Nga phô diễn Oreshnik, xé toạc bầu trời Ukraine
Nga lần đầu công khai thừa nhận sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tấn công sâu vào Ukraine, phát đi tín hiệu răn đe chiến lược.
Nga lần đầu công khai thừa nhận sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tấn công sâu vào Ukraine, phát đi tín hiệu răn đe chiến lược.
Tổng Giám đốc tập đoàn Rostec Sergey Chemezov cho biết xuất khẩu vũ khí của Moskva (Moscow) đã giảm xuống còn khoảng một nửa mức trước xung đột Nga-Ukraine.
Với phiên bản nâng cấp Pantsir-SMD-E, Tập đoàn Rostec tự tin đây sẽ là giải pháp có thể ngăn chặn các mối đe dọa từ UAV tầm thấp hiện nay.
Cơ quan tình báo Ukraine tiết lộ các thành phần của bom dẫn đường thế hệ mới UMPB D-30SN, vũ khí được là chủ lực của Nga trên chiến trường trong thời gian tới.
Nga được cho là đang tăng cường sản xuất vũ khí tấn công chính xác tầm xa giá rẻ được sử dụng nhiều trên tiền tuyến, trong đó có bom lượn D-30SN và UAV Geran-2.
Được xem như mẫu súng bắn tỉa "huyền thoại" trên thế giới, nhưng tương lai của súng bắn tỉa SVD Dragunov có thể bị khai tử sau khi xung đột Ukraine kết thúc.
Súng cối 60mm, vũ khí chi viện hỏa lực hoàn hảo cho hoạt động xâm nhập của phân đội chiến đấu nhỏ nhưng tại sao Quân đội Nga lại không trang bị?
Quân đội Nga vừa tiếp nhận lô BMPT Terminator nâng cấp, được tăng cường giáp, lưới chống UAV và hệ thống tác chiến điện tử.
Trong cuộc tập kích bằng UAV, Ukraine đã phá thủy phi cơ Be-12 Nga trên bán đảo Crimea đồng thời mở ra bước ngoặt trong cuộc chiến bất đối xứng trên Biển Đen.
Nga đã phóng tên lửa hành trình siêu thanh tiên tiến Zircon có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc tập trận quân sự với Belarus mang tên Zapad-2025.
Quân đội Nga ngày nay không còn dựa nhiều vào thành tựu của Liên Xô trong quá khứ, các mẫu vũ khí mới giúp Moscow phát triển chiến thuật quân sự hiện đại hơn.
Hình ảnh vệ tinh tiết lộ Nga đã xây dựng bãi phóng UAV mới tại sân bay Donetsk, điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian tấn công Ukraine nhưng cũng có nhiều rủi ro.
Ảnh vệ tinh hé lộ Nga dựng cơ sở tình báo khổng lồ ở Kaliningrad, vùng đất kẹp giữa Ba Lan và Litva. Công trình này được coi như “con mắt điện tử” của Moscow.
Nga được cho là đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik tại Bắc Cực, loại vũ khí có tầm bắn lý thuyết “không giới hạn”, khiến Mỹ và Na Uy theo dõi sát sao.
Trong khi Mỹ đang theo đuổi hệ thống điện từ tiên tiến tiêu diệt máy bay không người lái, Nga lại từ bỏ một dự án tương tự sau 10 năm phát triển.
Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ mà Ukraine sử dụng bị Nga bắt giữ, và chiếc xe này được lắp một khẩu pháo 30mm do chính Nga sản xuất.
Bất chấp lệnh cấm vận của phương Tây, Nga vẫn tăng sản lượng tên lửa Iskander-M, loại vũ khí được ví là hung thần, lên gấp 3 lần so với trước chiến tranh.
Hệ thống phòng không Pantsir sau khi được Rostec nâng cấp có thể mang theo 48 tên lửa tiểu hình, tăng cường khả năng phòng không đối với các mục tiêu UAV.
Công ty Kalashnikov giao lô súng máy hạng nhẹ RPL-20 đầu tiên và AK-12K phiên bản carbine với màu multicam cho Quân đội Nga.
BMP-3 tự động hóa không chỉ là thiết bị không người lái cơ bản trên mặt đất, mà còn là một robot chiến đấu phức tạp có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.