớn nhất thế giới và ám sát các lãnh đạo cấp cao, Iran trong 24 giờ qua đã tấn công đáp trả mạnh mẽ.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái xuất hiện trên xe tăng, chỉ vài ngày sau khi theo dõi các vụ phóng tên lửa và tham gia bắn thử súng ngắn.
Nga thử nghiệm tiêm kích MiG-31I mang tên lửa đạn đạo Kinzhal, mở rộng tầm chiến đấu và gây áp lực mới lên hệ thống phòng thủ Mỹ và đồng minh.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ đã thừa nhận tiêm kích tàng hình F-35 bị trúng đạn, một sự kiện có thể báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cục diện quân sự.
Xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp, Mỹ sử dụng khí tài tối mật, gây lo ngại về an ninh và khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Bộ Tài chính Mỹ nới lỏng biện pháp trừng phạt đối với công ty dầu khí PDVSA của Venezuela nhằm hạ nhiệt giá dầu vốn tăng vọt trong bối cảnh chiến sự Trung Đông.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái xuất hiện trên xe tăng, chỉ vài ngày sau khi theo dõi các vụ phóng tên lửa và tham gia bắn thử súng ngắn.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ đã thừa nhận tiêm kích tàng hình F-35 bị trúng đạn, một sự kiện có thể báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cục diện quân sự.
Iran và Nga cho biết một "vật thể bay" đã rơi xuống khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Cộng hòa Hồi giáo Iran, làm dấy lên lo ngại về sự cố phóng xạ.
Đáp trả cho việc Israel tấn công vào mỏ khí đốt lớn nhất thế giới và ám sát các lãnh đạo cấp cao, Iran trong 24 giờ qua đã tấn công đáp trả mạnh mẽ.
Cảnh sát Brazil mở chiến dịch truy quét tại một khu ổ chuột ở Rio de Janeiro, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có trùm ma túy địa phương khét tiếng.
Nga thử nghiệm tiêm kích MiG-31I mang tên lửa đạn đạo Kinzhal, mở rộng tầm chiến đấu và gây áp lực mới lên hệ thống phòng thủ Mỹ và đồng minh.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, họ mới chỉ sử dụng khoảng 7% số tên lửa, trong số 100.000 tên lửa; trong đó loại tiên tiến chưa cần dùng.
Iran mới đây xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của nước này là ông Ali Larijani đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel.
Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodríguez, mới đây thông báo bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới.
Tiếp tục chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, sáng 19/3, tại Cảng Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc).
Các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 18/3 đến 19/3.
Iran sở hữu nhiều vũ khí nguy hiểm, để ngăn chặn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, mà Mỹ rất khó để đối phó.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cáo buộc các quốc gia phương Tây tiến hành một cuộc chiến phá hoại nhằm vào Moscow.
Các đài radar khổng lồ, tai mắt của các hệ thống đánh chặn tầm cao bị phá hủy, gây khó khăn cho Quân đội Mỹ và Israel trước các đòn tấn công trả đũa của Iran.
Pakistan và Afghanistan tuyên bố tạm ngừng giao tranh, theo đề nghị của Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.
Trong khi Mỹ tăng cường không kích Iran, châu Âu kiên quyết đứng ngoài xung đột, làm gia tăng nguy cơ phong tỏa tuyến vận tải chiến lược này.
Hạ tầng năng lượng, dầu mỏ thế giới thêm một phen áp lực tăng giá mạnh. Trong khi đó, nợ quốc gia Mỹ đạt kỷ lục mới, 39 nghìn tỷ USD.
Một đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm phần lớn khu vực phía tây nước Mỹ trong tuần này.